U19 Việt Nam vượt mặt Thái Lan sau trận thắng đậm Philippines

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tạm thời vượt mặt đối thủ nhiều duyên nợ U19 Thái Lan sau chiến thắng 5-0 trước U19 Philippines tại lượt trận thứ 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á.

Ở lượt trận ra quân, 2 ứng viên cho chức vô địch Thái Lan và Việt Nam đụng độ nhau. Đây là 2 đội bóng được đánh giá sẽ giành vé vào chơi bán kết của bảng A. Kết quả hòa 0-0 khiến người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi các chân sút đội nhà liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

U19 Việt Nam có trận thắng nhẹ nhàng trước U19 Philippines. Ảnh: VFF.

Tới lượt trận thứ 2, trước U19 Philippines bị đánh giá yếu hơn hẳn, HLV Hoàng Anh Tuấn có nhiều toan tính chiến thuật khi cất một số trụ cột trên băng ghế dự bị. Với đội hình không phải mạnh nhất, U19 Việt Nam vẫn khiến đối thủ phải chịu trận ngay từ sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy vậy, khả năng dứt điểm vẫn là vấn đề khiến ông thầy người Khánh Hòa phải đau đầu. Suốt hiệp 1, U19 Việt Nam không thể có bàn mở tỷ số dù là đội chiếm quyền chủ động hoàn toàn.

Phải sang tới hiệp 2, nhờ những sự thay đổi về nhân sự, U19 Việt Nam mới có bàn mở tỷ số ở phút 57 do công của Văn Nam. Có bàn thắng, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi thanh thoát hơn hẳn và dễ dàng có thêm 4 bàn thắng nữa do công của Văn Nam, Minh Bình (2 bàn) và Hữu Thắng.

Minh Bình đóng góp cú đúp cho U19 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Ở trận đấu cùng giờ, U19 Thái Lan giành chiến thắng trước U19 Lào với tỷ số 3-0. Với kết quả này, U19 Việt Nam tạm vượt mặt đối thủ Thái Lan để tạm giữ ngôi đầu bảng với hiệu số bàn thắng - bại tốt hơn.

Sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông hài lòng, nhưng giải đấu còn 3 trận đấu nữa và đội bóng của ông còn nhiều việc phải làm.

"Mỗi đội bóng là một đối thủ khác nhau. Hôm nay chúng tôi thắng đậm nhưng chưa chắc trận đấu sau sẽ lại như vậy. Trận hòa U19 Thái Lan đã cho các học trò của tôi nhiều bài học. Chúng tôi cần làm nhiều việc để tiến bộ nhiều hơn nữa. Dẫu sao, điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có 3 điểm", ông trả lời trong buổi họp báo.

Tối nay, trận đấu muộn lượt trận 2 bảng A giữa U19 Indonesia và U19 Singapore diễn ra lúc 19h. Ở lượt đấu trước, đội bóng xứ vạn đảo giành chiến thắng tối thiểu trước U19 Lào.

U19 Việt Nam đang tạm vượt mặt U19 Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á 2018. Ảnh: VFF.

Lượt trận thứ 3 của U19 Việt Nam diễn ra vào 5/7 tới, đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là U19 Lào. Trận đấu diễn ra lúc 15h30.

Cũng trong chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam ra quân tại giải vô địch nữ Đông Nam Á sau lượt trận khai màn được nghỉ. Trước đội chủ nhà Indonesia, các học trò của HLV Mai Đức Chung dễ dàng có chiến thắng 6-0.

Các bàn thắng của ĐT nữ Việt Nam được ghi bởi Tuyết Dung, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn, Phạm Hải Yến cùng cú đúp của Huỳnh Như. Kết quả này khiến ĐT nữ Việt Nam đang cùng có 3 điểm với Indonesia và Myanmar.

Ở lượt trận này, ĐT nữ Myanmar (hiệu số +3) không thi đấu. Vì vậy thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ nắm ngôi đầu bảng cho tới lượt trận thứ 3 diễn ra vào 5/7 tới nếu trận đấu muộn giữa Singapore và Philippines bất phân thắng bại.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u19-viet-nam-vuot-mat-thai-lan-sau-tran-thang-dam-philippines-post857064.html