U19 Việt Nam: Đi một ngày đàng…

Sau hai giải đấu tầm khu vực, U19 Việt Nam sắp bước vào sân chơi đẳng cấp châu lục với nhiều thử thách và đã mang lại nhiều trải nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

Sau hai giải đấu tầm khu vực, U19 Việt Nam kỳ vọng sẽ chinh phục sân chơi đẳng cấp châu lục.

Sau hai giải đấu tầm khu vực, U19 Việt Nam kỳ vọng sẽ chinh phục sân chơi đẳng cấp châu lục.

Tiến bộ từng ngày

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, U19 Việt Nam được thử lửa ở giải U19 Đông Nam Á diễn ra ở Indonesia và giải U19 quốc tế tại Bình Dương. Hai giải đấu là cơ hội cọ xát quý báu với các cầu thủ trẻ, để từ đó có những bước trưởng thành, sẵn sàng gánh vác nhiều trọng trách cho bóng đá nước nhà trong tương lai gần.

Còn nhớ, tại giải U19 Đông Nam Á 2022, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam có một giải đấu không thực sự thành công. Đặt mục tiêu vô địch nhưng U19 Việt Nam chỉ giành Huy chương Đồng (HCĐ), trong đó có trận thua đáng quên với tỷ số 0-3 trước Malaysia ở bán kết.

Nhưng thất bại trên lại giúp các cầu thủ trẻ rút ra được nhiều bài học bổ ích. Tất cả biết cách đứng dậy sau cú vấp ngã. HLV Đinh Thế Nam khẳng định, dù gặp đối thủ mạnh hay yếu, thì các học trò ở độ tuổi 18-19 của mình đều coi đó là cơ hội để học hỏi.

Sau giải U19 Đông Nam Á 2022 với tấm HCĐ, U19 Việt Nam bước vào giải U19 quốc tế được tổ chức tại Bình Dương. Tại giải đấu này, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cống hiến cho người xem màn trình diễn nhiều điểm nhấn.

U19 Việt Nam đánh bại kình địch Thái Lan, hai lần vượt qua Malaysia để trả món nợ ở giải U19 Đông Nam Á. Ngoài ra, U19 Việt Nam cũng thâu tóm danh hiệu cá nhân khi Khuất Văn Khang, Đoàn Huy Hoàng giành giải Cầu thủ hay nhất và Thủ môn hay nhất.

Việc U19 Việt Nam vô địch trên sân nhà mang tới những cảm xúc tuyệt vời với các cầu thủ trẻ. Dù vậy, HLV Đinh Thế Nam nhấn mạnh đây chỉ là giải đấu bước đệm cho vòng loại U20 châu Á 2023 được tổ chức vào tháng 9 tới tại Indonesia. Các cầu thủ sẽ không có thời gian nghỉ ngơi hay ăn mừng, mà bước ngay vào hành trình mới hướng tới sân chơi châu lục.

Sẵn sàng chinh phục giải châu Á

Ngay sau khi giải U19 quốc tế 2022 tại Bình Dương kết thúc, HLV Đinh Thế Nam công bố danh sách U20 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2022.

HLV người Hải Phòng chọn ra 25 cầu thủ đã thể hiện tốt nhất ở hai giải đấu vừa qua, chuẩn bị hướng tới vòng loại U20 châu Á 2023.

Rất đáng tiếc khi tiền vệ Nguyễn Văn Trường và hậu vệ Đặng Tuấn Phong không thể góp mặt vì chấn thương. Trong hai cầu thủ này, Văn Trường không chỉ là trụ cột mà còn từng khoác áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022 hồi tháng 6.

“Việc thiếu Văn Trường khiến cho sức tấn công của đội giảm đi. Văn Trường dính chấn thương cổ chân và cần khoảng 2 - 3 tháng để hồi phục. Chính vì thế, khả năng Văn Trường tham dự vòng loại U20 châu Á vào giữa tháng 9 tới đây gần như không còn” - HLV Đinh Thế Nam tỏ ra rất tiếc nuối về chấn thương của Văn Trường.

“Toàn đội phải chăm chỉ làm việc từng ngày. Các cầu thủ trẻ luôn có sự thiếu ổn định, vì thế Ban huấn luyện sẽ theo dõi và điều chỉnh kịp thời nhằm giúp U20 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng sắp tới tại Indonesia” - HLV Đinh Thế Nam nhấn mạnh.

Nhằm giúp cho các cầu thủ trẻ có sự chuẩn bị tốt nhất, VFF và HLV Đinh Thế Nam thống nhất kế hoạch tập huấn rất chất lượng tại Nhật Bản. Đợt tập huấn kéo dài 2 tuần tại Trung tâm huấn luyện J-Green Sakai ở Osaka. Đây là trung tâm huấn luyện bóng đá có quy mô lớn và hiện đại do Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) quản lý, đồng thời cũng là một trong những địa điểm tập luyện quen thuộc của các đội tuyển trẻ Việt Nam trong các đợt tập huấn trước đây tại Nhật Bản.

U20 Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu chất lượng gặp U19 Nhật Bản (17-8), gặp U18 Cerezo Osaka (22-8) và gặp tuyển Đại học Osaka Sangyo (25-8).

Ngày 26/8, U20 Việt Nam trở về nước hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại U20 châu Á 2023, diễn ra tại Indonesia từ 14-9 đến 18-9. Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam tại bảng F là U20 Indonesia, U20 Hong Kong (Trung Quốc) và U20 Timor Leste.

Giải châu lục sắp tới tiếp tục là cơ hội để các cầu thủ trẻ rèn giũa, tích lũy kinh nghiệm và phấn đấu có một suất dự vòng chung kết.

Đây là thế hệ sẽ làm nòng cốt cho đội tuyển U23 Việt Nam trong một vài năm tới với nhiều gương mặt triển vọng. Hy vọng các cầu thủ trẻ “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, từng bước trưởng thành để tiếp bước các đàn anh trong tương lai gần.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/u19-viet-nam-di-mot-ngay-dang-5694205.html