U22 Campuchia gây địa chấn SEA Games 30: Thắng đậm U22 Malaysia để lần đầu vào bán kết

Với trận thắng U22 Malaysia chiều nay, U22 Campuchia đã chính thức có 1 tấm vé vào vòng bán kết với tư cách là đội đứng nhì bảng A.

Với 4 điểm có được sau 3 trận, U22 Malaysia muốn đi tiếp thì bắt buộc phải giành chiến thắng trước Campuchia ở lượt trận cuối, đồng thời hi vọng Philippines không thắng quá đậm đối thủ yếu Đông Timor.

Tuy vậy, trước một Campuchia chơi quá sắc sảo, thầy trò HLV Ong Kim Swee đã phải nhận một trận thua muối mặt, qua đó chính thức dừng bước ngay ở vòng bảng SEA Games 30.

Trên mặt cỏ nhân tạo quen thuộc, U22 Campuchia chơi vượt trội so với đối thủ. Những Chanthea, Sokpheng hay Bunhieng liên tiếp tạo ra cơ hội ăn bàn mười mươi cho Campuchia, phải có ít nhất 5 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng cho đội bóng áo trắng trong hiệp 1, nhưng vận may đã mỉm cười với U22 Malaysia.

Bước sang hiệp 2, một thế trận áp đảo tiếp tục được U22 Campuchia tạo ra. Và CĐV của “những chiến binh Angkor” đã không phải chờ quá lâu để được ăn mừng bàn thắng mở tỉ số.

Phút 56, xuất phát từ một quả phạt góc bên cánh phải, thủ môn Nadzli của Malaysia đấm bóng không hợp lý, tạo điều kiện để Sodavid chớp thời cơ, tung cú sút căng như kẻ chỉ, mở tỉ số cho U22 Campuchia.

Thắng Malaysia 3-1, Campuchia là đội đi tiếp với tư cách là đội xếp nhì bảng A.

Thắng Malaysia 3-1, Campuchia là đội đi tiếp với tư cách là đội xếp nhì bảng A.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, U22 Campuchia càng chơi càng hay. Họ không cho Malaysia cơ hội để áp đặt lối chơi. Tuyến giữa của U22 Campuchia gần như đã “bóp nghẹt” các đợt tấn công của đội bạn. Trong khi đó, bộ đôi tiền đạo Chanthea và Keo Sokpheng vẫn cho thấy sự sắc sảo như thường lệ.

Phút 57, U22 Campuchia có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha dứt điểm tinh tế của Chanthea từ đường căng ngang như đặt của Seut Baraing.

Không còn gì để mất, U22 Malaysia dồn lên tấn công trong thời gian còn lại. Tuy vậy, trước một hàng phòng thủ chắc chắn của “những chiến binh Angkor”, thầy trò HLV Ong Kim Swee chỉ có được bàn danh dự ở phút 90 sau pha dứt điểm cận thành của Quentin Cheng.

Trước đó, Keo Sokpheng đã kết liễu “Hổ vàng” bằng pha dứt điểm lạnh lùng ở phút 70. Chung cuộc U22 Campuchia thắng Malaysia với tỉ số 3-1.

Ở trận đấu cùng giờ ở bảng A, U22 Philippines dù đã rất cố gắng nhưng trận thắng 6-1 trước U22 Đông Timor là không đủ để họ có thể đi tiếp. Hiệu số của U22 Philippines sau vòng bảng là chỉ là +5, trong khi đó, U22 Campuchia có hiệu số là +7. Đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng A, U22 Campuchia sẽ gặp đội đứng nhất bảng B.

Rất có thể đối thủ của Campuchia sẽ là U22 Việt Nam khi đoàn quân Park Hang Seo đang đứng đầu bảng B.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/u22-campuchia-gay-dia-chan-sea-games-30-thang-dam-u22-malaysia-de-lan-dau-vao-ban-ket-6567983.html