U19 Việt Nam thắng đậm ở trận ra quân

Dù được đánh giá cao hơn nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn trước lối chơi phòng ngự tập trung của Mông Cổ. Tuy nhiên, bằng nỗ lực không biết mệt mỏi, đoàn quân của HLV Philippe Troussier đã giành được chiến thắng cuối cùng.

Chiều nay 6/11, thầy trò HLV Philippe Troussier đã chính thức bước vào trận đấu đầu tiên tại vòng loại U19 châu Á 2020. Đối thủ mà U19 Việt Nam phải đối mặt ở trận ra quân là Mông Cổ, một đội bóng không được đánh giá quá cao. Chính vì vậy, HLV Philippe Troussier và các học trò đặt quyết tâm rất cao trong việc giành trọn 3 điểm trong trận đấu này.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính được cất lên, U19 Việt Nam là đội bóng có thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn khi tạo ra được rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Còn các cầu thủ U19 Mông Cổ lại lựa chọn lối chơi phòng ngự với số đông và chờ đợi những tình huống phản công đầy sắc bén.

U19 Việt Nam đã có được chiến thắng đầu tiên ở vòng loại U19 châu Á 2020.

U19 Việt Nam đã có được chiến thắng đầu tiên ở vòng loại U19 châu Á 2020.

Phút 12, cầu thủ bên phía U19 Mông Cổ thực hiện một tình huống sút xa rất căng, bóng hướng thẳng đến khung thành của thủ thành Y Eli Nie. Rất may, cú dứt điểm ấy đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành đội chủ nhà. Ngay sau đó, các cầu thủ áo trắng với sự cơ động của Văn Tùng, Mạnh Quỳnh và Kim Nhật đã liên tục có những tình huống phối hợp tấn công cực kỳ nguy hiểm và sắc nét về phía khung thành đối phương.

Thế nhưng, khả năng dứt điểm vẫn là điểm yếu của U19 Việt Nam khi các cầu thủ trẻ của chúng ta liên tục dứt điểm không thành công. Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi U19 Việt Nam vẫn là đội bóng có nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

Tuy nhiên, bàn thắng vẫn chưa đến với đoàn quân của HLV Philippe Troussier. Các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn tỏ ra khá vô duyên ở những tình huống dứt điểm cuối cùng. Bên kia chiến tuyến, U19 Mông Cổ dù thi đấu phòng ngự số đông nhưng họ vẫn có được nhiều tình huống khiến NHM Bóng đá Việt Nam phải thót tim.

Liên tục tấn công, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Phút 62, U19 Việt Nam đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Người ghi bàn trong tình huống này là Thanh Khôi khi anh tung ra một cú sút xa cực căng từ ngoài vòng cấm.

Có được bàn thắng, các cầu thủ U19 Việt Nam có được tâm lý thoải mái và nhanh chóng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 72. Lần này, từ một tình huống đá phạt góc, hàng thủ của U19 Mông Cổ đã lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Đến phút 78, U19 Việt Nam có được bàn thắng thứ ba trên chấm phạt đền. Văn Tùng là người có được bàn thắng nhưng phải nhờ vào cú sút bồi thì anh mới thành công. Trong những phút còn lại của trận đấu, dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ Mông Cổ đã không thể tìm kiếm được dù chỉ là bàn thắng danh dự.

Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Philippe Troussier đã có một khởi đầu thuận lợi để hướng đến những trận đấu tiếp theo tại vòng loại U19 châu Á 2020.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/u19-viet-nam-thang-dam-o-tran-ra-quan-a455425.html