U22 Thái Lan thua tan nát trước Indonesia, HLV đổ lỗi cho... mặt sân

Chiều 26/11, U22 Thái Lan thua ở trận ra quân SEA Games 30 trước Indonesia với tỷ số 0-2 và khiến ông Akira Nishino trầm ngâm, báo Thái Lan hoài nghi năng lực của vị HLV người Nhật Bản này.

Tại SEA Games 30, U22 Thái Lan đã có trận ra quân giáp mặt với đội tuyển Indonesia vào chiều nay, 26/11. Trái với tâm lý tự tin từ khi bước ra khỏi vòng loại World Cup 2022, tuyển “Voi chiến” đã để thua 0-2 ngay trận đầu.

Tại buổi họp báo sau trận U22 Thái Lan – Indonesia, HLV Akira Nishino trầm ngâm và buồn bã với kết quả mà ông và các học trò phải nhận.

Ông Nishino tiu nghỉu với bàn thua muối mặt trước Indonesia chiều 26/11. (Ảnh: VCT News).

Ông Nishino tiu nghỉu với bàn thua muối mặt trước Indonesia chiều 26/11. (Ảnh: VCT News).

Về nguyên nhân thua của trận đấu, ông Nishino cho rằng các học trò của ông chưa có cảm giác thi đấu tốt nhất và chưa thích nghi được với điều kiện mặt sân cỏ nhân tạo. Thêm vào đó, việc không đăng ký cầu thủ quá tuổi như các đội bóng khác cũng khiến U22 Thái Lan bất lợi.

"Chính xác là việc không có cầu thủ quá tuổi có ảnh hưởng tới chúng tôi. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào những cầu thủ U22 hiện có. Lối chơi của U22 Thái Lan gặp khó khăn trên mặt sân này, nhưng các cầu thủ phải thích nghi và cố gắng hết sức",HLV Akira Nishino chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

Nhà cầm quân người Nhật Bản không đưa ra nhận định về cơ hội đi tiếp của U22 Thái Lan sau trận thua đầu tiên khi nhận được câu hỏi từ phóng viên. Thất bại trước U22 Indonesia khiến đội tuyển xứ chùa vàng rơi vào thế bất lợi khi họ vẫn còn một đối thủ mạnh ở bảng này là U22 Việt Nam. Nhiệm vụ lúc này của U22 Thái Lan là cố gắng từng trận một.

"Hôm nay chúng tôi có kết quả không tốt, tuy nhiên các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. U22 Indonesia chơi rất hay. Chúng tôi đã cố gắng để ghi bàn nhưng không làm được. Chúng tôi phải tập trung cho trận đấu tiếp theo",HLV Akira Nishino cho biết.

Ông cũng khẳng định: "Việc đầu tiên là phải cải thiện phong độ cho các cầu thủ vì một số người đã cố gắng hết sức nhưng trạng thái thi đấu không đủ tốt. Sau đó chúng tôi mới nghĩ đến chiến thuật và sơ đồ cho trận đấu tiếp theo".

Trong khi đó, tờ Siamsports còn tỏ ra nghi ngờ với quyết định sử dụng nhân sự của HLV Akira Nishino: "Trong trận đấu này, HLV trưởng Nishino đã cất Supachok Sarachat trên băng ghế dự bị. Worachit Kanit Sribumpen cũng không được vào sân ngay từ đầu mà thay vào đó là Jaroensak Wonggorn".

Với thất bại này, U22 Thái Lan chưa thể có được điểm số đầu tiên ở SEA Games 30. Trong khi đó, U22 Indonesia sẽ tạm thời đứng thứ 2 tại bảng B, xếp dưới U22 Việt Nam.

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/u22-thai-lan-thua-tan-nat-truoc-indonesia-hlv-do-loi-cho-mat-san-93330.html