U19 Việt Nam thua Jordan: Do cầu thủ hay lỗi chủ nhà?

Trận thua U19 Jordan cho thấy nhiều điểm bất cập của đội hình U19 Việt Nam, điều này khiến HLV Hoàng Anh Tuấn phải đau đầu thêm.

Tuyển U19 Việt Nam bất ngờ thua ngược U19 Jordan với tỷ số 1-2 vào chiều 19/10. Sau trận thua này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đổ lỗi khéo cho chủ nhà Indonesia vì không tạo điều kiện tốt cho U19 Việt Nam luyện tập trước đó.

"Vài ngày trước, chúng tôi không thể tập luyện gì. Thể lực của toàn đội là không tốt. Nếu muốn có thể lực, bạn phải rèn luyện nhưng chúng tôi gần như không tập được gì. Các cầu thủ không còn chút sức lực nào ở thời điểm cuối trận", thuyền trưởng U19 Việt Nam chia sẻ.

Tuy nhiên lỗi lầm của trận thua này không thể đổ lỗi hoàn toàn do chủ nhà không tạo điều kiện tốt, bởi nhìn lại trận đấu có thể thấy, chính các cầu thủ Việt Nam tỏ ra kém thế hơn so với U19 Jordan.

Là đội chơi lấn lướt hơn trong ít phút đầu, sau đó Việt Nam đã bị Jordan giành lại thế trận. Và dù có bàn mở tỷ số trước ở phút 21 nhờ công Mạnh Dũng, sau đó Việt Nam cũng lập tức bị gỡ hòa ở phút 28. Trong tình huống thủng lưới, hàng phòng ngự Việt Nam đã quá bối rối và để đối phương thoải mái sút tung lưới thủ môn Y Eli Nie.

HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cần thay đổi nhiều điều ở U19 Việt Nam.

Sau khi tỷ số về 1-1, Việt Nam chơi tệ đi thấy rõ và đặc biệt là ở hàng phòng ngự mắc vô số sai lầm. Quang Nho có nhiều pha phá bóng lỗi, suýt nữa khiến Việt Nam thủng lưới. Nếu Jordan không tỏ ra quá kém trong các pha dứt điểm, đội bóng áo trắng đã sớm định đoạt cuộc chiến.

Ở cuối trận, khi áp lực buộc phải thắng khiến 2 đội dâng cao tìm kiếm bàn vượt lên, Việt Nam liên tiếp có cơ hội. Thế nhưng những cơ hội ghi bàn mười mươi lại bị học trò của ông Tuấn "con" bỏ lỡ không thể lãng phí hơn.

Có thể thấy, cả tấn công lẫn phòng thủ của U19 Việt Nam hoàn toàn tệ hại. So ngay với trận giao hữu cùng U19 Trung Quốc trước đó có thể nhận thấy rõ ràng, các học trò của thầy Tuấn đã kém đi rất nhiều.

Thua trận mở màn, Việt Nam đứng trước khe cửa hẹp khi hai đối thủ sắp tới của họ là Australia (22/10) và Hàn Quốc (25/10). Đặc biệt, cả hai đội sắp đối đầu đều được xếp trên cơ U19 Việt Nam.

Với một Jordan ngang tầm mà U19 Việt Nam đã để thua ngược thì với hai đối thủ hơn cơ như vậy, khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn dường như rất thấp. Ngoài ra chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thầy Tuấn cần chấn chỉnh lại tâm lý cho các học trò.

Hơn nữa về chiến thuật và đội hình cũng cần phải được lưu ý nhiều hơn, bởi nếu tiếp diễn tình trạng công cùn thủ kém như trận gặp Jordan thì U19 Việt Nam sẽ thành vật lót đường cho các đội bóng khác đi lên.

Đức Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/u19-viet-nam-thua-jordan-do-cau-thu-hay-loi-chu-nha-3367618/