U22 Indonesia rất mạnh, nên thầy Park cũng hãy... coi chừng!

Khác với đội tuyển quốc gia đang rệu rão, U22 Indonesia lại đang thi đấu thăng hoa trên đất Philippines. Sở hữu thể lực bền bỉ, giàu tốc độ, không ngại tranh chấp, U22 Indonesia đang cho thấy mình là ứng viên sáng giá cho tấm HCV ở SEA Games 30.

Cuộc đua "tam mã" giữa U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan

Bảng B được dự đoán là bảng tử thần môn bóng đá nam SEA Games 30 ngay từ khi có kết quả bốc thăm. Và thực tế 2 lượt đấu đầu tiên đã chứng minh điều đó, khi cả U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan đều đang bám đuổi quyết liệt với nhau.

Đội tuyển U22 Indonesia đã giành 2 chiến thắng liên tiếp tại SEA Games 30. Họ giành trọn vẹn 6 điểm và xếp ở vị trí thứ 2 chỉ sau U22 Việt Nam, do thua về mặt hiệu số.

Tuy nhiên, U22 Indonesia lại là đội bóng duy nhất chưa thủng lưới sau 2 trận đấu. Trong khi đó, U22 Việt Nam đã để lọt lưới 1 bàn trong trận đấu với U22 Lào.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22Indonesia tại bảng B SEA Games 30, sẽ diễn ra vào lúc19h00 tối nay (1/12).

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22Indonesia tại bảng B SEA Games 30, sẽ diễn ra vào lúc19h00 tối nay (1/12).

Chính vì vậy, lúc 19h00 tối nay, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào cuộc đọ sức với đối thủ U22 Indonesia tại bảng B SEA Games 30 - một trận đấu được coi là "khẳng định ngôi đầu bảng B".

Đây cũng là trận đấu được nhiều người cho rằng, sẽ là “trận quyết chiến đầu tiên" của U22 Việt Nam, bởi 2 trận trước chúng ta chỉ phải các đối thủ quá yếu nên các sơ hở của chúng ta mới chưa... lộ rõ.

Thực tế, các trận thắng Brunei và Lào vừa qua cũng mới chỉ là màn khởi động, bởi nói đúng như thày Park "SEA Games 30 là chặng đường... rất dài" gay sau trận thắng 6-0 trước Brunei.

Tôn trọng đối thủ, HLV Park Hang Seo đã phải thử nghiệm hết các vị trí trên hàng công trong trận "mài rìu" với Lào để các chân sút có được cảm giác bóng tốt nhất trong trận gặp Indonesia tối nay - một việc mà nhiều người nói "mang dao mổ trâu giết gà".

Tuy nhiên, trong hành trình chinh phục tấm HCV ở kỳ đại hội lần này các đối thủ thực sự của U22 Việt Nam đã dần dần lộ diện. Indonesia đang nổi lên là đối thủ "khó chơi" nhất, trong khi Thái Lan cũng luôn là "trở ngại" mà đoàn quân áo đỏ phải chinh phục dù ta đã đôi ba lần vượt qua họ.

Còn nhớ, chỉ 2 năm trước, bóng đá Việt Nam từng bị loại tức tưởi khỏi vòng bảng SEA Games 29 chỉ vì... tự tin thái quá. Và trong thất bại đó, chính trận hòa bất lực trước Indonesia là một trong nguyên nhân khiến chúng ta phải về nước sớm.

Nhưng, bóng đá Việt Nam bây giờ khác trước rất nhiều, từ thời HLV Park Hang Seo dẫn dắt các cầu thủ, bóng đá Việt Nam thay đổi rõ rệt. Và ở lần tái đấu lần này, có lẽ Quang Hải và các đồng đội hiểu rằng, nếu không thể đánh bại đội bóng xứ "Vạn đảo", con đường tiến vào bán kết sẽ gặp vô vàn khó khăn hơn.

HLV Park Hang Seo thể hiện sự quyết tâm trong trận đấu vơíU22 Indonesia.

Để chứng minh cho sự quyết tâm lấy trọn 3 điểm trước Indonesia, HLV Park Hang Seo đã tung ra đội hình mạnh nhất của U22 Việt Nam hiện tại. Giới chuyên môn đánh giá, U22 Việt Nam vẫn nhỉnh hơn U22 Indonesia. Nếu chơi với sự tỉnh tảo và không mắc sai lầm, thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có khả năng giành trọn 3 điểm trước đoàn quân của HLV Indra Sjafri tối nay.

U22 Indonesia thắng 2 trận và chưa bị thủng lưới tại SEA Games 30.

Có dễ lấy 3 điểm trước U22 Indonesia?

Nhưng, lấy được 3 điểm trước Indonesia cũng không phải là điều dễ dàng. 2 trận đấu đầu tiên của họ, U22 Indonesia đã không để lọt lưới bất kỳ một bàn thắng nào.

Chính điều đó đã nói lên sự kiên cường của hàng thủ U22 Indonesia cùng tài năng của thủ môn Nadeo Argawinata. Chính người gác đền trẻ tuổi này đã cho thấy khả năng bắt bóng kiên cường, liên tiếp từ chối các bàn thắng của đối thủ khiến các chân sút đối phương sẽ phải... nản lòng.

Khác mới một ĐTQG đang rệu rão của họ, U22 Indonesia lại đang thi đấu thăng hoa trên đất Philippines. Sở hữu thể lực bền bỉ, giàu tốc độ, không ngại tranh chấp, 'những chú Đại bàng non Garuda' đang cho thấy mình là ứng viên sáng giá cho tấm HCV ở SEA Games 30 lần này.

Chính vì thế, các chân sút U22 Việt Nam sẽ phải cố gắng tận dụng hết các tình huống có được. Dù đã ghi được 12 bàn thắng ở giải lần này song các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn phung phí rất nhiều cơ hội. Theo giới chuyên môn, các cầu thủ cần cải thiện hơn nữa khả năng dứt điểm trước khi nghĩ tới 3 điểm trong trận này.

Mới đây, chia sẻ với tờ Bola Skor, thủ quân của U22 Indonesia là Andy Setyo tự tin nói: "Giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau là chìa khóa để giữ sạch lưới. Do đó, hãy hy vọng thủ môn của chúng tôi tiếp tục có trận giữ sạch lưới trước U22 Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt nhất. Việc đá với Việt Nam, Thái Lan hay Singapore đều không có quá nhiều khác biệt. Quan trọng là chúng tôi đều chơi tích cực trong mỗi trận đấu".

Andy Setyo chính là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Indonesia.

Andy Setyo chính là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Indonesia. Dưới sự chỉ huy của cầu thủ này, đội bóng xứ "Vạn đảo" thi đấu rất chắc chắn và chưa để thua bất kỳ bàn thắng nào, dù đối thủ của họ là U22 Thái Lan.

Điều đó càng cho thấy, trận đấu tối nay giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia sẽ là một màn đọ sức rất cân bằng. Và chiến thắng có lẽ sẽ chỉ thuộc về đội bóng thể hiện được bản lĩnh hơn, với những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc....

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 1/12. Trận đấu hấp dẫn này sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV6, VTC1, K+PM, HTV...

*Đội hình U22 Việt Nam vs U22 Indonesia:

U22 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hoàng.

*Dự đoán tỉ số: U22 Việt Nam 3-1 U22 Indonesia

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/u22-indonesia-rat-manh-nen-thay-park-cung-hay-coi-chung-post323287.info