U22 Việt Nam chia tay 5 cầu thủ, đón dàn sao từ ĐT Việt Nam

U22 Việt Nam chia tay 5 cầu thủ, đón 6 ngôi sao từ ĐT Việt Nam và 2 gương mặt quá tuổi để trở thành đội U22+2 Việt Nam sẵn sàng dự SEA Games 30.

Đội hình Việt Nam từng thắng Thái Lan 4-0 ở Vòng loại U23 châu Á, chỉ có trung vệ Trần Đình Trọng không dự SEA Games 30 vì chấn thương

Đội hình Việt Nam từng thắng Thái Lan 4-0 ở Vòng loại U23 châu Á, chỉ có trung vệ Trần Đình Trọng không dự SEA Games 30 vì chấn thương

Sau khi chia tay Martin Lò, Bùi Hoàng Việt Anh, Dụng Quang Nho, Mai Xuân Quyết, Nhâm Mạnh Dũng và di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM cách đây hai ngày, hôm nay (20/11) U22 Việt Nam tiếp tục rút gọn danh sách.

5 cầu thủ vừa phải nói lời chia tay U22 Việt Nam gồm: hậu vệ Nguyễn Văn Hạnh, các tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Trọng Đại và tiền đạo Ngô Hồng Phước.

Đồng thời, U22 Việt Nam cũng chào đón 6 thành viên từ ĐT Việt Nam vào hội quân sau khi tham dự trận gặp ĐT Thái Lan tối qua (19/11) gồm: Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Tiến Linh.

HLV Park Hang Seo cũng di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM cùng các cầu thủ. Ngoài ra, U22 Việt Nam còn có sự bổ sung 2 cầu thủ quá tuổi là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng.

Hiện tại, U22+2 Việt Nam đang có quân số 21 cầu thủ và sẽ phải chia tay thêm 1 người nữa do mỗi đội bóng dự SEA Games 30 chỉ được đăng ký 20 cái tên. Theo kế hoạch, ngày 22/11 tới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Philippines./.

Danh sách 21 cầu thủ U22+2 Việt Nam:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toản, Phan Văn Biểu

Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đức Chiến, Huỳnh Tấn Sinh, Lê Ngọc Bảo, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài

Tiền vệ (8): Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dụng, Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải

Tiền đạo (3): Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Nguyễn Trọng Hùng

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/u22-viet-nam-chia-tay-5-cau-thu-don-dan-sao-tu-dt-viet-nam-980653.vov