U22 Việt Nam cầm hòa U22 Mexico

Dù gặp đối thủ rất mạnh và là ứng cử viên vô địch tại giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Vũ Hán (Trung Quốc) là U22 Mexico, nhưng U22 Việt Nam vẫn cầm hòa không bàn thắng...

Dù gặp đối thủ rất mạnh và là ứng cử viên vô địch tại giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Vũ Hán (Trung Quốc) là U22 Mexico, nhưng U22 Việt Nam vẫn cầm hòa không bàn thắng, qua đó có cơ hội vô địch nếu thắng đậm trận cuối.

Sau trận hòa ngày ra quân với đối thủ mạnh U22 Trung Quốc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rất tự tin tiếp đối thủ U22 Mexico. Đây là đội bóng sở hữu lối chơi kỹ thuật, tốc độ và những cá nhân xuất sắc. Đáng chú ý, trong tay HLV Arteaga có 2 cầu thủ từng cùng U20 Mexico dự U20 World Cup 2015 tại New Zealand: hậu vệ Osvaldo Rodriguez và tiền đạo Alejandro Diaz. Ở lượt trận đầu tiên, các cầu thủ đến từ châu Mỹ đã đánh bại U22 Uzbekistan 2 bàn không gỡ.

Về phía U22 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn không có lực lượng mạnh nhất khi một số trụ cột không lên tuyển vì những lý do khác nhau. Bên cạnh đó, theo chia sẻ của chiến lược gia người Khánh Hòa, U22 Việt Nam những ngày qua gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập luyện khi thời tiết tại Vũ Hán rất lạnh.

Trở lại trận đấu, đội bóng Trung Mỹ đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, U22 Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự phản công.Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi rất tự tin, tổ chức phòng ngự chặt chẽ, cầm hòa được đối thủ với tỷ số 0-0 trong hiệp 1.

Sang hiệp 2,U22 Việt Nam tiếp tục chịu nhiều sức ép nhưng vẫn kiên cường chống đỡ. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng có những pha phản công nhanh nhưng không thể ghi bàn.

90 phút khép lại, hai đội hòa nhau 0-0. Như vậy, sau hai trận đấu đều hòa, U22 Việt Nam đang được 2 điểm. Trận cuối của U22 Việt Nam diễn ra vào lúc 15h ngày 12/11, gặp U22 Uzbekistan.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/u22-viet-nam-cam-hoa-u22-mexico-post180112.html