U22 Việt Nam điểm mặt 3 chân sút đáng gờm nhất của người Thái

Bên cạnh cặp tiền đạo quen mặt Supachai và Supachok, U22 Thái Lan đang sở hữu sát thủ 17 tuổi Suphanat Muenata, người lập công chỉ kém Hà Đức Chinh đúng 1 bàn thắng

Suphanat Muenata mới 17 tuổi nhưng đã là chân sút đáng gờm mà U22 Việt Nam phải cảnh giác

Suphanat Muenata mới 17 tuổi nhưng đã là chân sút đáng gờm mà U22 Việt Nam phải cảnh giác

15 giờ ngày 5-12, cuộc thư hùng giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ quyết định tấm vé vào bán kết SEA Games 2019. Trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo có đến 3 cửa đi tiếp là thắng, hòa hoặc thua cách biệt 1 bàn thì U22 Thái Lan buộc phải thắng cách biệt 2 bàn trở lên, chính vì vậy mà HLV người Nhật Akira Nishino sẽ buộc phải dốc toàn lực chơi tấn công trước U22 Việt Nam.

Lúc này, nhà cầm quân người Nhật chắc chắn sẽ đặt niềm tin vào ba chân sút trẻ tốt nhất mà bóng đá Thái Lan đang sở hữu. Đầu tiên là bộ đôi Supachai Jaided và Supachok Sarachat, vốn đã quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam khi nhiều lần đối đầu thầy trò Park Hang-seo ở cấp độ đội tuyển Quốc gia lẫn U23 trong năm 2019.

Supachai Jaided rất được người hâm mộ Việt Nam nhớ đến khi anh phải nhận chiếc thẻ đỏ do đánh nguội trung vệ Trần Đình Trọng ở trận thua 0-4 tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra ở sân Mỹ Đình vào tháng 3 vừa qua. Supachai sau đó được AFC xóa án phạt, gây ra sự phẫn nộ đối với các CĐV Việt Nam. Ở Thái Lan, tiền đạo 21 tuổi này khoác áo Buriram United, đội bóng từng sở hữu Xuân Trường nửa mùa giải Thai-League 2019.

Hàng phòng ngự U22 Việt Nam đặc biệt phải cảnh giác 3 mũi nhọn tấn công của người Thái gồm Supachai, Supachok và Suphanat

Bên cạnh Supachai, cái tên Supachok cũng là một nhân vật chắc chắn sẽ được HLV Park Hang-seo yêu cầu các học trò chăm sóc kĩ lưỡng ở cuộc đối đầu chiều nay. Chân sút trẻ ở vị trí tiền vệ tấn công sở hữu lối chơi đậm chất kĩ thuật cũng như có khả năng sút xa rất tốt. Supachok vừa trải qua một mùa giải rất thành công trong màu áo Buriram United nên việc chiếm được một vị trí chắc suất trong đội hình U22 Thái Lan dự SEA Games 2019 và xa hơn nữa là vòng bảng U23 châu Á 2020 là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, lối chơi của Supachai và Supachok bắt đầu bị bắt bài vì người Thái liên tục đá ngắn ở SEA Games 2019 nên khi gặp Lào và Indonesia, họ đã vấp phải sự chống trả quyết liệt. Để chống lại giải pháp pressing của đối thủ, người Thái buộc phải chơi bóng dài nhưng không hiệu quả. Lúc đó, HLV Akira Nishino bắt buộc phải tung nốt tiền đạo trẻ 17 tuổi Suphanat Muenata vào sân.

Supachai Jaided (9) sẽ là tiền đạo nguy hiểm nhất có thể ngáng bước U22 Việt Nam vào bán kết

Tính cả 1 pha lập công vào lưới U22 Singapore và 1 bàn trước U22 Brunei, chân sút mới 17 tuổi thuộc biên chế CLB Buriram United đã có 4 pha lập công cho U22 Thái Lan tại SEA Games 30. Không chỉ ghi bàn nhiều nhất trong thành phần U22 Thái Lan, Suphanat cũng chỉ kém người dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" là tiền đạo Hà Đức Chinh của U22 Việt Nam đúng 1 bàn.

Theo tờ Siamsport, bên cạnh Suphanat, đội bóng xứ Chùa Vàng còn có rất nhiều mũi nhọn tấn công chất lượng nữa như bộ đôi tiền vệ chạy cánh Jaroensak Wonggorn và Anon Amornlerdsak (cùng 2 bàn), hay 4 cầu thủ khác cùng có 1 pha lập công cho họ tại SEA Games 30 là Peerawat Akkratum, Sarayut Sompim, Supachai Jaided và Supachok Sarachat.

Các mũi nhọn tấn công của Thái Lan chắc chắn đã được HLV Park Hang-seo và các cộng sự có đầy đủ thông tin để lên phương án khắc chế ở trận đấu chiều nay. Người hâm mộ đang hồi hộp chờ đợi cuộc thư hùng đáng nhớ này để biết U22 Việt Nam có loại được nhà vô địch SEA Games 2019 hay không?

Anh Dũng - Ảnh: Fox Sports Asia

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/u22-viet-nam-diem-mat-3-chan-sut-dang-gom-nhat-cua-nguoi-thai-2019120508110109.htm