U22 Việt Nam 'bí' thủ môn, HLV Park có đặt niềm tin vào Tiến Dũng ?

Có vẻ như, HLV Park Hang-seo vẫn chưa tìm ra được thủ thành đáng tin cậy để trấn giữ khung thành của U22 Việt Nam trên chặng đường bảo vệ tấm HCV SEA Games sắp tới..

Sau tấm HCV SEA Games lịch sử, NHM Bóng đá nước nhà rất kỳ vọng vào việc thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bảo vệ thành công chức vô địch này tại kỳ SEA Games tới. Bởi vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc và các cộng sự đã rất nỗ lực, tích cực xây dựng giáo án cũng như "xem giò" những nhân tố mới trong suốt thời gian qua.

Do V.League, hạng Nhất liên tục phải thay đổi lịch thi đấu vì Covid-19 phần nào đó khiến HLV Park Hang-seo gặp khó trong việc đánh giá năng lực, trình độ hay phong độ của các cầu thủ đủ tuổi tham dự SEA Games 31. Đặc biệt là ở vị trí người trấn giữ khung thành.

Vì lẽ đó, ở đợt tập trung lần thứ 3, HLV Park Hang-seo triệu tập bốn thủ môn bao gồm Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng FC), Trần Liêm Điều (Nam Định FC), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa FC) và Phạm Đình Long (An Giang FC). Trong bốn thủ môn này, Văn Toản là người đáng tin cậy nhất bởi anh đã thi đấu khá hay và đóng góp công sức vào chiến tích của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 sắp tới.

Các thủ môn trẻ vẫn chưa đáp ứng được những gì mà HLV Park Hang-seo kỳ vọng.

Các thủ môn trẻ vẫn chưa đáp ứng được những gì mà HLV Park Hang-seo kỳ vọng.

Thực tế, thủ thành thuộc biên chế Hải Phòng FC thi đấu khá ổn trong màu áo U22 Việt Nam. Tuy nhiên, chính anh cũng mắc một số sai lầm dẫn đến việc đội nhà phải nhận bàn thua không đáng có. Những cái tên còn lại gần như không có cơ hội bắt chính tại đội bóng mà mình đầu quân nên sẽ rất khó trong việc cạnh tranh vị trí người gác đền số một của U22 Việt Nam.

Hai cái tên khả dĩ nhất từng được triệu tập ở đợt tập trung trước là Quan Văn Chuẩn hay Dương Tùng Lâm cũng đang phải đối mặt với những vấn đề khác nhau nên chưa thể vượt qua được chính mình. Trước thực trạng các thủ môn trẻ của chúng ta chưa đáp ứng được kỳ vọng mà HLV Park mong muốn, nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng liệu vị chiến lược gia người Hàn Quốc thêm một lần nữa đặt niềm tin vào Bùi Tiến Dũng?

Trên thực tế, thủ thành thuộc biên chế TP.Hồ Chí Minh FC hoàn toàn đủ điều kiện tham dự SEA Games 31 nếu anh được đăng ký vào nhóm những cầu thủ vượt tuổi được BTC công bố. Tuy nhiên, sẽ rất khó để anh tham dự kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực sắp tới bởi những sai lầm liên tiếp trong suốt quãng thời gian dài khiến anh đánh mất niềm tin nơi NHM và từ chính HLV Park Hang-seo.

Trong trường hợp HLV Park cần người có kinh nghiệm để gánh vác toàn đội như những gì mà Trọng Hoàng và Hùng Dũng đã từng làm tại SEA Games 30 cũng rất khó để ông lựa chọn Tiến Dũng. Thay vào đó ông sẽ bổ sung vào những vị trí yếu hơn như hậu vệ hoặc tiền vệ và đặt niềm tin vào những thủ môn trẻ như Văn Toản.

Thêm vào đó, ngoài các trợ lý HLV thủ môn như Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Đức Cảnh, HLV Park chuẩn bị có thêm sự giúp đỡ đắc lực từ người đồng hương từng là HLV thủ môn của ĐTQG Hàn Quốc, Kim Hyun Tae. Hy vọng rằng, dưới sự hướng dẫn của HLV thủ môn Kim Hyun Tae, các thủ môn trẻ của chúng ta sẽ bắt nhịp và trưởng thành hơn trong thời gian tới.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/u22-viet-nam-bi-thu-mon-hlv-park-co-dat-niem-tin-vao-tien-dung-a495572.html