U22 Thái Lan đè bẹp Brunei 7-0

Đội bóng của HLV Akira Nishino dễ dàng đánh bại U22 Brunei với tỷ số 7-0 trong trận đấu diễn ra lúc 15h ngày 28/11 ở bảng B SEA Games 30.

Highlights SEA Games 30: U22 Thái Lan 7-0 Brunei Sau nửa hiệp một liên tục bỏ lỡ cơ hội, các học trò của HLV Akira Nishino sớm lấy lại thế trận và vùi dập U22 Brunei với chiến thắng 7-0 trên sân Rizal Memorial chiều 28/11.

Sau khi thua sốc 0-2 trước U22 Indonesia ở trận ra quân, U22 Thái Lan hiểu họ buộc phải thắng, thậm chí thắng đậm để lấy lại tinh thần và niềm tin từ CĐV.

HLV Nishino không tung Supachok và Suphanat ra sân từ đầu khi hai cầu thủ này bày tỏ sự mệt mỏi trước đó. Ông đặt niềm tin vào số 9 Supachai Jaided trên hàng công cùng số 11 Anon.

U22 Thái Lan mất 42 phút để có được bàn mở tỷ số. Ảnh: Việt Linh.

U22 Thái Lan mất 42 phút để có được bàn mở tỷ số. Ảnh: Việt Linh.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Thái Lan dồn lên ép sân Brunei. Tuy nhiên, tâm lý căng cứng khiến "tiểu Voi chiến" gặp nhiều khó khăn trong khâu kết thúc. Hàng loạt pha bóng hãm thành của U22 Thái Lan hỏng ăn vì sự nóng vội.

Phải tới phút 42, U22 Thái Lan mới mở được tỷ số sau pha không chiến của Supachai trong vùng cấm. Khai thông được thế bế tắc, U22 Thái Lan có ngay bàn thắng thứ 2 chỉ sau đó 2 phút để khép lại hiệp 1 với lợi thế 2 bàn cách biệt.

Bước sang hiệp 2, HLV Nishino tỏ rõ quan điểm đè bẹp Brunei để lấy tinh thần khi tung Supachok và Suphanat vào sân. Sự xuất hiện của hai ngôi sao đang thi đấu tại Buriram giúp Thái Lan chơi nửa sân trong suốt 45 phút còn lại.

Và trong 45 phút hiệp 2, U22 Thái Lan ghi thêm 5 bàn vào lưới đối thủ. Ảnh: Minh Chiến.

5 bàn thắng được các cầu thủ U22 Thái Lan ghi thêm vào lưới đối thủ. Trong đó số 11 Anon có một cú đúp, Supachok và Suphanat có riêng cho mình 1 bàn. Pha lập công còn lại tới từ cú đánh đầu của Srayut.

Thắng trận giòn giã 7-0, U22 Thái Lan tạm vươn lên đứng nhì bảng B sau U22 Việt Nam. Đội quân của HLV Park Hang-seo đã vùi dập U22 Lào 6-1 trước đó để có 6 điểm sau hai lượt trận cùng hiệu số vượt trội +11.

Ở lượt đấu tới, U22 Thái Lan sẽ gặp Singapore lúc 15h ngày 1/12, còn U22 Việt Nam đối đầu với Indonesia lúc 19h cùng ngày.

14:23 28/11

Thái Lan chưa từng vô địch SEA Games khi thua trận ra quân

Trong những lần phải nhận thất bại ở trận ra quân tại SEA Games, Thái Lan đều không thể đăng quang ngôi vô địch khi giải đấu này khép lại.

Tờ Matichon mới đây đăng bài viết có tiêu đề: "Thống kê ly kỳ: Mỗi khi Thái Lan nhận thất bại ở trận ra quân SEA Games, họ chưa từng trở thành nhà vô địch".

Trận thua 0-2 trước U22 Indonesia chiều 26/11 là lần đầu sau 8 năm Thái Lan thất bại ở trận ra quân tại đấu trường SEA Games. Lần gần nhất "Voi chiến" phải nhận thất bại là trận thua 1-2 trước Malaysia tại SEA Games 2011. Ở giải đấu năm đó, Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng.

14:24 28/11

Cầu thủ U22 Thái Lan cảm thấy mệt mỏi

Tiền vệ Supachok Sarachat chia sẻ anh đang không ở trạng thái thể lực tốt nhất, nhưng vẫn luôn sẵn sàng cống hiến cho U22 Thái Lan tại SEA Games.

"Tôi cảm thấy mệt mỏi. Huấn luyện viên cũng muốn cho chúng tôi được nghỉ ngơi vì sau đây còn vòng chung kết U23 châu Á, nhưng CĐV lại kỳ vọng rất nhiều ở đội. Do đó, tôi luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ", Supachok chia sẻ trên Fox Sports phiên bản Thái Lan.

Cầu thủ này tiếp tục: "Gánh lấy kỳ vọng của người hâm mộ không phải điều đơn giản, nhưng tôi hiểu kỳ vọng của họ. Ai trong đội cũng muốn vô địch, kể cả cá nhân tôi".

14:25 28/11

HLV Nishino cho U22 Thái Lan nghỉ tập, cấm cửa truyền thông

Theo lịch của ban tổ chức SEA Games 30, U22 Thái Lan có buổi tập vào sáng 27/11 nhưng HLV Akira Nishino quyết định hủy.

Siam Sport cho rằng thầy trò HLV Nishino đang ở trạng thái tâm lý căng thẳng. Họ quyết định hủy buổi tập vào sáng 27/11. Chiến lược gia người Nhật Bản cho các cầu thủ U22 Thái Lan bơi, tập gym tại khách sạn Century Park để hồi phục thể trạng. Ông cũng không cho các phóng viên Thái Lan tác nghiệp, đưa tin dưới bất cứ hình thức nào.

14:25 28/11

BHL và cầu thủ đội U22 Thái Lan đã tới sân

14:28 28/11

Đội hình ra sân của U22 Thái Lan

14:59 28/11

Cầu thủ hai đội ra sân và thực hiện nghi lễ hát quốc thiều

15:02 28/11

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

15:04 28/11

3': NGUY HIỂM!!! U22 Thái Lan có cơ hội đầu tiên từ pha đá phạt góc bên cánh phải. Tuy nhiên thủ thành Brunei đã chơi cẩn trọng để tóm gọn bóng.

15:07 28/11

6': NGUY HIỂM!!! Supachai Jaided có cơ hội khi đi bóng cắt ngang vùng cấm. Tuy nhiên nỗ lực dứt điểm của số 9 không qua được hàng phòng ngự đội bóng áo vàng.

15:11 28/11

9': KHÔNG VÀO!!! Số 11 Anon có cơ hội trong vùng cấm Brunei nhưng cú dứt điểm chân trái cửa cầu thủ này không đánh bại được người gác đền của Brunei.

15:14 28/11

10': KHÔNG VÀO!!! Tới lượt Supachai có cơ hội khi băng xuống 1 đấu 1 với hậu vệ Brunei. Số 9 đã sử dụng động tác giả để vượt qua, nhưng cú đá bằng chân trái của Supachai đã đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn.

15:19 28/11

16': Cầu thủ giàu nhất thế giới Faiq Bolkiah liên tục có hai đường chuyền vào vùng cấm Thái Lan và gây ra ít nhiều xáo trộn ở hàng phòng ngự "Tiểu Voi chiến".

15:22 28/11

19': KHÔNG VÀO!!! Jaturapat tung cú đá bóng sống từ khoảng cách 20 m nhưng bóng lại đi vọt xà. U22 Thái Lan đang bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng.

15:23 28/11

21': KHÔNG VÀO!!! Bóng đã đi dội xà U22 Brunei sau cú đá trong vùng cấm của số 6. Cú đá sau đó của Supachai cũng bị thủ thành U22 Brunei cản phá.

15:29 28/11

25': U22 Brunei sút tung lưới Thái Lan nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Người có pha dứt điểm trước đó tạo điều kiện cho đồng đội chính là Hoàng tử Faiq Bolkiah.

15:32 28/11

30': KHÔNG VÀO!!! Supachai có pha chuyền bóng ra phía sau hàng phòng ngự Brunei nhưng số 13 đã không thể tận dụng thành công khi dứt điểm lên trời ở góc hẹp.

15:39 28/11

35': Faiq Bolkiah đang là điểm đến của những đường chuyền dài vượt tuyến của cầu thủ Brunei. Tuy nhiên, số 9 không phải lúc nào cũng khống chế được thành công.

15:41 28/11

38': Supachai có pha chuyền bóng cực hay ra phía sau hàng phòng ngự Brunei để Sittichok thoát xuống đánh đầu tung lưới. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì số 18 Thái Lan rơi vào thế việt vị.

15:42 28/11

39': KHÔNG VÀO!!! Số 7 của Thái Lan tung cú đá ở cự ly 30 m nhưng một lần nữa thủ thành Brunei lại chơi tốt.

15:48 28/11

Supachai mở tỷ số vào phút 42

VÀO!!! Supachai đón bóng từ từ đồng đội trong tư thế trống trải và đánh đầu tung lưới U22 Brunei. Số 9 không ăn mừng sau pha bóng này, anh nhanh chóng mang bóng về vạch giữa sân. Ảnh: Việt Linh. Video: Thế Anh.

15:49 28/11

Jaroensak nâng tỷ số lên 2-0 vào phút 44

VÀO!!! Số 13 Jaroensak phá bẫy việt vị thoát xuống từ đường chuyền của đồng đội và nhanh chóng đánh bại thủ môn U22 Brunei để nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Việt Linh. Video: Thế Anh.

15:49 28/11

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về U22 Thái Lan

16:04 28/11

Hiệp 2 bắt đầu

16:04 28/11

46': HLV Akira Nishino tung hai cầu thủ quan trọng vào sân ngay đầu hiệp 2. Đó là Supachok Sarachat và Suphanat Muenta.

16:08 28/11

48': Supachok chủ động phối hợp cùng người đồng đội Supachai ngay trước vùng cấm U22 Brunei. Tuy nhiên, trọng tài lại thổi phạt việt vị dù số 10 đứng trên hàng phòng ngự đối thủ.

16:13 28/11

Số 11 Anon nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Thái Lan vào phút 52

VÀO! Từ cú đá phạt ở góc hẹp, số 11 Anon tung cú sút đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành Brunei. Tỷ số là 3-0. Ảnh: Việt Linh. Video: Thế Anh.

16:15 28/11

55': Số Ami của U22 Brunei đổ máu sau khi va chạm với Supachai. Trận đấu đang bị gián đoạn.

16:20 28/11

60': KHÔNG VÀO!!! Số 12 Srayut băng xuống bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi vào vùng cấm. Tuy nhiên, Suphanat lại không thể đệm bóng thành công.

16:21 28/11

61': KHÔNG VÀO!!! Supachok đưa bóng dội cột khung thành U22 Brunei, sau đó Supachai lao vào đá bồi đưa bóng dội xà. Cuối cùng là cú đá chân trái của Anon, và bóng đã đi ra ngoài.

16:32 28/11

U22 Thái Lan nâng tỷ số lên 4-0 vào phút 71

VÀO!!! Từ pha đá phạt bên cánh trái, Anon tạt chuẩn xác cho Srayut bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0.

16:33 28/11

U22 Thái Lan nâng tỷ số lên 5-0 vào phút 73

VÀO!!! Suphanat phối hợp bật tường như đá tập với Supachai trước khi đột phá vào vùng cấm và dứt điểm chân trái thành bàn ở góc hẹp. Ảnh: Minh Chiến. Video: Thế Anh.

16:47 28/11

85': KHÔNG VÀO!!! Supachok đối mặt với khung thành Brunei nhưng không dứt điểm. Anh chuyền cho Supachai ở tư thế trống trải hơn nhưng số 9 gây thất vọng khi dứt điểm trúng người thủ môn.

16:48 28/11

Tỷ số là 6-0 cho U22 Thái Lan vào phút 86

VÀO! Số 11 Anon có bóng trong vùng cấm và xử lý mềm mại trước khi dứt điểm tung lưới Brunei. Ảnh: Minh Chiến.

16:49 28/11

Tỷ số được nâng lên 7-0 vào phút 88

VÀO!!! Supachok tiếp tục có bóng ở góc hẹp. Lần này số 10 dứt điểm thẳng và có riêng cho mình bàn thắng. Đây là bàn đầu tiên của số 10 tại SEA Games 30.

16:50 28/11

Trận đấu chỉ có 3 phút bù giờ

16:53 28/11

HẾT GIỜ!!! U22 Thái Lan thắng Brunei 7-0

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u22-thai-lan-de-bep-brunei-7-0-post1018718.html