U22 Việt Nam chơi bóng hay, điển trai, sống tình cảm và rất 'lầy lội'

Dàn cầu thủ U22 Việt Nam chiếm được tình cảm lớn của người hâm mộ không chỉ bởi khả năng chơi bóng, tinh thần quả cảm mà còn vì tính cách ngoài đời rất tình cảm, hài hước.

Tối 10/12, người hâm mộ cả nước vỡ òa trước chiến thắng 3-0 của U22 Việt Nam khi đối đầu Indonesia trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Sau 6 thập kỷ chờ đợi, cuối cùng thầy trò HLV Park Hang-seo cũng đứng lên đỉnh vinh quang tại một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Ngay sau đó, hình ảnh đội tuyển U22 Việt Nam được dân mạng chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Hầu hết đều bày tỏ niềm hạnh phúc và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chàng trai vì đã chiến đấu quả cảm tới phút cuối để mang về một mùa giải bất bại.

Ngoài khả năng chơi bóng, tinh thần đoàn kết, U22 Việt Nam còn chiếm được thiện cảm nhờ ngoại hình điển trai, cách sống tình cảm và hài hước.

U22 Việt Nam hội tụ toàn trai đẹp

Nhắc đến U22 Việt Nam, hội fan girl luôn hình dung đến những chàng trai sở hữu gương mặt điển trai, nam tính và vóc dáng chẳng kém gì người mẫu.

Sau mùa giải SEA Games thành công rực rỡ, những cái tên như Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Hoàng Đức nhanh chóng lọt vào danh sách "visual" mới của tuyển U22 Việt Nam.

Tấn Sinh sở hữu gương mặt góc cạnh, đôi mắt một mí, làn da trắng và nụ cười tỏa nắng. Anh được gọi là "cậu ấm" của U22 Việt Nam. Ngoài ra, chàng cầu thủ quê Quảng Nam sở hữu chiều cao nổi bật 1,82 m và có gu thời trang năng động, cá tính.

Tấn Sinh, Trọng Hùng là 2 cầu thủ điền tên vào danh sách "visual" mới của U22 Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Tấn Sinh, Trọng Hùng là 2 cầu thủ điền tên vào danh sách "visual" mới của U22 Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Hội chị em còn "đổ gục" trước chàng hậu vệ mang áo số 3 bởi trên sân anh rất thân thiện, thường xuyên cười tươi nhưng ngoài đời luôn xuất hiện với gương mặt lạnh lùng. Trong hầu hết tấm ảnh đăng tải, Tấn Sinh đều theo phong cách "cool ngầu".

Trọng Hùng là chàng trai chiếm spotlight sau trận chung kết nhờ tấm ảnh tỏa sáng khi nhận giải. Anh có gương mặt được ví như hot boy với sống mũi cao, thẳng và đôi mắt sâu. Ngoài đời, Trọng Hùng ăn mặc thư sinh và thường xuyên cười tươi khoe răng khểnh.

Hoàng Đức là "cậu bé búng ra sữa" của đội tuyển U22 Việt Nam. Anh sở hữu làn da trắng, gương mặt baby, dễ thương với body như người mẫu.

Ngoài ra, thủ thành Bùi Tiến Dũng, Văn Toản, tiền đạo Tiến Linh, tiền vệ Đoàn Văn Hậu vẫn luôn là những "nam thần U22" có lượng lớn người hâm mộ.

Hoàng Đức, Văn Hậu sở hữu chiều cao "khủng", gương mặt baby. Ảnh: Thuận Thắng, Hoàng Hà.

U22 Việt Nam hài hước, "lầy lội" và không ngại dìm hàng nhau

Trên sân cỏ, U22 Việt Nam bình tĩnh, quả quyết là thế nhưng ở ngoài đời, họ là những chàng trai hài hước và không ngại dìm hàng đồng đội.

Nhắc đến "cây hài" của tuyển U22, nhiều người nghĩ ngay tới Hà Đức Chinh - chàng tiền đạo có mùa giải SEA Games xuất sắc với 8 bàn thắng.

Trong hầu hết tấm ảnh đăng trên trang cá nhân, chàng cầu thủ quê Phú Thọ đều tạo dáng không giống ai, không ngại tự dìm hàng chính mình kèm theo những dòng caption "mặn như muối". Đức Chinh có đặc điểm "khác người" là luôn viết sai chính tả khiến dân mạng thích thú.

Ở dưới bài đăng của đồng đội, Đức Chinh luôn "thả nhẹ" bình luận vui đùa và thường xuyên nhận mình là người đẹp trai nhất.

Cầu thủ U22 Việt Nam rất hài hước, thường xuyên trêu đùa và dìm hàng đồng đội. Ảnh: Instagram NV.

Có mặt tại SEA Games lần này, chàng tiền đạo mang áo số 9 có kiểu tóc xù mới được nhận xét khá hợp với phong cách của anh. Nhiều người hâm mộ cũng vui đùa kiểu tóc này "hợp phong thủy" nên Đức Chinh chơi ngày càng hay hơn.

Ngoài Đức Chinh, Tiến Linh, Thành Chung hay Trương Văn Thái Quý cũng là những cầu thủ "đậm chất hài". Trước trận chung kết lịch sử, Tiến Linh đòi đàn anh Đức Huy chiêu đãi món ốc hương nếu giành chiến thắng.

U22 Việt Nam sống tình cảm

Sau những mùa giải thành công, những trận đấu mang lại cảm xúc mãn nhãn cho người hâm mộ, điều mà tất cả cầu thủ mong mỏi nhất là được gặp gia đình.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Tiến Linh để dòng miêu tả: "Family is number one" (Gia đình là số một - PV).

Trong vài lần chia sẻ, Huỳnh Tấn Sinh khẳng định anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi ba mẹ khỏe mạnh và được chơi bóng.

Hà Đức Chinh khiến người hâm mộ ngưỡng mộ khi tặng mẹ và em gái căn nhà khá to tại quê hương Phú Thọ. Đức Chinh sinh ra trong gia đình có bố mất sớm, chính vì thế, anh luôn ấp ủ rằng phải thật cố gắng để mang lại cuộc sống tốt hơn cho mẹ và em gái.

Đức Chinh xây nhà tặng mẹ và em gái, Tiến Linh để dòng trạng thái khẳng định "Gia đình là số một".

Những cầu thủ khác như Văn Hậu, Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng hay Hùng Dũng... cũng thường xuyên khoe ảnh chụp chung với gia đình và khẳng định họ là hậu phương vững chắc, luôn đứng sau ủng hộ và tiếp thêm lửa để cầu thủ yên tâm thi đấu.

Đặc biệt hơn cả, sau mỗi giải đấu, dàn cầu thủ luôn gửi lời cảm ơn lớn nhất tới người thầy đã đồng hành và mang lại nhiều chiến thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam - HLV Park Hang-seo. Với tất cả cầu thủ, thầy Park không chỉ là người dẫn đường, chỉ lối trong chuyên môn mà như người cha, người chú trong gia đình.

Đã gần 2 ngày sau chiến thắng lịch sử mang về HCV tại SEA Games nhưng sức nóng, "lửa bóng đá" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dàn cầu thủ luôn dành tình cảm đặc biệt cho người thầy, người cha, người chú của mình - HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hoàng Hà.

Trúc Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u22-viet-nam-choi-bong-hay-dien-trai-song-tinh-cam-va-rat-lay-loi-post1024432.html