U22 Mexico vô địch, U22 Việt Nam đứng cuối cùng tại giải U22 quốc tế

Với chiến thắng trước chủ nhà U22 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng, U22 Mexico đoạt luôn chức vô địch giải U22 quốc tế. Trong khi đó, U22 Việt Nam đứng vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng giải đấu này.

Chiều ngày 13/11, giải U22 quốc tế tổ chức tại Vũ Hán – Trung Quốc diễn ra lượt trận đấu cuối cùng với các cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam gặp U22 Uzbekistan ở lượt trận đấu sớm. Trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa U22 Trung Quốc gặp U22 Mexico.

Trước khi bước vào lượt trận đấu cuối cùng cả U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc đều có cơ hội giành chức vô địch giải đấu này nếu đánh bại đối thủ của mình. Tuy nhiên, kết thúc lượt trận chiều qua, cả U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc đã không thực hiện được mục tiêu của mình.

Trong trận đấu sớm, dù vẫn sử dụng lối chơi phòng ngự phản công, nhưng U22 Việt Nam đã gặp khó trước lối chơi giàu thể lực và kỹ thuật của các cầu thủ U22 Uzbekistan. Ngay trong hiệp 1, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã sớm bị đối thủ dẫn trước 2 bàn.

Không còn gì để mất, trong hiệp 2 HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Sau những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, U22 Việt Nam cũng có được bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2 ở phút 72 với siêu phẩm từ cú sút phạt hàng rào từ cự ly hơn 20m của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Nhưng niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam không kéo dài lâu bởi chỉ 4 phút sau đó, U22 Uzbekistan có được bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 sau một tình huống phối hợp tấn công đẹp mắt.

U22 Trung Quốc không có nổi một trận thắng ở giải giao hữu tại Vũ Hán

Ở trận đấu sau đó, U22 Trung Quốc với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan hâm mộ đã chủ động đẩy cao đội hình với mục tiêu đánh bại đối thủ nhằm đoạt chức vô địch giành tặng người hâm mộ. Mục tiêu của ban huấn luyện đội tuyển U22 Trung Quốc được tiếp thêm động lực lớn khi ngay phút 12, Liu Yiming ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua, U22 Trung Quốc tiếp tục cho thấy sự nóng vội trong những tình huống tấn công. Trong khi đó, dù để thủng lưới sớm nhưng U22 Mexico vẫn giữ được sự bình tĩnh, tiếp tục có những tình huống phối hợp tấn công sắc nét. Khi kim đồng hồ trận đấu chỉ sang phút 32, Marquez lập công giúp U22 Mexico cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách.

Có được bàn thắng ở những phút cuối hiệp 1, bước vào hiệp 2 U22 Mexico tiếp tục đẩy cao đội hình và liên tiếp tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành U22 Trung Quốc, nhưng đội chủ nhà thi đấu tỉnh táo hơn.

Buộc phải thắng để giành chức vô địch, U22 Trung Quốc nóng vội trong những phút cuối trận, điều này đã tạo ra những khoảng trống lớn ở hàng phòng ngự để U22 Mexico tận dụng. Phút 80, đội khách ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1 trongt rận đấu.

Với kết quả này, U22 Mexico giành được 7 điểm sau 3 trận đấu và giành chức vô địch giải U22 quốc tế. Với 4 điểm sau 3 lượt trận, U22 Uzbekistan leo lên vị trí thứ 2, trong khi đó với cùng 2 điểm giành được U22 Trung Quốc đứng thứ 3 và ĐT U22 Việt Nam đứng thứ 4 do kém đội chủ nhà về chỉ số phụ.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/cac-giai-khac/u22-mexico-vo-dich-u22-viet-nam-dung-cuoi-cung-tai-giai-u22-quoc-te-334-206084.html