U22 Thái Lan tuyên bố 'không sợ U22 Việt Nam', mơ vô địch SEA Games 30

Các cầu thủ U22 Thái Lan khẳng định không ngại đối đầu U22 Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ chức vô địch SEA Games 30, tái lập thành tích 2 năm trước.

Bước vào kỳ đại hội SEA Games 30, U22 Thái Lan với vị thế là đương kim vô địch đang chịu sức ép rất lớn từ những đối thủ như U22 Việt Nam hay Indonesia, Malaysia. Trong đó, U22 Việt Nam được cho là đối thủ "khó chịu" nhất đối với đội bóng xứ Chùa Vàng.

Hôm qua (23/11), U22 Thái Lan đã có mặt tại Philippines để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại SEA Games kỳ thứ 4 liên tiếp. Vừa đặt chân tới Philippines, dù chưa ổn định chỗ ở, các cầu thủ Thái Lan đã tuyên bố thách thức U22 Việt Nam.

Báo Vietnamnet dẫn lời trung vệ đội trưởng Shinnaphat Leeaoh, cho biết: "U22 Thái Land đã rất sẵn sàng cho cuộc chơi lần này, vì chúng tôi có kinh nghiệm từ kỳ SEA Games trước. Chúng tôi không ngại U22 Việt Nam".

Shinnaphat Leeaoh (6) là trung vệ đội trưởng U22 Thái Lan

Shinnaphat Leeaoh (6) là trung vệ đội trưởng U22 Thái Lan

Nhận định về cuộc chạm trán với U22 Việt Nam trong khuôn khổ bảng B, Shinnaphat cho rằng trận đấu sắp tới sẽ không giống như khi 2 đội gặp nhau ở vòng loại U23 châu Á hồi đầu năm - trận đấu mà Thái Lan đã để thua tới 0-4.

"Khi ấy, chúng tôi phải đá sân khách. Lần này, 2 đội đá sân trung lập, và đây là lợi thế rất lớn cho U22 Thái Lan" - trung vệ đội trưởng của U22 Thái Lan tuyên bố.

Được biết, Shinnaphat là một trong 4 cầu thủ U22 Thái Lan giành HCV ở kỳ SEA Games 29 cách nay 2 năm, diễn ra ở Malaysia. Cũng góp mặt trong đội hình này, còn có trung vệ Saringkan Promsupa, 2 tiền vệ Ratthanakorn Maikami và Worachit Kanitsribampen.

U23 Việt Nam từng "hủy diệt" đối thủ Thái Lan với chiến thắng 4-0

Ngoài trung vệ Shinnaphat, "thần đồng" bóng đá Thái Lan là Suphanat Mueanta cũng khẳng định mục tiêu giành vàng SEA Games 30 dù nằm ở bảng đấu khó cùng U22 Việt Nam, Indonesia, Singapore, Brunei và Lào.

Chia sẻ với báo giới, cầu thủ này nói: "Chúng tôi không hề sợ đối đầu U22 Việt Nam. Cá nhân tôi muốn giành HCV ở kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp... Tôi thấy mình đã sằn sàng cho cuộc tranh tài".

Trước khi chạm trán U22 Việt Nam vào ngày 5/12, U22 Thái Lan sẽ bắt đầu chiến dịch tại SEA Games 30 bằng cuộc đọ sức với U22 Indonesia vào ngày 26/11, 1 ngày sau khi U22 Việt Nam ra quân.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/u22-thai-lan-tuyen-bo-khong-so-u22-viet-nam-mo-vo-dich-sea-games-30-93180.html