'U19 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ ở tứ kết'

Theo nhà báo, Vlogger Minh Hải thì các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đang có được sự hưng phấn cao và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ ở tứ kết.

U19 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành được tấm vé vào chơi ở tứ kết giải U19 châu Á. Dù không được đánh giá cao ở bảng B nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chiến đấu quả cảm để giành được vị trí nhì bảng chung cuộc. Nhà báo, Vlogger Minh Hải đã có những chia sẻ xung quanh chiến tích vang dội của U19 Việt Nam.

Nhà báo, Vlogger Minh Hải tin tưởng U19 Việt Nam sẽ tạo bất ngờ ở tứ kết. (Ảnh: Trường Giang)

PV: Anh có đánh giá như thế nào về màn trình diễn của U19 Việt Nam tại vòng bảng U19 châu Á? Theo anh đâu là những điểm mạnh giúp cho U19 Việt Nam tạo nên được kì tích?

Nhà báo Minh Hải: Đây là lần đầu tiên sau 6 lần tham dự giải, U19 Việt Nam vào được đến vòng tứ kết giải châu Á. Theo tôi, thành tích này trước hết đến từ sự chuẩn bị rất tốt của U19 Việt Nam trước giải đấu.

Chúng ta đã có khoảng 2 năm để chuẩn bị lực lượng cho mục tiêu lần này. Những giải U19 châu Á lần trước, chúng ta thường chọn những HLV trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường V-League hay cấp đội tuyển Quốc gia để dẫn dắt. Do đó vẫn còn nhiều hạn chế và U19 Việt Nam khó có thể tiến sâu.

Lần này, HLV Hoàng Anh Tuấn được lựa chọn là người dẫn dắt U19 Việt Nam. Tôi được biết anh Tuấn đã từ chối ít nhất là 2 lời mời từ các CLB ở V-League để tập trung dẫn dắt U19 Việt Nam. Có thể thấy, những thành công của U19 Việt Nam ở giải lần này có dấu ấn rất rõ của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Thêm vào đó, lần này chúng ta đã có những HLV thể lực đúng nghĩa, rất bài bản. Từ việc chuẩn bị thể lực cho cầu thủ, đưa ra những đánh giá, tính toán về thể lực đã góp phần hỗ trợ rất nhiều cho HLV trưởng.

PV: Anh có nhận xét gì về tâm lý thi đấu của các cầu thủ U19 Việt Nam tại giải lần này?

Nhà báo Minh Hải: Các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần thi đấu rất vững vàng. Chúng ta thấy được trong cả ba trận, U19 Việt Nam đều đụng phải những đối thủ rất “xương xẩu”, đó là đương kim á quân Triều Tiên, UAE và Iraq.

Trận thắng đầu tiên trước Triều Tiên có thể khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng theo tôi, trận hòa thứ hai với UAE mới là trận đấu thể hiện được rõ nhất bản lĩnh của U19 Việt Nam ở giải này.

Ngay cả khi đội trưởng Trọng Đại bị truất quyền thi đấu, các cầu thủ vẫn đá rất tự tin và giữ thế trận tốt, không hề tỏ ra nao núng. Ở trận đấu cuối với Iraq, tâm lý vững vàng và sự tập trung suốt 90 phút thi đấu giúp chúng ta giành được tấm vé tứ kết.

U19 Việt Nam thể hiện một tinh thần thi đấu vững vàng ở giải năm nay. (Ảnh: AFC)

PV: Anh có thể phân tích kỹ hơn về vai trò của HLV Hoàng Anh Tuấn với thành tích của U19 Việt Nam?

Nhà báo Minh Hải: Rõ ràng kinh nghiệm của HLV Hoàng Anh Tuấn ở các đấu trường lớn đã phát huy tác dụng tại giải lần này. Một chi tiết để lại ấn tượng cho tôi: Đó là trước trận đấu với UAE, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho các cầu thủ xem hình ảnh về lũ lụt ở miền Trung.

Ông nói với các cầu thủ: “Tôi tin chắc rằng các đối thủ của chúng ta không thể có sức mạnh như lũ lụt. Hãy nhìn xem đồng bào của chúng ta vẫn có thể vượt qua được, dù lũ lụt tàn khốc đến như thế nào”.

Đó chỉ là một chi tiết cho thấy khả năng của HLV Hoàng Anh Tuấn. Ông đã giúp U19 Việt Nam hạn chế các khuyết điểm và phát huy tối đa điểm mạnh của mình. Dấu ấn của HLV Hoàng Anh Tuấn trong chiến tích của U19 Việt Nam là rất lớn.

PV: Anh nhận định thế nào về khả năng đi tiếp của U19 Việt Nam trong trận đấu gặp chủ nhà Bahrain?

Nhà báo Minh Hải: Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận với nhau rằng bất cứ đối thủ nào ở giải lần này cũng được đánh giá cao hơn U19 Việt Nam. Ngay cả những đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Triều Tiên, Thái Lan đều đã bị loại thì có thể thấy sự khắc nghiệt của giải đấu.

Các cầu thủ trẻ của chúng ta đã vào đến vòng này thì cứ thi đấu được thêm phút nào, ghi được thêm một bàn nào đều đã là thành công. Do đó, các em cứ thoải mái mà thi đấu.

Bóng đá trẻ có một đặc điểm rất hay là khi các cầu thủ đạt được sự hưng phấn thì bất cứ bất ngờ nào cũng có thể xảy ra. Do đó, tôi cũng như hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều kì vọng U19 Việt Nam có thể tiếp tục duy trì đà hưng phấn và làm nên chuyện ở trận tứ kết.

PV: Xin cám ơn anh./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/u19-viet-nam-co-the-tao-nen-bat-ngo-o-tu-ket-562190.vov