U22 Việt Nam lo lắng về sân cỏ nhân tạo ở SEA Games 30

Ngoài việc làm quen với thời tiết tại TPHCM, vốn khá tương đồng với thời tiết tại Manila (Philippines) - địa điểm diễn ra nội dung bóng đá nam của SEA Games, các cầu thủ U22 Việt Nam còn cố gắng làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo, trước khi lên đường dự Đông Nam Á vận hội.

Mặt sân được sử dụng cho nội dung bóng đá nam tại SEA Games sắp khai diễn là mặt sân cỏ nhân tạo. Đây cũng là một trong những yếu tốt khiến đội tuyển U22 Việt Nam có đôi chút lo lắng, trước chiến dịch “săn” HCV SEA Games tại Philippines.

Lịch và giờ thi đấu bóng đá nam.

Đấy chính là lý do mà các buổi tập gần nhất của đội tuyển U22 Việt Nam trước lúc rời TPHCM, đều là các buổi tập trên mặt sân cỏ nhân tạo, thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM).

HLV Park Hang Seo muốn các cầu thủ của mình làm quen với những bước chân trên mặt cỏ nhân tạo, tốc độ bóng lăn cũng như độ nẩy của bóng trên mặt sân dạng này, chắc chắn sẽ rất khác so với các điều kiện mà các tuyển thủ U22 Việt Nam đã quen, trên mặt sân cỏ tự nhiên ở trong nước.

Điều may mắn cho U22 Việt Nam là chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch SEA Games năm nay trước đối thủ về lý thuyết yếu nhất bảng B là Brunei, sau đó độ khó sẽ tăng dần theo từng trận (kế tiếp chúng ta lần lượt gặp Lào, Indonesia, Singapore và Thái Lan).

Chi tiết này giúp cho đội bóng của HLV Park Hang Seo có thêm thời gian để làm quen với nhiều điều kiện khác nhau, vừa thi đấu vừa làm quen mặt sân cỏ nhân tạo trước đối thủ không mạnh, trước khi bước vào các trận đấu với các đối thủ mạnh hơn.

Nhóm các tuyển thủ quốc gia sẽ là trụ cột ở đội U22 Việt Nam tại SEA Games, bao gồm 2 cầu thủ trên 22 tuổi là Trọng Hoàng (8) và Hùng Dũng (16).

Nằm chung bảng B với Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei, dĩ nhiên đối thủ đáng gờm nhất của U22 Việt Nam là Thái Lan, tiếp đến là Indonesia và Singapore.

Đánh giá về các đối thủ, tiền vệ Hoàng Đức cho biết: “Thái Lan và Indonesia là những đội rất mạnh, điều quan trọng là U22 Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt để đi đến trận đấu cuối cùng”.

HLV Park Hang Seo muốn các học trò làm quen với điều kiện thời tiết và sân bãi tương tự như những gì chúng ta sẽ trải qua ở Manila (Philippines).

“Toàn đội cần thời gian để tìm sự gắn kết với nhau, vì thời gian qua đội tập trung có cả người mới lẫn người cũ. Mọi sự chuẩn bị đến lúc này là rất tốt, nhưng đội vẫn cần thêm sự liên lạc hơn nữa trong lối chơi, các cầu thủ đang cố gắng cải thiện điều này” – Hoàng Đức nói thêm.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sau buổi tập sáng 22/11, sẽ rời TPHCM vào chiều cùng ngày, đến Manila (Philippines), trước khi có trận đấu đầu tiên tại đây với Brunei, trong khuôn khổ SEA Games 30, vào ngày 25/11.

ĐÔNG HẢI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/u22-viet-nam-lo-lang-ve-san-co-nhan-tao-o-sea-games-30-20191122145654704.htm