U19 nữ quốc gia chuẩn bị trước thềm U19 Asian Cup 2017

Ngày 15-9, đội tuyển bóng đá U19 nữ quốc gia đã hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để bước vào giai đoạn rèn luyện thể lực cũng như kỹ - chiến thuật trước thềm vòng chung kết Giải vô địch U19 nữ châu Á 2017.

Danh sách nhân sự ở lần tập trung này của đội tuyển U19 nữ quốc gia có khá nhiều xáo trộn. HLV Vũ Bá Đông sẽ thay thế HLV Mai Đức Chung để dẫn dắt đội tuyển dự Giải U19 Asian Cup 2017 tới đây. Ngoài gương mặt quen thuộc là trợ lý Hoàng Tuấn Ngọc đã cùng đội tham dự vòng loại, ban huấn luyện cũng chào đón hai sự bổ sung ở vị trí trợ lý HLV là Đỗ Thị Mỹ Oanh và Cao Chí Thành - người vừa cùng đội U19 nữ Than khoáng sản Việt Nam lên ngôi vô địch tại giải U19 nữ vô địch quốc gia 2017.

Trong khi đó, thành phần các cầu thủ được triệu tập cũng xuất hiện những cái tên mới khá nổi bật. Ban huấn luyện đội tuyển quyết định gọi thêm chín cầu thủ thể hiện phong độ cao tại Giải U19 nữ Quốc gia vừa qua, bên cạnh 17 tuyển thủ từng góp mặt trong chiến dịch vòng loại U19 nữ châu Á 2017. Chín cái tên mới được bổ sung gồm: Nguyễn Thị Xuân Diệp, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Hải Linh (Hà Nội); Cù Thị Huỳnh Như (TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Trúc Hương, Nguyễn Thị Thúy (Than KSVN); Trương Thị Ánh Nguyệt, Trần Thị Lan Mai (Hà Nam) và Lê Thị Kim Lảnh (LĐBĐVN).

Toàn đội sẽ có khoảng gần một tháng để luyện tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước ngày lên đường, dự kiến vào ngày 13-10 tới.

Vòng chung kết Giải vô địch U19 nữ châu Á 2017 diễn ra từ ngày 15 đến 28-10 tại Nam Kinh (Trung Quốc). Tám đội bóng được chia làm hai bảng A và B, thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng bán kết, chung kết và tranh hạng ba. Ba đội xuất sắc nhất sẽ đại diện cho châu Á dự vòng chung kết U20 World Cup nữ 2018 tại Pháp.

U19 nữ Việt Nam nhiều chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi rơi vào bảng B có sự góp mặt của những đội bóng hàng đầu châu lục là đương kim vô địch Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Các cô gái Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp U19 nữ Nhật Bản vào lúc 19 giờ (giờ địa phương) ngày 16-10.

Danh sách cầu thủ U19 nữ Việt Nam dự U19 Asian Cup 2017:

Đoàn Thị Ngọc Phượng, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Giàu (TP Hồ Chí Minh); Trần Thị Ngọc Anh, Lương Thị Thu Thương, Bùi Thanh Thuý, Nguyễn Thị Ngọc Lê, Đinh Thị Thuỳ Dung, Hà Thị Nhài, Nguyễn Thị Trúc Hương, Võ Thị Tuyên, Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Thị Loan (Than KSVN); Trần Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Minh Anh, Trương Thị Ánh Nguyệt, Trần Thị Lan Mai, Nguyễn Thị Nụ (Hà Nam); Nguyễn Thị Xuân Diệp, Bạch Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Hải Linh (Hà Nội), Lê Thị Kim Lảnh (LĐBĐVN).

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/34099502-u19-nu-quoc-gia-chuan-bi-truoc-them-u19-asian-cup-2017.html