U22 Việt Nam bị nước chủ nhà 'chơi khó' ở SEA Games 30?

Dù chưa chính thức tham dự SEA Games, U22 Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn về chuyện di chuyển, ăn ở. Đây là những vấn đề kỳ đại hội thể thao nào cũng có và tất cả đều phải cố gắng để vượt qua.

Sân Binan có sức chứa rất hạn chế. (Nguồn: Wikipedia)

Theo đó, BTC nước chủ nhà của SEA Games 30 bố trí U22 Việt Nam đá 3 trận ở vòng bảng môn bóng đá nam trên sân Binan. Đây là sân có số ghế rất hạn chế, chỉ khoảng 3.000 chỗ ngồi và chỉ có 1 khán đài.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận đấu tại SVĐ này gặp Brunei (25/11) ở trận ra quân, Lào (28/11) và Thái Lan (5/12). Trong các trận đấu này, cuộc đối đấu với Thái Lan sẽ là tâm điểm, và chắc chắn lượng CĐV tới sân sẽ rất đông, đặc biệt là các CĐV Việt Nam vốn luôn cuồng nhiệt với bóng đá.

Tuy nhiên, với sức chứa như trên, khán giả sẽ rất hạn chế, nhiều khả năng chỉ có khoảng hơn 1 nghìn CĐV Việt Nam được vào sân, còn lại là dành cho CĐV Thái Lan cũng như CĐV chủ nhà.

Việc BTC bố trí sân thi đấu với số ghế rất ít khiến U22 Việt Nam mất đi lợi thế từ sự tiếp lửa của các CĐV hùng hậu. Trong khi đó, hai trận đấu còn lại của U22 Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân Rizal Memorial gặp Indonesia (1/12) và Singapore (3/12). Toàn bộ 3 sân thi đấu của U22 Việt Nam ở vòng bảng đều diễn ra trên sân cỏ nhân tạo.

Ngoài chuyện sân, BTC bố trí thầy trò HLV Park Hang-seo ở khách sạn Jen Manila. Đây là nơi cách khá xa SVĐ Binan gần 40km. Việc di chuyển trong điều kiện tắc đường ở SEA Games chắc chắn ảnh hưởng nhiều tới thể lực của các cầu thủ.

Ngoài những khó khăn trên, U22 Việt Nam cũng đối mặt với nỗi lo khác. HLV Park Hang-seo chia sẻ trước giờ lên đường: “Tôi lo lắng vì thời gian U22 Việt Nam tập luyện và thi đấu với nhau là rất ít nhưng lịch trình đã như vậy nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả.

Hiện tại, tôi đã đưa thông tin để các cầu thủ chuẩn bị. Chúng tôi còn vài ngày để làm quen với các điều kiện trước khi tham dự SEA Games 30”.

15h30 chiều nay, đoàn quân của HLV Park Hang-seo từ TP. Hồ Chí Minh lên đường sang Manila - Philippines để tham dự SEA Games 30. Trận đấu mở màn chiến dịch “săn vàng” sẽ là cuộc đối đầu với U22 Brunei vào lúc 15h ngày 25/11.

TB

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/u22-viet-nam-bi-nuoc-chu-nha-choi-kho-o-sea-games-30-104904.html