U22 sẽ không thể vô địch SEA Games 31 nếu những vấn đề này còn tồn tại

U22 Việt Nam sau hai tuần tập luyện vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tích cực. HLV Park và các học trò cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn bảo vệ chức vô địch SEA Games 31

HLV Park Hang-seo và các công sự ngoài việc phải giúp ĐTQG bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup và vượt qua vòng loại World Cup 2022, ông còn phải gánh vác một trọng trách lớn khác. Đó là giúp U22 Việt Nam thêm một lần nữa vô địch SEA Games và vượt qua vòng loại U23 châu Á sắp tới.

Vậy nhưng, nhìn vào những gì mà các cầu thủ U22 đã thể hiện ở đợt tập trung thứ 3, NHM Bóng đá Việt Nam cảm thấy khá lo lắng. Dường như, chính việc không thường xuyên được thi đấu ở CLB chủ quản khiến các cầu thủ trẻ của chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với chiến thuật mà HLV Park Hang-seo đề ra.

Bên cạnh đó, nền tảng thể lực, kỹ thuật của các cầu thủ trẻ ở đợt tập trung thứ 3 cũng không đồng đều buộc vị chiến lược gia người Hàn Quốc phải đưa ra những bài tập nhằm nâng cao thể lực cho các học trò. Sau 13 ngày tập trung, điểm sáng lớn nhất chính là hai chiến thắng ở những trận đấu tập với U21 Phố Hiến và U21 Nam Định.

Dù chiến thắng ở cả hai trận đấu tập nhưng khả năng phối hợp, dứt điểm cũng như chiến thuật của các cầu thủ còn chưa tốt. Ở đợt tập trung vừa qua, chúng ta được chứng kiến hình ảnh một HLV Park khá lạ lẫm. Thay vì đứng bao quát và chỉ đạo từ xa như trước đây, ông liên tục vào sân thị phạm, chỉnh sửa từ động tác nhỏ nhất cho các học trò.

U22 cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games sắp tới.

U22 cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games sắp tới.

Một vấn đề nữa cũng khiến HLV Park Hang-seo lo lắng chính là chênh lệch trình độ giữa những cầu thủ có cơ hội thi đấu ở V.League và các gương mặt ít có cơ hội ra sân ở hạng Nhất quốc gia.

Bởi vậy, từ vị trí thủ môn cho đến tiền đạo, những cầu thủ trẻ của chúng ta được vị chiến lược gia người Hàn Quốc dạy dỗ tận tình. Điều này cho thấy ông thực sự muốn xóa đi khoảng cách về trình độ giữa các cầu thủ, giúp họ nhanh chóng thích nghi và hòa nhập vào lối chơi chung.

Bản lĩnh thi đấu cũng là một trong những vấn đề được đặt lên hàng đầu ở thời điểm hiện tại. Ở kỳ SEA Games trước, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sở hữu những gương mặt tài năng. Họ từng gắn bó với nhau trong suốt một thời gian dài và kinh qua hàng loạt giải đấu lớn nhỏ như U20 World Cup, VCK U23 châu Á 2018 nên bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu của họ cực tốt.

Còn lứa cầu thủ hiện nay, các em có ít cơ hội được chinh chiến ở những giải đấu có tính chất khốc liệt, căng thẳng nên họ cần chui rèn về bản lĩnh trận mạc. Bởi vậy, khi Việt Nam đã khống chế tốt được đại dịch Covid-19, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần tạo điều kiện để U22 Việt Nam có nhiều trận đấu cọ xát hơn nữa trong thời gian tới.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/u22-se-khong-the-vo-dich-sea-games-31-neu-nhung-van-de-nay-con-ton-tai-a496877.html