U19 HAGL có thể tập huấn ở Arsenal vào tháng 9

Thủ tục giấy tờ có thể khiến chuyến tập huấn ở khu thể thao của CLB Arsenal mà bầu Đức dành cho U19 HAGL diễn ra chậm hơn dự kiến.

Thầy ngoại không muốn so sánh lứa Công Phượng với đàn em ở HAGL "Cha đẻ" của lứa Công Phượng, Xuân Trường thích thú với những cầu thủ mới của bầu Đức nhưng không muốn so sánh.

U19 HAGL đang tập trung cho vòng chung kết (VCK) U19 Quốc gia 2019 diễn ra ngay tại Pleiku. Lực lượng nòng cốt của tuyến trẻ này là các cầu thủ khóa 4 của Học viện HAGL-JMG, cùng với đó là khoảng 4, 5 cầu thủ từ khóa 3.

Trong thời gian ngắn ghé thăm học viện và theo dõi trận đấu ở vòng loại U19 quốc gia của khóa 4 do HLV Guillaume Graechen dẫn dắt, bầu Đức cảm thấy tâm đắc với lứa cầu thủ này. Số cầu thủ này được các chuyên gia của JMG đánh giá cao về chuyên môn. Lối chơi của đội cũng thuyết phục.

Bầu Đức sẽ đầu tư mạnh vào khóa 4 Học viện HAGL-JMG. Ảnh: Lê Minh.

Bầu Đức sẽ đầu tư mạnh vào khóa 4 Học viện HAGL-JMG. Ảnh: Lê Minh.

Vậy nên, không ngạc nhiên khi bầu Đức quyết định đầu tư cho lứa U19 HAGL đi tập huấn nước ngoài như khóa 1 của Học viện từng được. Năm 2012, Công Phượng và 3 đồng đội đã có chuyện tập huấn ở CLB Arsenal. Lần này, HAGL đang đàm phán để đưa một số cầu thủ nổi bật sang Anh.

HLV Guillaume Graechen chia sẻ với Zing.vn: “Tôi có nghe ông chủ tịch chia sẻ kế hoạch tập huấn tại Anh, mà cụ thể là Arsenal. Chúng tôi đang làm việc và lên kế hoạch, nhưng còn phải chờ câu trả lời từ phía đối tác. Nhanh nhất thì cũng phải đến tháng 9 mới có thể đi được”.

“Các bạn biết đấy, đi châu Âu không hề đơn giản vì thủ tục và giấy tờ rất phức tạp cho các cầu thủ. Dẫu sao, tôi rất hy vọng điều này thành sự thật, bởi đó sẽ là trải nghiệm tốt cho các cầu thủ. Cần nói thêm là tôi rất cám ơn Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vì kế hoạch này”, thầy “Giôm” chia sẻ.

Bên cạnh kế hoạch tập huấn tại Arsenal của U19 HAGL, CLB này cũng tính toán một phương án khác khả thi hơn. Đó là toàn đội U19 HAGL sẽ tập huấn tại Hàn Quốc. Chuyến đi này cũng đang được các bên liên quan làm việc cụ thể. HLV Graechen cho biết có thể đội sẽ đi Hàn Quốc trước khi đi Anh.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh cũng cho biết họ đang xây dựng kế hoạch đi Hàn Quốc. HAGL có mối quan hệ khá tốt với các CLB đang thi đấu tại K League Classic. HAGL vẫn gửi vài cầu thủ trẻ sang tập huấn ngắn hạn, nhưng lần này nhiều khả năng sẽ là cả đội U19.

HLV Graechen, "cha đẻ" của lứa Công Phượng hào hứng với kế hoạch mới của HAGL. Ảnh: Lê Minh.

Kế hoạch của bầu Đức cho thấy ông quyết tâm làm lại một lứa cầu thủ khác như từng đào tạo được Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ở khóa 1. Đầu tư cho bóng đá trẻ là hướng đi của ông chủ HAGL.

Trước mắt, U19 HAGL sẽ phải hoàn thành mục tiêu lọt top 4 ở VCK U19 quốc gia 2019 trên sân nhà. Các cầu thủ của ông Graechen chỉ mới làm quen với giày được 7 tháng khi thi đấu 11 người. Trước đó, họ sẽ chơi chân không với các đội hình 7 hoặc 9 người trước khi chuyển sang mang giày.

Ở VCK U19 quốc gia 2019, HAGL nằm cùng bảng A với U19 Viettel, An Giang và Đà Nẵng. Bảng B là cuộc đụng độ giữa 4 đội là U19 Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, ĐKVĐ Hà Nội và Phú Yên.

Những pha cản phá xuất thần của thủ thành Y Eli Nie Nếu không có tài năng của Y Eli Nie, người bất đắc dĩ vào sân thay người do Dương Tùng Lâm dính chấn thương, có lẽ đội tuyển U19 Việt Nam sẽ phải nhận nhiều hơn 3 bàn thua.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u19-hagl-co-the-tap-huan-o-arsenal-vao-thang-9-post923323.html