U19 Việt Nam chinh phục tấm vé tham dự U20 World Cup 2019

Sau một thời gian dài chuẩn bị với những chuyến tập huấn trong nước và nước ngoài, chiều 19-10, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục tấm vé tham dự U20 World Cup 2019 thông qua vòng chung kết U19 châu Á 2018.

Đội tuyển U19 Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trận mở màn vòng chung kết U19 châu Á 2018.

Tại vòng chung kết U19 châu Á 2018, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng C với sự góp mặt của những đối thủ khác là: Hàn Quốc, Australia và Jordan. Có thể nói, đây là một bảng đấu khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bởi đội tuyển Hàn Quốc và Australia được xem là những ứng viên trong cuộc đua giành chức vô địch. Ở bảng đấu này chỉ có Jordan được đánh giá là đối thủ ngang tầm với đội tuyển Việt Nam.

Phát biểu trong buổi họp báo trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận, dù U19 Việt Nam được tạo điều kiện trong tập luyện với những chuyến tập huấn nước ngoài và giải đấu giao hữu trong thời gian qua nhưng chưa bao giờ U19 Việt Nam có một bộ khung hoàn chỉnh. Theo đó, chỉ cách đây vài ngày, vị chiến lược gia người Khánh Hòa mới có 4 cầu thủ quan trọng đến từ Câu lạc bộ Hà Nội B sau trận play-off giành vé tham dự V.League 2019 cùng với Nam Định. Và cũng chỉ 1 ngày trước khi bước vào giải đấu, U19 Việt Nam mới chốt được danh sách cầu thủ với chỉ 22/23 người đang có mặt ở Indonesia, bởi hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn đang tập huấn tại Hàn Quốc cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Giải thích về việc vẫn điền tên Văn Hậu vào danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2018, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, ông sẽ cần đến Văn Hậu khi U19 Việt Nam vào tứ kết của giải đấu. Còn hiện tại sẽ trao cơ hội cho 22 cầu thủ đang có mặt ở Indonesia.

Một điều thuận lợi của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết U19 châu Á 2018 là thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có lịch thi đấu với những đối thủ có độ khó tăng dần. Ở lượt trận mở màn diễn ra chiều 19-10, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Jordan. Trước thềm trận đấu, huấn luyện viên của hai đội đều quyết tâm giành trọn 3 điểm để có cơ hội trong cuộc đua đoạt vé vào tứ kết.

Nhấn mạnh với giới báo chí, huấn luyện viên Ahmed Abdelkader của U19 Jordan cho biết: “Bóng đá Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây. Nhưng chỉ có chiến thắng ở trận ra quân mới giúp chúng tôi có hy vọng giành quyền đi tiếp. Ba đối thủ của Jordan ở bảng đấu này đều rất mạnh và tôi tin rằng, cả ba trận đấu tới đây đều sẽ như những trận chung kết của chúng tôi!”.

Đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U19 Việt Nam nhưng U19 Jordan gặp bất lợi lớn về lực lượng ở trận đấu chiều nay khi không có sự phục vụ của tiền vệ trung tâm Mo’Ath Al Ammouri vì chấn thương cơ lưng. Trong khi đó, các phương án thay thế như Yousef Abualjazar, Shoqi Al-Quz’a chưa thể khiến huấn luyện viên Abdelkader tin tưởng.

Trong khi đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của U19 Việt Nam cũng dành cho những đối thủ của mình sự tôn trọng lớn: “Chúng tôi ở đây với sự tôn trọng dành cho tất cả các đối thủ. Lúc này chúng tôi đã sẵn sàng”. Nhưng vị chiến lược gia người Khánh Hòa cũng không giấu mục tiêu tái lập kỳ tích giành vé dự U20 World Cup 2019 như đã làm được tại VCK U19 châu Á 2016: “Như các bạn đã biết 2 năm trước tại Bahrain, U19 Việt Nam đã giành vé dự U20 World Cup. Tôi hy vọng rằng ở giải đấu này, U19 Việt Nam sẽ có thể làm được điều tương tự”.

Chính vì thế, một chiến thắng trước U19 Jordan ở trận đấu chiều nay sẽ tạo động lực lớn cho đội tuyển U19 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U19 Australia và U19 Hàn Quốc ở các lượt trận tiếp theo tại bảng C.

Lịch thi đấu và tường thuật trực tiếp vòng chung kết giải U19 châu Á 2018.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại vòng bảng vòng chung kết U19 châu Á 2018

16h00 ngày 19/10: Việt Nam - Jordan

16h00 ngày 22/10: Australia - Việt Nam

19h00 ngày 25/10: Việt Nam - Hàn Quốc

Danh sách 23 cầu thủ U19 Việt Nam dự vòng chung kết U19 châu Á 2018

Thủ môn (3): Y Eli Nie (Đắk Lắk), Huỳnh Hữu Tuấn (Phố Hiến), Dương Tùng Lâm (CLB Hà Nội)

Hậu vệ (10): Đặng Văn Tới, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Lê Văn Xuân (CLB Hà Nội), Mai Sỹ Hoàng, Thái Bá Sang (Sông Lam Nghệ An), Dụng Quang Nho, Nguyễn Cảnh Anh (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Hùng Thiện Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Lý Nam Cung (Phố Hiến)

Tiền vệ (5): Lê Xuân Tú. Trần Văn Công (CLB Hà Nội), Nguyễn Hữu Thắng, Trương Tiến Anh (Viettel), Trần Bảo Toàn, Nguyễn Văn Văn(Hoàng Anh Gia Lai)

Tiền đạo (4): Lê Văn Nam (CLB Hà Nội), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Lê Minh Bình (Hoàng Anh Gia Lai)

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/u19-viet-nam-chinh-phuc-tam-ve-tham-du-u20-world-cup-2019/