U22 Philippines gọi 3 cầu thủ từ nước ngoài đấu với Việt Nam

Đối thủ đấu tiên của U22 Việt Nam ở giải U22 Đông Nam Á 2018 vào chiều nay 17/2 chính là U22 Philippines.

Để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại Campuchia, huấn luyện viên Salvador Salvacion đã gút danh sách 23 cầu thủ tham dự, trong số này có 3 cái tên đang sống và thi đấu ở nước ngoài như Hong Kong (Trung Quốc), Mỹ và Anh.

Hậu vệ Jarvis Jordan đến từ CLB Eastern Sports tại giải ngoại hạng Hong Kong (Trung Quốc). Cầu thủ này mới 20 tuổi và cũng chỉ vừa gia nhập CLB Eastern Sports vào cuối tháng 1/2019.

Mark Winhoffer là cái tên đáng chú ý của U22 Philippines. Ảnh: Yale University.

Mark Winhoffer là cái tên đáng chú ý của U22 Philippines. Ảnh: Yale University.

Trước đó, Jarvis Jordan chơi cho Global Cebu và từng 3 lần ra sân ở đấu trường AFC Cup. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1998 chưa lần nào khoác áo các đội tuyển Philippines và đây là giải đấu đầu tiên mà anh tham gia với tư cách là một tuyển thủ.

Tiền vệ Mark Winhoffer đến từ Đại học danh tiếng Yale của Mỹ. Cầu thủ sinh năm 1999 là hậu vệ ở CLB của trường Đại học nhưng về với quê hương, anh được HLV trưởng xếp đá ở vị trí tiền vệ. Mark trưởng thành từ lò Global Cebu, sau đó sang Mỹ học tập và đang chơi cho Yale Bulldogs.

Trong khi, tiền đạo Troy Limbo của Sunderland RCA FC. Limbo đam mê bóng đá và được CLB Chesterfield chọn sang Anh thi đấu vào năm 2015. Cầu thủ 19 tuổi cũng là người dày dạn kinh nghiệm khi thường xuyên có mặt trong đội tuyển trẻ của Philippines từ khi mới 13 tuổi.

Thành phần còn lại của U22 Philippines chủ yếu là các cầu thủ đang học tại các trường Đại học trong nước như San Beda, Đại học Philippines. Bên cạnh đó, một số cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp cho các CLB trong nước như Dylan De Brucker của Ceres Negros, Kaya FC Iloilo.

U22 Philippines không đặt mục tiêu cụ thể ở U22 Đông Nam Á. Ảnh: PFF.

Đội hình của HLV Salvador Salvacion cũng chính là thành phần nòng cốt cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020 sắp diễn ra ở Malaysia. Đồng thời, đây cũng là lứa cầu thủ được quy hoạch cho SEA Games 30 vào cuối năm nay trên sân nhà Manila, Philippines.

“Tôi muốn các cầu thủ thể hiện hết khả năng tiềm ẩn ở giải đấu này. U22 Đông Nam Á nằm trong kế hoạch chuẩn bị của chúng tôi cho SEA Games sắp tới. Mong là may mắn đồng hành cùng U22 Philippines”, HLV Salvacion nói với Liên đoàn bóng đá nước nhà.

U22 Philippines sẽ có trận mở màn gặp U22 Việt Nam vào lúc 15h hôm nay 17/2 trên sân vận động Olympic tại thủ đô Phnom Penh. Ngoài Việt Nam do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt, Philippines sẽ gặp Timor Leste và Thái Lan ở bảng A.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u22-philippines-goi-3-cau-thu-tu-nuoc-ngoai-dau-voi-viet-nam-post917238.html