U19 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á

Nỗ lực thi đấu trong 'trận chung kết' bảng J vòng loại với U19 Nhật Bản, thầy trò HLV Philippe Troussier đã giành được tấm vé quý giá tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2020.

Một tình huống trong trận U19 Việt Nam (áo trắng) và U19 Nhật Bản. Ảnh cắt từ video của HTV

Một tình huống trong trận U19 Việt Nam (áo trắng) và U19 Nhật Bản. Ảnh cắt từ video của HTV

Chiều tối 10/11 trên SVĐ Thống Nhất, TPHCM, Đội tuyển U19 Việt Nam gặp đối thủ mạnh nhất bảng J - U19 Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng vòng loại. Đây là trận đấu “sống còn” với các học trò ông Philippe Troussier vì nếu thua đội khách, cơ hội dự vòng chung kết của U19 Việt Nam có thể sẽ vuột mất.

Sau 2 trận, dù được 6 điểm và tạm xếp thứ nhất trong danh sách các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất nhưng hiệu số của U19 Việt Nam (+6) là không cách biệt nhiều so với các đội bám đuổi. Vì vậy, nếu không thắng được U19 Nhật Bản, đội chủ nhà phải giành được 1 trận hòa để bảo toàn lợi thế và chờ đợi kết quả các trận đấu khác.

Trong trận đấu quyết định và trước một đối thủ rất mạnh (ghi được 19 bàn thắng và không thủng lưới sau 2 trận) nên ngoài quyết tâm, U19 Việt Nam rất cần đấu pháp hợp lý.

Ở trận đấu này, HLV người Pháp đã chọn lối chơi phòng ngự, phản công khá ổn nên ngoài việc hạn chế được các chân sút Nhật Bản, U19 Việt Nam cũng đã khiến hàng phòng ngự đội khách hoạt động vất vả. Còn với U19 Nhật Bản, có thể do đã nắm chắc tấm vé đi tiếp nên họ cũng không bung hết sức trong trận đấu này. Thêm nữa, thủ môn U19 Việt Nam Y Eli Nie đã chơi một trận khá hay khi cản phá được khá nhiều cú sút của các cầu thủ Nhật Bản.

Vào phút 74, do một cầu thủ bị thẻ đỏ nên U19 Nhật Bản chơi chùng xuống nhường thế trận cho đội chủ nhà nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam cũng không tận dụng được lợi thế này và chung cuộc, hai đội rời sân với mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Với kết quả trên, U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản cùng có 7 điểm nhưng đội Việt Nam phải xếp nhì bảng J do có hiệu số bàn thắng/bàn thua thấp hơn (+6/+19). Tuy vậy, Đội tuyển U19 Việt Nam đã giành được suất dự vòng chung kết U19 châu Á 2020 với tư cách là 1 trong số 5 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất khi loạt trận cuối vòng loại kết thúc.

Đây là thắng lợi đầu tay của HLV Philippe Troussier - người được mệnh danh là “Phù thủy trắng” khi ông mới bắt tay dẫn dắt U19 Việt Nam từ tháng 7/2019. Với lứa U19 Việt Nam, đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp các cầu thủ trẻ giành quyền dự vòng chung kết U19 châu Á.

Danh sách các đội thứ 2 có thành tích tốt nhất sau vòng loại. Ba đội: Lào, Việt Nam, Yemen đi tiếp. Nguồn: AFC

Theo AFC, sau lượt trận tối 10/11, trừ bảng A chưa thi đấu, các đội giành vé đến vòng chung kết đã được xác định, gồm 10 đội nhất bảng: Qatar, Tajikistan, Iran, Bahrain, Saudi Arabia, Malaysia, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia. Tấm vé còn lại (suất thứ 11) trong số các đội nhất bảng sẽ là cuộc đua tranh của các đội bảng A (Iraq, Oman, Palestine, Kuwait, Pakistan).

Cùng với 10 đội nhất bảng đã có vé dự vòng chung kết, 3 đội xếp thứ 2 cũng đã giành được suất là: Lào, Việt Nam, Yemen. Ba đội này đều được 7 điểm nhưng có hệ số bàn thắng/bàn thua cao hơn (Lào +7, Việt Nam +6, Yemen +4). Hai suất còn lại phải chờ khi vòng loại kết thúc.

Điểm rất đáng chú ý ở vòng loại lần này là một số đội bóng Đông Nam Á thi đấu rất ấn tượng. Đó là các đội Indonesia, Malaysia, Campuchia và Lào.

Ngoài Indonesia (bảng K) giành ngôi nhất bảng thì Malaysia và Campuchia (bảng G, bảng có 5 đội) đã chơi xuất thần khi loại được U19 Thái Lan.

Đội U19 Malaysia thắng cả 4 trận, ghi được 27 bàn thắng và chỉ lọt lưới 4 bàn. Trong khi đó, các cầu thủ U19 Campuchia cũng chơi rất ấn tượng (thắng 3 trận, thua 1 trận) trong đó có trận thắng U19 Thái Lan. Đáng tiếc cho U19 Thái Lan khi họ là đội ghi được bàn thắng nhiều nhất so với tất cả các đội khác ở vòng loại (31 bàn) nhưng đã không thể giành vé dự vòng chung kết do thua cả Campuchia lẫn Malaysia.

Còn với U19 Lào, ở vòng loại lần này họ cũng chơi xuất sắc, trong đó có trận cầm hòa Australia 2-2 để cán đích vị trí nhì bảng H với 7 điểm và hiệu số +7, giành suất dự vòng chung kết.

Như vậy, khu vực Đông Nam Á đã có 4/16 suất (Indonesia, Malaysia, Lào, Việt Nam) dự vòng chung kết U19 châu Á 2020.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/u19-viet-nam-gianh-ve-du-vong-chung-ket-u19-chau-a/379640.vgp