U21 Tuyển chọn Việt Nam vô địch sau loạt luân lưu

Hòa 2-2 sau 90 phút chính thức của trận chung kết diễn ra trong tối 18-12 buộc U21 Tuyển chọn Việt Nam và U21 Myanmar phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Đội bóng của HLV Hoàng Hùng sau đó đã giành thắng lợi 5-3 để bước lên ngôi vị cao nhất.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam có được chức vô địch ngay trên sân nhà.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam có được chức vô địch ngay trên sân nhà.

NDĐT – Hòa 2-2 sau 90 phút chính thức của trận chung kết diễn ra trong tối 18-12 buộc U21 Tuyển chọn Việt Nam và U21 Myanmar phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Đội bóng của HLV Hoàng Hùng sau đó đã giành thắng lợi 5-3 để bước lên ngôi vị cao nhất.

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần một vạn khán giả có mặt tại sân Tự Do (TP Huế), U21 Tuyển chọn Việt Nam tự tin đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, dự đoán trước sự hưng phán của các cầu thủ chủ nhà, U21 Myanmar đã làm rất tốt trong khâu phòng ngự và hóa giải rất tốt những tình huống áp sát bên phía đội bóng áo đỏ, đặc biệt với sự xuất sắc của thủ thành Phone Thiitsar Min.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, U21 Tuyển chọn Việt Nam phải chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá khi bất ngờ để thủng lưới ở phút 27. Tiền vệ Trương Văn Thái Quý mất bóng nguy hiểm từ giữa sân và để cho Win Naing Tun có cơ hội thoát xuống đối mặt, đánh bại thủ thành Thanh Tuấn để mở tỷ số cho U21 Myanmar.

Bàn thua không khiến tinh thần của đội chủ nhà đi xuống. Các học trò của HLV Hoàng Tùng tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân đội bạn nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp với bàn san bằng tỷ số 1-1 vào phút cuối cùng của hiệp 1. Tiền đạo Đức Nam tận dùng rất tốt Minh Dĩ pha chuyền bóng như đặt của đồng đội Minh Dĩ, đánh đầu kỹ thuật đánh bại thủ thành Phone Thiitsar Min để đưa trận đấu về vạch xuất phát. 1-1 cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, U21 Tuyển chọn Việt Nam cố gắng duy trì áp lực tấn công với mong muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút chính thức. Tuy nhiên, một lần nữa lối chơi phòng ngự - phản công của U21 Myanmar cho thấy hiệu quả trong thế trận bị ép sân. Gần 10 phút sau khi bóng lăn trở lại, đội khách có bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau pha lập công của Soe Lwin Lwin.

Trong thế trận dần rơi vào bế tắc, HLV Hoàng Hùng đưa cặp tiền vệ CLB Hoàng Anh Gia Lai là Phan Thanh Hậu và Lương Hoàng Nam vào sân với hy vọng mở ra những phương án tấn công mới mẻ hơn. Chính cầu thủ vừa được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho Vòng chung kết châu Á 2019 Phan Thanh Hậu đã nhanh chóng gây ấn tượng với đường chuyền thông minh để đồng đội Trần Đức Nam lần thứ hai lập công ở trận này, gỡ hòa 2-2 cho U21 Tuyển chọn Việt Nam.

Khoảng thời gian cuối trận, dù cầu thủ hai đội đều rất nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng không bên nào thành công, buộc trận đấu phải phân thắng bại trên chấm luân lưu 11 m. Tại đây, các học trò của HLV Hoàng Hùng tỏ ra là những người chịu được áp lực tâm lý tốt hơn, thực hiện thành công cả năm lượt sút của mình, trong khi Myat Kaung Khant đá hỏng khiến U21 Myanmar thua 3-5 chung cuộc.

U21 Tuyển chọn Việt Nam giành chức vô địch Giải U21 quốc tế đầy xứng đáng. Đội xếp thứ 3 cũng được xác định khi U21 Malaysia có chiến thắng 2-0 trước U21 Gimhae CF (Hàn Quốc) ở trận đấu tranh hạng ba trước đó.

Các danh hiệu của Giải U21 quốc tế - Báo Thanh Niên 2018:

Vô địch: U21 Tuyển chọn Việt Nam

Giải nhì: U21 Myanmar

Giải Ba: U21 Malaysia

Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Thanh Tuấn (Việt Nam)

Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất: Đinh Thanh Bình (Việt Nam)

Cầu thù xuất sắc nhất giải: Win Naing Tun (Myanmar)

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/38619202-u21-tuyen-chon-viet-nam-vo-dich-sau-loat-luan-luu.html