U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore: Chiến thắng đầy toan tính của thầy Park

Cuối cùng, Đức Chinh cũng đã ghi bàn thắng quý giá cho U22 Việt Nam ở những phút cuối trận. Có thể nói, đây là chiến thắng đầy toan tính của thầy Park.

Thêm một lần nữa thầy Park cao tay khi sử dụng nhân sự. (Nguồn: Dân Trí)

Trước lịch thi đấu dầy đặc, HLV Park Hang Seo đưa ra nhiều thay đổi về đội hình ra sân trước U22 Singapore trên sân Rizal Memorial ở bảng B bóng đá nam SEA Games 30.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam gồm thủ môn Văn Toản, ba trung vệ Đức Chiến, Thành Chung, Ngọc Bảo còn Văn Hậu, Trọng Hoàng đá ở hai cánh. Cặp tiền vệ trung tâm là Thanh Sơn, Việt Hưng còn ba cầu thủ tấn công gồm Quang Hải, Đức Chinh, Hoàng Đức.

Việc xoay vòng cầu thủ là cần thiết, nhưng trong một trận đấu mà U22 Singapore chơi phòng ngự chặt chẽ với sức mạnh cơ bắp thì U22 Việt Nam đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trên sân Rizal Memorial.

Đặc biệt, ở phút 23, Quang Hải bị đau sau pha va chạm với cầu thủ U22 Singapore phải rời sân, việc thầy Park đưa Hùng Dũng trám vào cánh có vẻ như là phương án bất đắc dĩ.

Đó là lý do mà trong suốt hiệp 1, U22 Việt Nam chơi bế tắc và không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào. Thậm chí, với sức mạnh cơ bắp của mình, U22 Singapore còn gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự của U22 Việt Nam. Điểm nhấn duy nhất có lẽ là thủ môn Văn Toản. Sự ra vào hợp lý với những pha bắt bóng, phát bóng chắc chắn của thủ môn này là điểm tựa cho hàng thủ.

Đức Chinh ghi bàn thắng duy nhất, mở toang cánh cửa vào vòng trong cho U22 Việt Nam. (Nguồn: Dân Trí)

Nhưng có lẽ, việc sắp xếp nhân sự trong một trận đấu như vậy là hợp lý, vì lúc đó U22 Singapore đã hết cơ hội đi tiếp nên chơi với tâm lý thoải mái hơn, trong khi U22 Việt Nam vẫn cần một chiến thắng để rộng cửa vào vòng trong.

Chỉ đến khi cơ hội chín muồi, thầy Park quyết định đưa Tiến Linh vào sân thay Thanh Sơn (ở phút 51) và chơi với hai tiền đạo Tiến Linh - Đức Chinh. Từ lúc này sức ép của đoàn quân Rồng đỏ bắt đầu tăng lên và dồn dập hơn.

Thêm một đòn cao tay nữa là thầy Park tiếp tục thay người ở phút 70 với Thanh Thịnh vào sân thay cho Ngọc Bảo. Một là Ngọc Bảo chơi chắc chắn trong phòng thủ nhưng không hỗ trợ được cho tấn công ở thời điểm mà U22 Việt Nam cần tấn công.

Hai là, Thanh Thịnh vào sân nhưng đá cánh thay Văn Hậu - lùi đá trung vệ. Lúc này, tuyển U22 Việt Nam có thêm mũi tấn công cánh trái với cặp Văn Hậu - Thanh Thịnh.

Và trong một thế trận ép sân liên tục, tương tự như trận gặp U22 Indonesia, bàn thắng đã đến.

Phút 85, trong một pha phạt góc ở cánh phải, Văn Hậu đánh đầu chuyền vào, Đức Chinh đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây là kết quả xứng đáng với nỗ lực ép sân suốt hiệp 2 của U22 Việt Nam và là kết quả “phải đến” như những gì mà thầy Park mong muốn khi thay người.

Lại một trận đấu nữa, thầy Park cao tay ấn khi sử dụng nhân sự hợp lý trong trận đấu.

Sự năng nổ của Tiến Linh khiến U22 Singapore gặp nhiều khó khăn. (Nguồn: Dân Trí)

Ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia thắng U22 Brunei 8-0. Sau 4 lượt trận bảng B, U22 Việt Nam dẫn đầu với 12 điểm (hiệu số +13), U22 Indonesia đứng thứ hai với 9 điểm (hiệu số +11), còn Thái Lan xếp thứ ba với 9 điểm (hiệu số +10).

Ở lượt cuối cùng diễn ra lúc 15h ngày 5/12, U22 Việt Nam gặp Thái Lan, còn U22 Indonesia gặp U22 Lào. U22 Singapore đối đầu U22 Brunei ở trận đấu thủ tục.

Gia Phú

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/u22-viet-nam-1-0-u22-singapore-chien-thang-day-toan-tinh-cua-thay-park-105523.html