U22 Thái Lan đến sân tập muộn vì kẹt xe ở Manila

Chiều 24/11, thầy trò HLV Akira Nishino có buổi tập đầu tiên ở Philippines để chuẩn bị cho SEA Games 30 sau nhiều sự cố trong khâu đón tiếp và tổ chức của nước chủ nhà.

Tối 23/11, U22 Thái Lan buộc phải hủy tập do sự cố về phòng khách sạn và tình trạng kẹt xe ở Manila. Một ngày sau, "Voi chiến" mới có buổi tập chính thức đầu tiên tại Philippines. Tuy nhiên, thay vì bắt đầu lúc 16h (giờ địa phương) như dự kiến, đến 16h20, U22 Thái Lan mới có mặt ở sân do kẹt xe.

Tối 23/11, U22 Thái Lan buộc phải hủy tập do sự cố về phòng khách sạn và tình trạng kẹt xe ở Manila. Một ngày sau, "Voi chiến" mới có buổi tập chính thức đầu tiên tại Philippines. Tuy nhiên, thay vì bắt đầu lúc 16h (giờ địa phương) như dự kiến, đến 16h20, U22 Thái Lan mới có mặt ở sân do kẹt xe.

HLV Akira Nishino dành thời gian đầu buổi tập để trao đổi với các học trò. Mục tiêu của U22 Thái Lan là bảo vệ thành công chức vô địch từng giành được ở SEA Games 29 tại Malaysia.

Các cầu thủ khởi động nhẹ trước khi bước vào bài tập kỹ và chiến thuật. Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo kiến nghị thành công và sẽ triệu tập thêm hậu vệ Peerawat Akkatam để thay thế Ekanit Panya chấn thương trước thềm giải đấu.

Các cầu thủ U22 Thái Lan chia nhóm phối hợp bóng ngắn dưới sự chỉ dẫn của các trợ lý. Ở SEA Games 2019, môn bóng đá nam sẽ thi đấu trên sân cỏ nhân tạo với mật độ 2 ngày mỗi trận.

Trợ lý Sasa Todic vẫn đồng hành cùng U22 Thái Lan tại SEA Games 30 dù vướng phải vụ bê bối xúc phạm HLV Park Hang-seo ở trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 hôm 19/11.

Supachok Sarachat là một trong những niềm hy vọng của người hâm mộ "Voi chiến" tại giải lần này. Tiền vệ của Buriram United là trụ cột ở tuyển quốc gia dưới thời HLV Nishino.

Không khí buổi tập diễn ra vui vẻ và thoải mái. U22 Thái Lan bước vào giải đấu với sự tự tin của nhà đương kim vô địch.

Cuối buổi tập, ban huấn luyện cho các cầu thủ thực hiện bài tập lạ. U22 Thái Lan chơi bóng bằng tay nhằm tăng khả năng phản xạ, xoay xở và tranh chấp tay đôi.

Thầy trò HLV Nishino sẽ có trận ra quân gặp Indonesia chiều 26/11. U22 Thái Lan sẽ đối đầu Việt Nam chiều 5/12. Cả hai đội đều là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch tại SEA Games 30.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Đồ họa: Minh Phúc.

Sân Binan tạm dừng nâng cấp để U22 Việt Nam tập Sân Binan diễn ra trận U22 Việt Nam và Brunei. Nhiều hạng mục vẫn được chủ nhà Philippines cố gắng hoàn thành kịp tiến độ.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u22-thai-lan-den-san-tap-muon-vi-ket-xe-o-manila-post1017026.html