U22 Việt Nam đè bẹp U22 Indonesia: Tuyệt vời, Đoàn Văn Hậu!

U22 Việt Nam thắng đậm U22 Indonesia 3-0 với cú đúp của Văn Hậu và Hùng Dũng, trở thành nhà vô địch SEA Games 30 đầy ấn tượng.

Thủ môn Văn Toản (8,5 điểm): Chơi chắc chắn suốt trận đấu, đồng thời có một số tình huống cứu thua, Văn Toản tạo cho toàn đội sự an tâm lớn nơi hậu phương rồi chơi rất hay trong trận chung kết

Tấn Tài (8,5 điểm): Chơi lệch vai khi được HLV Park Hang Seo “điều” sang đá cánh trái, nhưng Tấn Tài đã cùng Văn Hậu chơi tuyệt hay để đảm bảo cho khung thành đội nhà sự chắc chắn mỗi khi Indonesia tấn công bên cánh này

Văn Hậu (10 điểm): Không chỉ cùng các đồng đội tạo ra sự chắc chắn nơi hàng thủ, những pha lên tham gia tấn công của Văn Hậu thực sự hiệu quả khi có 2 bàn thắng để giúp U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 30

Văn Hậu đã có trận đấu tuyệt vời

Văn Hậu đã có trận đấu tuyệt vời

Thành Chung (9 điểm): Một lần nữa Thành Chung cho thấy sự lựa chọn của HLV Park Hang Seo cho trung tâm hàng thủ là đúng đắn khi “mua” trọn các pha bóng bổng của U22 Indonesia

Tấn Sinh (8,5 điểm): Không có được thể trạng tốt nhất, nhưng trung vệ của Quảng Nam chơi đầy nhiệt huyết để cùng Thành Chung, Văn Hậu tạo ra một hàng thủ chắc chắn nhất SEA Games 30

Trọng Hoàng (9 điểm): Cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía U22 Việt Nam đã có một giải đấu hoàn hảo khi một lần nữa chơi xuất sắc ở trận chung kết khiến ngòi nổ bên phía U22 Indonesia là Saddil tắt điện hoàn toàn.

Hùng Dũng (9,5 điểm): Quán xuyến thành công tuyến giữa, đồng thời là nhân tố chính ở các đợt tấn công cho đội nhà, trước khi có bàn thắng góp công vào tấm HCV SEA Games 30 của U22 Việt Nam

HUng-Dung-U22-viet-nam-u22-indonesia-chung-ket-2.jpg

Hoàng Đức (8,5 điểm): Có mặt ở hầu hết những điểm nóng trên sân trong trận chung kết, Hoàng Đức đã trở lại với chính mình như ở vòng loại U23 châu Á để tới đây tiếp tục là quân bài quan trọng của HLV Park Hang Seo

Đức Chiến (8,5 điểm): Một trận đấu mà Đức Chiến cũng chơi rất tốt khi cùng các đồng đội phong tỏa thành công tuyến giữa của U22 Indonesia

Tuyệt vời sắc đỏ Việt Nam!

Đức Chinh (9 điểm): Khả năng hoạt động rộng của Đức Chinh đã được phát huy, khi khiến hàng thủ U22 Indonesia phải vất vả theo kèm, trước khi mở cơ hội cho các đồng đội lập công

Tiến Linh (8,5 điểm): Đóng vai trò “chim mồi”, Tiến Linh cũng là nỗi sợ hãi của U22 Indonesia, khi chịu khó di chuyển, tranh chấp... Dù không ghi bàn, nhưng Tiến Linh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao

Thái Quý (8 điểm): Được vào thay Đức Chinh giữa hiệp 2, tiền vệ của CLB Hà Nội cũng chơi xuất sắc và góp công vào chiến thắng cho U22 Việt Nam

Thể thao VietNamNet

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/sea-games/bong-da-nam/u22-viet-nam-de-bep-u22-indonesia-tuyet-voi-doan-van-hau-597936.html