U19 Bồ Đào Nha lần đầu lên đỉnh châu Âu

Đánh bại U19 Italia với tỷ số 4-3 sau 120 phút thi đấu, các cầu thủ đàn em của C.Ronaldo đã xuất sắc giành chức vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử.

Sau hơn 2 tuần tranh tài, VCK U19 châu Âu 2018 đã kết thúc với trận chung kết giữa U19 Italia và U19 Bồ Đào Nha vào đêm qua. Màn so tài này rất được chờ đợi vì cả 2 đội bóng đã thể hiện được phẩm chất vô địch sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh ở giải năm nay.

Dù phải giáp mặt đối thủ từng đánh bại mình ở vòng bảng, nhưng U19 Bồ Đào Nha lại là đội nhập cuộc tốt hơn, và tổ chức được hàng loạt pha hãm thành trong hiệp một.

Cách khởi động trận đấu đầy chủ động của họ phần nào khiến đội bóng mạnh U19 Italia lúng túng, để rồi bất ngờ đã xảy ra trong những phút bù giờ của hiệp một, khi thủ thành Alessandro Plizzari mắc lỗi bắt bóng giúp cầu thủ mang áo số 7 Joao Filipe mang về bàn mở tỷ số cho U19 Bồ Đào Nha.

U19 Bồ Đào Nha đã lên ngôi xứng đáng sau 1 năm thất bại ở trận chung kết. (ảnh: IT)

U19 Bồ Đào Nha đã lên ngôi xứng đáng sau 1 năm thất bại ở trận chung kết. (ảnh: IT)

Với lợi thế dẫn bàn, U19 Bồ Đào Nha dễ chơi hơn hẳn ở hiệp đấu thứ 2. Không chỉ phòng ngự tốt, đội bóng của HLV Hélio Sousa còn tạo ra nhiều pha phản đòn sắc nét. Kết quả, vào phút 72, họ đã nhân đôi cách biệt nhờ pha lập công của tiền đạo Francisco Trincão.

Những tưởng với cách biệt 2 bàn, U19 Italia đã bỏ cuộc. Nhưng điều đáng khen ngợi là ở các phút 75 và 76, tài năng trẻ của Juventus, Moise Kean đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng giúp U19 Italia gỡ hòa 2-2. Kết quả ấy buộc trận chung kết phải kéo dài sang hiệp phụ.

Một cuộc rượt đuổi tỷ số lại diễn ra trong 30 phút đá thêm. João Filipe có bàn thắng thứ 2 trong trận giúp U19 Bồ Đào Nha vươn lên dẫn 3-2 ở phút 104. Nhưng đến phút 107, Gianluca Scamacca một lần nữa đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Tới phút 109, Pedro Correia tỏa sáng để ghi bàn thắng quyết định của trận đấu, giúp U19 Bồ Đào Nha giành chiến thắng chung cuộc 4-3 và lên ngôi vô địch.

U19 Bồ Đào Nha đã lên ngôi xứng đáng sau 1 năm thất bại ở trận chung kết. Còn với Italia, đây là lần thứ 2 họ để thua ở chung kết U19 châu Âu trong 3 giải đấu gần nhất. Ngoài chức vô địch, U19 Bồ Đào Nha cũng đã đoạt vé tham dự VCK U20 thế giới 2019. Ngoài ra, châu Âu còn có 5 tấm vé nữa tham dự giải đấu này là Italia, Ukraine, Pháp (vào bán kết), Na Uy (thắng ở trận play-off) và Ba Lan (chủ nhà).

Quốc Đại

(Tổng hợp)

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u19-bo-dao-nha-lan-dau-len-dinh-chau-au-77586.html