U22 Campuchia có đáng sợ không?

Chúng ta bị vắt kiệt sức lực sau trận hòa 2-2 với U22 Thái Lan, trong khi đó các cầu thủ U22 Campuchia được nghỉ hơn 1 ngày. Họ chơi quen trên mặt sân cỏ nhân tạo vì sân vận động quốc gia Campuchia sử dụng cỏ nhân tạo. Những thuận lợi đó có đủ cho Campuchia đánh bại được U22 Việt Nam?

Thầy Park tin tưởng U22 Việt Nam sẽ vượt qua U22 Campuchia

Thầy Park tin tưởng U22 Việt Nam sẽ vượt qua U22 Campuchia

Khi hỏi về trận đấu bán kết này, ông Park Hang seo đầy thận trọng: “Philippines là chủ nhà, có lợi thế để vào bán kết ở bảng A. Nhưng rốt cuộc Campuchia mới là đội có mặt ở bán kết. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hết mình, cẩn thận tối đa cho trận đấu tới”.

Ở vòng bảng, U22 Việt Nam phải đá 5 trận, tức là hơn U22 Campuchia 1 trận. Thầy trò HLV Park Hang Seo cũng chỉ có đúng 1 buổi tập thả lỏng thay vì tập được chiến thuật, trước khi gặp U22 Campuchia vào tối ngày 7/12.

Hiểu được khó khắn hiện tại đó, ông Park nhấn mạnh: “Chúng tôi phải thi đấu với tinh thần mạnh mẽ để giành chiến thắng”.

Có thể khẳng định rằng việc có mặt ở bán kết với U22 Campuchia là một thành công ngoài mong đợi, nên họ sẽ bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái hơn, không bị nhiều áp lực như U22 Việt Nam. Việc thắng hay thua Việt Nam với Campuchia không quá quan trọng.

Trong khi đó, U22 Việt Nam nhận được sự kỳ vọng sẽ chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games. Thực tế, áp lực ấy khiến U22 Việt Nam đã bị khớp tâm lý trong nhiều kỳ đại hội và mới nhất là trận hòa 2-2 với U22 Thái Lan vừa qua.

Trước một trận đấu với đội bóng đang có phong độ tốt, tinh thần thoải mái, thầy Park sẽ đưa ra đội hình như thế nào để chấm dứt cuộc phiêu lưu của U22 Campuchia?

Đây là lần đầu tiên, HLV Park Hang Seo phải loay hoay với vị trí gác đền khi cả Tiến Dũng lẫn Văn Toản đều đã mắc những sai sót lớn ở vòng bảng. Nhưng U22 Việt Nam không có lựa chọn nào khác do Văn Biểu chỉ có thể bổ sung khi 1 trong 2 thủ môn này bị chấn thương.

Có lẽ thầy Park sẽ sử dụng lại Tiến Dũng vì những kinh nghiệm trận mạc và ở những trận đấu mang tính quyết định, thậm chí phải đá 11m, Tiến Dũng ổn định hơn nhiều Văn Toản đang non trẻ.

Ở tuyến giữa, Việt Hưng và Hùng Dũng là 2 sự lựa chọn tối ưu trong lúc phương án khả dĩ nhất cho vị trí cánh phải là Tấn Tài để Trọng Hoàng tiếp tục chơi vị trí tiền vệ đạo cánh. Còn nếu Trọng Hùng đảm bảo sức khỏe để ra sân, cầu thủ Thanh Hóa sẽ được trao cơ hội đá tiền đạo cánh. Khi ấy, Trọng Hoàng sẽ đá vị trí tiền vệ phải, Tiến Linh và Hoàng Đức sẽ là 2 tiền đạo còn lại trong sơ đồ 3 mũi giáp công cho trận đấu với U22 Campuchia.

Đánh giá về đối thủ, HLV Park Hang seo dành sự tôn trọng: “ “U22 Campuchia là đội bóng mạnh. Họ tổ chức cấu trúc đội hình rất tốt. Các cầu thủ tổ chức pressing lợi hại. Tôi đặc biệt chú ý đến cầu thủ số 14 của U22 Campuchia (Keo Sokpheng). Anh ta là chủ bài của U22 Campuchia. Một cầu thủ rất lợi hại và là nhân tố quyết định đến thành bại của đội bóng này”.

Keo Sokpheng đã ghi 3 bàn trong 3/4 trận đấu của U22 Campuchia tại vòng bảng SEA Games 2019. Anh là cầu thủ thuộc diện trên 22 tuổi được HLV Felix Dalmas lựa chọn tại giải đấu này.

Sokpheng đã ghi 10 bàn sau 45 trận cho ĐTQG Campuchia trong vòng 4 năm qua. Có một điểm đáng chú ý là Keo Sokpheng vốn có bố là người Hoa gốc Việt, mẹ sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh. Do sống tại Việt Nam đến hết lớp 9 nên cầu thủ sinh năm 1992 thông thạo cả tiếng Việt và tiếng Khmer.

Campuchia là đội bóng trẻ, tham vọng, nhưng họ thiếu sự sâu sắc và kinh nghiệm của một người thầy như Park Hang seo. Chúng ta nhập cuộc ổn định, không nôn nóng thì chúng ta sẽ chiến thắng họ để vào chung kết.

Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia sẽ diễn ra vào 19h00 (giờ VN) ngày mai 7/12 trên SVĐ Rizal Memorial. ĐT U22 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/u22-campuchia-co-dang-so-khong-483260.html