U22 Việt Nam chỉ có 6 cầu thủ tập trước trận gặp U22 Thái Lan

Để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Thái Lan vào chiều mai, sáng 4-12, HLV Park Hang Seo chỉ cho 4 cầu thủ và 2 thủ môn ra sân tập trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Thông tin nhiều người quan tâm sau trận U22 Việt Nam thắng U22 Singapore 1-0 là tình trạng chấn thương của đội trưởng Quang Hải. Tại buổi tập sáng nay, HLV Park Hang-seo không trực tiếp ra sân tập. Bác sĩ người Hàn Quốc Choi Ju-young đưa Quang Hải tới bệnh viện kiểm tra chính xác mức độ chấn thương nên chưa có tuyên bố chính thức.

 Các cầu thủ tập luyện sáng 4-12.

Các cầu thủ tập luyện sáng 4-12.

Thủ môn Tiến Dũng và Văn Biểu tích cực luyện tập những tình huống bóng bổng.

Có nhận định cho rằng, Quang Hải bị giãn cơ đùi sau và gần như chắc chắn không thể ra sân đấu U22 Thái Lan.

Trên sân vận động Rizal Memorial, thời tiết sau bão trở nên oi bức, dưới cái nắng gay gắt và sự hấp nhiệt của mặt sân cỏ nhân tạo, 4 cầu thủ là Tấn Sinh, Tiến Dụng, Tấn Tài và Thái Quý luyện tập rất “căng” dưới sự hướng dẫn của trợ lý Lee Young-jin. Sau màn khởi động, nhóm cầu thủ cùng 3 trợ lý Hàn Quốc hợp thành nhóm 7 đá nhanh, ít chạm, di chuyển nhanh liên tục theo phong cách... futsal trong phạm vi khoảng 20m vuông trên sân. Các cầu thủ dự bị U22 Việt Nam tập luyện hăng say, có thể họ sẽ được đá chính hoặc vào sân ở từng thời điểm trong cuộc đọ sức U22 Thái Lan.

Trên sân vận động Rizal Memorial, thời tiết sau bão trở nên oi bức.

Trong khi ở phía cầu môn, thủ môn Tiến Dũng và Văn Biểu tích cực luyện tập những tình huống bóng bổng, đặc biệt là những tình huống bóng treo mà thủ môn Tiến Dũng đã mắc sai lầm để thủng lưới trong trận gặp U22 Indonesia.

Trước đó, khi U22 Việt Nam đang luyện tập, bỗng có 2 phóng viên Thái Lan định lên khán đài nhưng đã bị lực lượng an ninh mời ra ngoài.

Tin, ảnh: THU HÀ - TRỌNG HẢI

(từ Philippines)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/u22-viet-nam-chi-co-6-cau-thu-tap-truoc-tran-gap-u22-thai-lan-604414