U22 Việt Nam gặp khó ở hàng thủ, thầy Park sẽ trao cơ hội cho ai?

Dù SEA Games 30 đang đến rất gần tuy nhiên, U22 Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo. Trong đó, hàng phòng ngự đang gặp khủng hoảng vì các trung vệ dính chấn thương. Trước thực trạng đáng lo ngại này, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ buộc phải bổ sung một số trung vệ trên 22 tuổi để lấp vào chỗ trống này.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, mục tiêu quan trọng nhất năm của bóng đá Việt Nam là SEA Games 30 sẽ chính thức diễn ra tại Philippines. NHM bóng đá nước nhà đang đặt kỳ vọng rất nhiều vào việc HLV Park Hang-seo và các học trò của mình sẽ giành vàng.

Để cụ thể hóa mong ước và nguyện vọng của NHM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tạo điều kiện hết mức cho U22 Việt Nam từ điều kiện tập luyện cho đến thời gian tập trung. Đến thời điểm hiện tại, "những chiến binh sao vàng" vẫn đang chuẩn bị tích cực và cũng đã có được những sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn phải đối mặt với nhiều nỗi lo buộc ông phải đau đầu tìm phương án giải quyết. Đặc biệt là nỗi lo nơi hàng phòng ngự. Sau khi trung vệ Trần Đình Trọng dính chấn thương nặng và không biết có thể kịp bình phục để tham dự SEA Games 30 hay không thì mới đây, một cầu thủ nữa nơi hàng phòng ngự của chúng ta là Huỳnh Tấn Sinh cũng bất ngờ gặp chấn thương.

HLV Park Hang-seo sẽ phải gia cố hàng phòng ngự của U22 Việt Nam nếu Tấn Sinh không thể kịp hồi phục chấn thương.

HLV Park Hang-seo sẽ phải gia cố hàng phòng ngự của U22 Việt Nam nếu Tấn Sinh không thể kịp hồi phục chấn thương.

Cụ thể, trung vệ gốc Quảng Nam này bị rạn xương sườn, phải tập theo giáo án riêng của bác sĩ suốt tuần qua và khả năng kịp phục hồi trước thềm SEA Games 30 còn bỏ ngỏ. Bởi vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc phải có thêm những sự bổ sung nhằm gia cố hàng phòng ngự.

Hiện tại ở hàng thủ của chúng ta vẫn còn 2 trung vệ chất lượng là Đức Chiến và Thành Chung. Thêm vào đó, Văn Hậu cũng đủ sức đá ở vị trí này nhưng với việc mật độ thi đấu dày đặc hai ngày một trận nên chúng ta cần phải có những phương án dự phòng.

Với việc các đội bóng có thể gọi 2 tuyển thủ trên 22 tuổi tham dự tham dự SEA Games 30, khả năng một trung vệ của ĐTQG sẽ được triệu tập bổ sung. Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tiến Dũng đều là những trung vệ tốt và không thể thay thế ở ĐTQG Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Thế nhưng, nếu so sánh giữa ba trung vệ trên thì Tiến Dũng và Duy Mạnh dù là những cầu thủ có kinh nghiệm nhưng vẫn chưa thể bằng được Ngọc Hải. Bởi lẽ, trung vệ thuộc biên chế Viettel FC có chuyên môn và bản lĩnh vững vàng. Bên cạnh đó, tầm ảnh hưởng của anh đến chuyên môn và tinh thần thi đấu của toàn đội là rất cao.

Bởi vậy, nếu Tấn Sinh không kịp bình phục thì Quế Ngọc Hải nhiều khả năng sẽ cái cái tên được HLV Park Hang-seo lựa chọn để gia cố cho hàng phòng ngự đang gặp khủng hoảng của U22 Việt Nam.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/u22-viet-nam-gap-kho-o-hang-thu-thay-park-se-trao-co-hoi-cho-ai-a455094.html