U22 Việt Nam 'căng như dây đàn' ở SEA Games 30

U22 Việt Nam sẽ phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc tại SEA Games 30 trên đất Philippines vào tháng 11 tới.

Lá thăm may rủi đã đưa bốc đội tuyển U22 Việt Nam rơi vào bảng B cùng 5 đối thủ: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào cùng Brunei. Trong khi đó, bảng A có sự góp mặt của chủ nhà U22 Philippines, bên cạnh Malaysia, Myanmar, Campuchia và Timor Leste.

Với việc rơi vào bảng B có 6 đội, U22 Việt Nam sẽ phải thi đấu với mật độ 2 ngày/trận. Cụ thể, đoàn quân của HLV Park Hang Seo lần lượt gặp với U22 Brunei (26/11), chạm chán U22 Lào (28/11), đụng độ U22 Indonesia (1/12), đối đầu U22 Singapore (3/12) và đọ sức với U22 Thái Lan (5/12).

Một điểm đáng lưu ý là lịch thi đấu vòng bảng SEA Games 30 của U22 Việt Nam tái hiện gần giống như kịch bản "buồn" ở kỳ đại hội này cách đây hai năm. Khi đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng gặp đối thủ từ dễ đến khó và sau đó là bị loại ngay từ vòng bảng.

Thời điểm đó, Công Phượng và các đồng đội giành chiến thắng ấn tượng trước Timor-Leste (4-0), Campuchia (4-1) hay Philippines (4-0). Tuy nhiên, hai trận cuối vòng bảng gặp các đối thủ khó chịu, U22 Việt Nam hòa 0-0 Indonesia, rồi thua Thái Lan 0-3 và bị loại cay đắng.

Tại giải đấu diễn trên đất Philippines sắp tới, U22 Việt Nam gần như đi đúng trên con đường ở kỳ đại hội gần nhất. Chỉ khác là, sau chính giải đấu này, chúng ta được dẫn dắt bởi nhà cầm quân đại tài Park Hang Seo và đạt được những thành công vang dội trong vòng 2 năm qua. Điều này khiến người hâm mộ tin tưởng hơn về việc U22 việt Nam có thể đoạt tấm HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử.

Một điểm bất lợi là nếu tiến đến trận chung kết, U22 Việt Nam phải đá tới 7 trận, gồm 5 trận vòng bảng theo lịch thi đấu trên, đến bán kết rồi chung kết. Trong khi đó, đội nằm ở bảng A nếu vào chung kết chỉ đá 6 trận. Chắc chắc HLV Park Hang Seo sẽ phải toan tính về việc phân bổ sức lực cho các cầu thủ của tuyển U22 Việt Nam ở chặng đường dài hơi.

Theo quy định của ban tổ chức, các đội tham dự môn bóng đá nam SEA Games sẽ phải dùng đội hình U22+2, tức sẽ đăng ký đội hình U22 và chỉ đăng ký thêm hai cầu thủ ngoài 22.

Bóng đá nam SEA Games 2019 thi đấu từ ngày 25/11 đến 10/12. Trong đó, vòng bán kết diễn ra vào ngày 7/12. Trận tranh HCĐ và HCV được tổ chức vào ngày 10/12. Các trận đấu diễn ra tại sân Rizal Memorial, UMAK Football và Binan Football đều có mặt sân là cỏ nhân tạo. Dự kiến U22 Việt Nam sang Philippines vào ngày 20/11.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/u22-viet-nam-cang-nhu-day-dan-o-sea-games-30-1477057.tpo