U22 Việt Nam đánh bại Viettel trong trận đấu 'không hiểu ý' thầy Park

Việc phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn của U22 Việt Nam khiến HLV Park Hang-seo tỏ vẻ không hài lòng, nhất là mặt chiến thuật

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam khi đánh bại Viettel 2-0

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam khi đánh bại Viettel 2-0

Tối 24-7, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước CLB Viettel ở trận giao hữu được chia thành 3 hiệp đấu. Hai người ghi bàn cho U22 Việt Nam là Trọng Long và Tiến Đạt.

Đây là một trong những đợt tập trung ngắn ngày hướng đến SEA Games 30 theo kế hoạch tuyển chọn nhân sự của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, trong buổi tập trước trận đấu, hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh đã chia sẻ về việc nhiều thành viên trong đội tuyển U22 Việt Nam thường xuyên bị thầy Park nhắc nhở vì không hiểu đúng chiến thuật mà nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn áp dụng.

Trợ lí Lee Young-jin khá trầm ngâm trên ghế chỉ đạo

"Trong các buổi tập, thầy Park thường xuyên phải cắt còi để thị phạm từng động tác, lối chơi của toàn đội. Nhiều thành viên dường như không hiểu ý thầy nên tập sai. Điều này từng xảy ra ở vòng loại U23 châu Á 2020, khi HLV Park Hang-seo thường xuyên phải dừng buổi tập để nhắc nhở các cầu thủ", một thành viên ban huấn luyện U22 Việt Nam chia sẻ.

Trở lại với trận đấu giao hữu gặp Viettel, trong suốt hiệp đầu tiên, HLV Park Hang-seo không hài lòng với màn thể hiện của các học trò. Đặc biệt nếu thống kê trong suốt trận giao hữu, U22 Việt Nam phung phí khá nhiều cơ hội có thể thắng đậm Viettel, vốn cất các trụ cột thường xuyên đá chính ở V-League.

HLV Park Hang-seo tỏ ra không hài lòng với những gì các cầu thủ U22 Việt Nam thể hiện

Anh Dũng - Ảnh: Hải Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/u22-viet-nam-danh-bai-viettel-trong-tran-dau-khong-hieu-y-thay-park-20190724215013437.htm