U22 Việt Nam 'bay' trên đôi cánh của đội tuyển quốc gia

Đội tuyển U22 Việt Nam tới đây sẽ sử dụng cặp cầu thủ chạy cánh của đội tuyển quốc gia là Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu.

Trọng Hoàng sẽ lại sát cánh cùng HLV Park Hang Seo tại SEA Games sắp diễn ra (ảnh: Gia Hưng)

Sau khi Trọng Hoàng được triệu tập vào đội tuyển “U22+2” Việt Nam tham dự SEA Games 30, theo suất dành cho 2 sự bổ sung ngoài 22 tuổi, đội tuyển U22 Việt Nam tới đây sẽ sử dụng cặp cầu thủ chạy cánh của đội tuyển quốc gia là Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu.

Đây có lẽ là điều được HLV Park Hang Seo tính toán rất kỹ, khi ông quyết định bổ sung Trọng Hoàng cho đội tuyển U22 Việt Nam, chuẩn bị chinh phục bộ huy chương vàng nội dung bóng đá nam tại SEA Games 30.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, các pha tấn công biên rất được chú trọng. Trước khi Trọng Hoàng xuất hiện ở AFF Cup 2018, ông Park từng sử dụng Vũ Văn Thanh cho vị trí chạy cánh phải và khi đó, cầu thủ này đóng vai trò rất quan trọng trong cách vận hành lối chơi các đội U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam (tại Asiad năm 2018).

Trọng Hoàng dần ổn định ở cánh phải, trước đó, anh chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, có thiên hướng chơi ở trung lộ. Đồng thời, Đoàn Văn Hậu thì ngày một trưởng thành hơn, đội tuyển Việt Nam gần như đã tìm đến được sự cân bằng ở cả 2 cánh.

Điều đó có nghĩa, thời gian gần đây, đội tuyển Việt Nam không cánh nào mạnh hơn cánh nào, cũng không cánh nào yếu hơn cánh nào.

Trong tấn công, cả Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu đều tham gia tấn công rất hiệu quả. Cùng lúc đó, trong phòng ngự, cả hai cầu thủ này đều rất khỏe, tranh chấp tay đôi tốt và phòng ngự tốt.

Chi tiết đó giúp cho đội tuyển Việt Nam từ AFF Cup 2018 đến hiện nay không bị “lệch cánh”. Đối thủ hầu như không thể chỉ tập trung đánh vào một cánh của đội tuyển Việt Nam, mà mất cảnh giác với cánh còn lại, bởi nếu họ mất cảnh giác, họ có thể phải trả giá ngay lập tức.

Trọng Hoàng xuất hiện ở đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games, hậu vệ phải của đội U22 suốt thời gian vừa qua là Hồ Tấn Tài nhiều khả năng sẽ ngồi dự bị.

Tuy nhiên, nếu so Hồ Tấn Tài với Đoàn Văn Hậu ở cánh đối diện, không khó để nhận ra rằng Đoàn Văn Hậu nhỉnh hơn so với Hồ Tấn Tài và đối phương nếu hiểu rõ về đội tuyển U22 Việt Nam, có thể tập trung khai thác cánh của Hồ Tấn Tài.

Với Trọng Hoàng trấn giữ cánh phải, các đối thủ của U22 Việt Nam khó thực hiện điều đó hơn. Đấy là chưa tính đến việc Trọng Hoàng nhiều kinh nghiệm và mạnh mẽ về mặt ý chí, có thể giúp sốc dậy tinh thần của các đồng đội trẻ, ở những thời điểm khó khăn.

Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu ở 2 biên, cộng với nhóm các tuyển thủ quốc gia gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh sẽ là chỗ dựa cho đội tuyển U22 Việt Nam, là nòng cốt để chúng ta phát triển lối chơi ở chiến dịch SEA Games sắp bắt đầu!

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/u22-viet-nam-bay-tren-doi-canh-cua-doi-tuyen-quoc-gia-104956.html