U22 và đội tuyển nữ Việt Nam đang diện kiến Thủ tướng

ĐT U22 và đội bóng đá nữ Việt Nam di chuyển đến Văn phòng Chính phủ để diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và dự tiệc.

Thu tướng Nguyễn Xuân Phúc chào đón HLV Park Hang Seo. (Nguồn ảnh Zing News)

Thu tướng Nguyễn Xuân Phúc chào đón HLV Park Hang Seo. (Nguồn ảnh Zing News)

Đúng 19h05 phút tối 11/12, máy bay đã đưa Đoàn thể thao Việt Nam từ Philippines trở về Việt Nam trong sự chào đón của hàng ngàn người hâm mộ nước nhà.

Các cầu thủ tuyển U22 Việt Nam bước xuống sân bay. (Nguồn ảnh Báo Giao thông)

Gần 20h, đoàn xe về đến Văn phòng Chính phủ. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chờ từ 19h20 để gặp mặt các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam vừa vô địch SEA Games 30.

Trước đó, trong lúc chờ hai đội tuyển bóng đá trên đường di chuyển từ sân bay Nội Bài về Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng vui vẻ nhắc lại kỷ niệm năm ngoái ông đã chờ gần 3 giờ để đón tuyển U23 Việt Nam trở về từ Thường Châu, Trung Quốc.

"Cứ yên tâm, bóng đá là phải chờ đợi. Tôi đã từng chờ các cầu thủ hơn 3h đồng hồ rồi", Thủ tướng cười và cho biết.

Thủ tướng bắt tay HLV Mai Đức Chung. (Nguồn ảnh báo Tuổi trẻ)

Thủ tướng bắt tay các thành viên của tuyển U22 Việt Nam. (Nguồn ảnh Zing News)

Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, hàng trăm cổ động viên đã có mặt trước cổng nhà ga quốc tế để chào đón đội tuyển bóng đá nữ và tuyển U22 Việt Nam.

Tới 18 giờ, lượng cổ động viên tăng dần, các phương tiện chở cổ động viên di chuyển chậm. Họ đeo băng rôn, vẫy cờ và hò reo cổ vũ, ăn mừng.

Bất chấp trời đã tối, hàng ngàn người hâm mộ vẫn đứng kín khu vực xung quanh sân bay Nội Bài để chào đón những người hùng trở về. (Nguồn ảnh báo SGGP)

Chính vì thành tích xuất sắc của 2 đội tuyển khiến an ninh xung quanh khu vực sân bay Nội Bài có sức nóng rất lớn. Để đảm bảo an ninh, lúc 16 giờ chiều, nhiều xe cảnh sát cơ động được tăng cường. Cùng với đó là hàng trăm nhân viên an ninh sân bay được tăng cường.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/roi-san-bay-trong-vong-tay-nguoi-ham-mo-u22-viet-nam-dang-dien-kien-thu-tuong-94531.html