U22 Brunei - đội bóng của các 'thiếu gia' sân cỏ

Kể từ SEA Games 2011, đội bóng 'thiếu gia' U22 Brunei chưa hề có được 1 trận hòa, họ thua liền tù tì 24 trận và chỉ ghi được 7 bàn thắng. Nên tại SEA Games 30 lần này, chỉ cần ghi được 1 bàn thắng vào lưới U22 Việt Nam cũng được coi 'chuyện động trời'.

Vương quốc Brunei luôn được biết đến như là một quốc gia thịnh vượng và giàu có bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Nhưng bóng đá Brunei không phát triển vì không mấy cầu thủ đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Trong 20 cầu thủ đến Philippines dự SEA Games 30, đa phần có thu nhập chính không dính dáng gì đến từ bóng đá.

24 trận toàn thua

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, trên sân Mỹ Đình đội tuyển U23 Brunei chỉ cầm bóng 20%. Thậm chí sức tấn công yếu ớt đến nỗi họ không kiếm được lấy 1 quả phạt góc (phía U23 Việt Nam là 14) và không thực hiện được nổi 1 cú sút ra hồn. Trận đá với U23 Thái Lan họ cũng chỉ cầm bóng 28%, để thua trắng 8 bàn không gỡ. Trận đấu cuối cùng với U23 Indonesia được coi là trận đấu khá nhất của đội bóng thiếu gia này, các cầu thủ trẻ Brunei đã cầm bóng 38%, tung được 2 cú sút và có được 1 bàn thắng vào lưới Indonesia, dù vẫn thua cuộc 1-2.

Sơ đồ 4-4-2 là chiến thuật mà HLV Aminuddin Jumat thường sử dụng. Trong đó hàng tiền đạo gồm 1 cầu thủ trên 22 tuổi là chân sút tiền đạo Adi Said và “thần đồng” bóng đá Brunei Hakeme Yazid Said. Cầu thủ mới 16 tuổi này là niềm tự hào của bóng đá giàu có bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Mới đây, Yazid Said trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử ghi bàn ở giải Singapore Premier League, khi 16 tuổi và 175 ngày.

Faiq Bolkiah vốn là cháu nội của quốc vương Brunei, một trong những người giàu nhất thế giới. Ảnh AFC

Faiq Bolkiah vốn là cháu nội của quốc vương Brunei, một trong những người giàu nhất thế giới. Ảnh AFC

HLV Aminuddin cho biết 8 anh em trai Yazid Said đều theo nghề bóng đá. Ngôi sao này có kỹ thuật cá nhân khá điêu luyện, thường cầm bóng đột nhập thẳng vào khung thành đối phương. Yazid Said xử lý trong các khoảng hẹp khá tốt nhưng kinh nghiệm thoát khỏi vòng vây đối phương là điều cầu thủ trẻ này còn thiếu.

Cầu thủ trên 22 tuổi nữa bổ sung cho U22 Brunei chính là tiền vệ Nur Ikhmal Damit 26 tuổi đang đá cho Indera SC tạiBrunei. Tiền vệ này được định giá 50 ngàn euro, được cho là mạnh về khả năng tranh chấp bóng nhờ thể hình to cao, di chuyển không biết mệt mỏi.

Khá ngạc nhiên là đá tiền vệ cánh trái nhưng Faiq Bolkiah, Thái tử vương quốc Brunei này lại là người tổ chức các đường lên bóng của đội bóng này. Cầu thủ 21 tuổi này hiện cũng được thi đấu cho đội trẻ CLB Leicester City và là đội trưởng U22 Brunei. 5 năm qua, cầu thủ này được gửi sang Anh chơi cho đội trẻ Chelsea rồi Leicester City. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, phát hiện được điều thú vị này cả Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đã cử người bắt chết cầu thủ giàu có nhất Đông Nam Á này, coi như Brunei tịt ngòi.

Nhìn chung, với lối đá dài, bổng để cho 2 tiền vệ đua tốc độ rồi tạt bóng vào khu vực 16,5m của các cầu thủ Brunei không làm các đội bóng khu vực phải quan ngại. Thậm chí các cầu thủ trẻ Thái Lan, Việt Nam còn pressing, bắt chặt cầu thủ chuyền bóng không cho các cầu thủ Brunei có ngòi nổ phát động tấn công.

Nhiệm vụ phải thắng

Việc các cầu thủ hậu vệ chỉ nhăm nhăm phá bóng lên tuyến trên khiến khả năng kết dính của các cầu thủ Brunei hầu như không có. Đó cũng là lý do tại sao bóng chỉ quanh quẩn bên phần sân nhà của đội bóng này. Điểm yếu này đã được thầy trò ông Park nghiên cứu băng hình rất kỹ khi chuẩn bị đấu pháp.

“Thần đồng” Yazid Said là niềm tự hào của bóng đá giàu có bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh AFC

Với đội bóng 24 trận toàn thua thì dù đá đội hình nào thì nhiệm vụ của các cầu thủ U22 Việt Nam phải giữ sạch khung thành và sút càng nhiều bàn thắng vào lưới đối phương càng tốt. Trong trận khai mạc SEA Games 30, điều người hâm mộ Việt Nam quân tâm là phút thứ mấy chúng ta có bàn thắng và ai là người sẽ “khai hỏa”.

Chắc chắn, thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo rất dễ bị chấn thương. Sẽ khó có một trận đấu thành công, nếu như thắng trận nhưng U22 Việt Nam để xẩy ra chấn thương hay thẻ phạt. Thậm chí có người còn cho rằng, kết quả trận đấu phải từ 5-0 trở lên mới được coi là thành công.

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/u22-brunei-doi-bong-cua-cac-thieu-gia-san-co-257920.html