U22 và đội tuyển Việt Nam: Ông Park còn nhiều việc phải làm

Cùng lúc dẫn dắt cả U22 và đội tuyển Việt Nam là một công việc không hề dễ dàng với HLV Park Hang Seo, dẫu chiến lược gia người Hàn Quốc đã có 2 năm làm việc tại dải đất hình chữ S. Khó khăn lớn nhất với ông Park là 'đồng bộ' được lối chơi ở hai đội tuyển, với những cầu thủ khác nhau.

 HLV Park Hang Seo dẫn dắt tuyển Việt Nam giành nhiều chiến thắng.

HLV Park Hang Seo dẫn dắt tuyển Việt Nam giành nhiều chiến thắng.

So với những đợt tập trung trước đây, ông Park có nhiều thời gian hơn chuẩn bị cho hai giải đấu phía trước. Với U22 Việt Nam là SEA Games, còn đội tuyển Việt Nam là vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thật khó có thể nói đâu là giải đấu khó hơn, và cũng không thể đánh giá một cách chính xác về sức mạnh của U22 cũng như đội tuyển Việt Nam lúc này. Lý do bởi, HLV Park Hang Seo vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nhân sự, lối chơi, dù những gì các đội tuyển dưới thời thầy Park không có quá nhiều sự mới mẻ.

Ở trận giao hữu nội bộ gần nhất, U22 Việt Nam đã bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Việt Nam, với những Quế Ngọc Hải, Anh Đức, Đỗ Hùng Dũng giàu kinh nghiệm.

Đây là trận mà ông Park đã “điều” hai cầu thủ Quang Hải và Thành Chung xuống đội U22, và có lẽ đó cũng là một trong những lý do đội trẻ đã giành chiến thắng.

Tuy nhiên, để thu về kết quả thì e rằng chưa nhiều với HLV Park Hang Seo lúc này. Trong đầu chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn có quá nhiều những tính toán về nhân sự. Ông đang chưa biết lựa chọn ai ở vị trí nào, ở cả hai đội tuyển.

Vì thế mà mới đây, HLV Park Hang Seo đã tạm đăng ký tới 5 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Việt Nam, vào danh sách dự SEA Games, gồm: Quế Ngọc Hải, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Toàn. Theo quy định của Ban Tổ chức SEA Games, mỗi đội được dùng 2 cầu thủ trên 22 tuổi (U22+2), nên sẽ có 3 cầu thủ bị loại phút cuối.

Ông Park sẽ phải rất đau đầu để lựa chọn 2 trong số 5 cầu thủ trên. Tất cả đã thấy U22 Việt Nam đang thiếu một tiền đạo đẳng cấp, khi mà Tiến Linh hay Đức Chinh khó có thể gánh vác được trọng trách ghi bàn. Tuy nhiên, với Văn Toàn cũng chưa phải là một giải pháp thực sự hoàn hảo, bởi chân sút này mới chỉ thể hiện được tốc độ, kỹ thuật, còn hiệu quả và khả năng “sát thủ” còn nhiều hạn chế.

Ở tuyến giữa, Hùng Dũng cũng là lựa chọn không tồi, và rất có thể anh sẽ được “chấm”. Trong khi đó, với Quế Ngọc Hải, Văn Thanh và Trọng Hoàng - những cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau và có nền tảng thể lực sung mãn, thầy Park khó có thể đưa ra quyết định lúc này.

Đó là lý do mà những ngày qua, HLV Park Hang Seo vẫn phải liên tục xới tung đội hình, tìm kiếm những phương án mà ông cho là hợp lý nhất. Điều đó cũng có nghĩa, cơ hội vẫn đang chia đều cho tất cả, dù rằng dưới thời HLV người Hàn Quốc thì những tân binh rất ít khả năng được lựa chọn.

Chuẩn bị kỹ về vấn đề chuyên môn, nhưng tâm lý cũng rất quan trọng với cả hai đội tuyển. Nên nhớ đội tuyển Việt Nam có hai trận thi đấu rất quan trọng trên sân nhà gặp UAE và Thái Lan. Đây là hai trận quyết định tới tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cả UAE và Thái Lan đều được đánh giá cao. UAE sau trận thua Thái Lan sẽ rút ra nhiều bài học, trong khi đội bóng xứ Chùa Vàng có lợi thế tâm lý rất tốt do đang dẫn đầu bảng G.

Còn với U22 Việt Nam, việc toàn đội phải hướng tới mục tiêu giành HCV SEA Games đã tạo nên áp lực rất lớn ngay từ thời điểm này. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ như Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu… gần như không có thời gian làm quen với đội, sẽ hòa nhập như thế nào để làm tốt vai trò dẫn dắt lối chơi của mình.

Nhìn chung, ông Park còn nhiều việc phải làm lắm. Rất may là chiến lược gia sinh năm 1959 đã chốt lại vấn đề gia hạn hợp đồng, để ông toàn tâm toàn ý tập trung cho các trận đấu sắp tới. Người hâm mộ Việt Nam cũng tin rằng trong mọi hoàn cảnh, thì ông Park và các học trò vẫn biết cách vượt qua, để giành kết quả tốt nhất.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/u22-va-doi-tuyen-viet-nam-ong-park-con-nhieu-viec-phai-lam-tintuc451928