U22 Việt Nam: HLV Hữu Thắng và nỗi lo từ hàng phòng ngự

U22 Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn 10 ngày ở Hàn Quốc nhưng những nỗi lo ở hàng phòng ngự vẫn chưa được giải đáp.

Hai trận đá tập ở Hàn Quốc với quân xanh yếu hơn hẳn về trình độ và đẳng cấp không nói lên nhiều điều. Chưa biết các cầu thủ U22 Việt Nam tiến bộ thế nào về thể lực, độ kết dính, khả năng phối hợp hay tấn công. Nhưng chắc chắn thầy trò HLV Hữu Thắng đã nhìn thấy những yếu điểm của mình qua hai trận đấu đó.

Nỗi lo trung vệ

Hai chiến thắng cảu U22 Việt Nam đều không trọn vẹn bởi trong cả hai trận, đội tuyển đều bị thủng lưới. Hai bàn thắng của đội bạn đều đến từ những sai lầm của hàng phòng ngự. Ở trận thắng Mokpo City chiều 5/9, sai lầm ở hàng phòng ngự đã giúp đội bóng Hàn Quốc có được bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-5 ở phút 85 từ chấm 11m. Ở chiến thắng đậm 6-1 trước Busan FC chiều ngày 9/8, hàng phòng ngự tiếp tục mắc sai lầm khi để đội bóng Hàn Quốc có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 10.

Hiện những cầu thủ đá ở trung tâm hàng phòng ngự của tuyển U22 Việt Nam thì chỉ có đội trưởng Bùi Tiến Dũng là đem lại sự yên tâm. Cả ba trung vệ còn lại đều có những vấn đề riêng.

Hoàng Văn Khánh được đá trong trận gặp Busan và chính lỗi kèm người của anh đã giúp đội bóng hạng 3 của Hàn Quốc có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 10. Trong cả trận đấu, dù đối thủ yếu hơn nhưng hàng phòng ngự của chúng ta không mang lại cảm giác an toàn.

Còn Đình Trọng dù thi đấu ấn tượng ở World Cup U20 và V.League, nhưng vấn đề của cầu thủ này là còn quá trẻ. Khả năng chịu sức ép trong một giải đấu quan trọng và đối đầu với những cầu thủ kinh nghiệm hơn sẽ khiến Đình Trọng gặp nhiều khó khăn.

Đông Triều cũng có khả năng đá trung vệ nhưng sau một thời gian dài đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, cầu thủ này có vẻ như đang yếu thế hơn so với những cầu thủ khác.

Vị trí thủ môn cũng đem lại nhiều băn khoăn

Hiện đội tuyển U22 Việt Nam đang có 3 thủ môn là Phí Minh Long, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Sỹ Duy. So về năng lực và kinh nghiệm thi đấu, Đỗ Sỹ Duy khó lòng cạnh tranh được với 2 đồng nghiệp.

Phí Minh Long là thủ môn dày dạn kinh nghiệm trận mạc, anh đã từng tham dự SEA Games 28 và góp mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia từ thời HLV Miura đến HLV Hữu Thắng. Nếu giữ được phong độ cao thì vị trí số 1 trong khung gỗ khó thoát khỏi tay anh. Nhưng vấn đề ở đây là Phí Minh Long đang không có phong độ tốt.

Chính vì lý do đó mà Bùi Tiến Dũng được BHL U22 Việt Nam chọn xuất phát ở đội hình chính trong 2 trận quan trọng ở vòng loại U23 châu Á gặp Đông Timor và Hàn Quốc. Đáng tiếc là Tiến Dũng đã mắc sai lầm trong cả 2 bàn thua trong trận gặp Hàn Quốc. Tiến Dũng có năng lực nhưng tâm lý của anh chưa thực sự ổn trong những trận cầu đỉnh cao.

Mỗi thủ môn đều có vấn đề cần khắc phục và đây sẽ là bài toán hóc búa cho HLV Hữu Thắng.

Ngày 15/8 tới, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại SEA Games gặp Đông Timor. Tập thể BHL cùng các cầu thủ đã và đang làm tốt, nhưng tất cả sẽ cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa vì thời gian không còn nhiều.

Phong Lan

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/u22-viet-nam-hlv-huu-thang-va-noi-lo-tu-hang-phong-ngu-a335219.html