U19 Australia vs U19 Việt Nam: Lách qua cánh cửa hẹp

Chiều nay (22/10), U19 Việt Nam sẽ bước vào trận thi đấu thứ 2 tại VCK U19 châu Á 2018. Đây sẽ là một thử thách đầy khó khăn khi đối thủ U19 Australia rất mạnh.

U19 Việt Nam gặp khó sau khi thất bại trong trận ra quân với U19 Jordan.

Trước khi bước vào trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã gặp nhiều bất lợi. Việc để thua 1-2 trước U19 Jordan ở trận ra quân khiến cơ hội đi tiếp của đội nhỏ đi đáng kể. Chính vì vậy, yêu cầu phải giành tới 4 điểm trước U19 Australia và U19 Hàn Quốc có lẽ là hơi quá thiếu thực tế và khả năng thực hiện được là cực thấp.

Điều đó chẳng có gì lạ bởi rõ ràng U19 Việt Nam yếu thế hơn hai đối thủ nói trên rất nhiều. Họ mạnh hơn, có thực lực, bản lĩnh và thậm chí cả thể hình, thể lực và kỹ chiến thuật cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Thêm một khó khăn nữa cho U19 Việt Nam ở trận đấu với U19 Việt Nam là việc đội sẽ không thể có được sự phục vụ của đội trưởng Đặng Văn Tới. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội này đã chính thức phải nói lời chia tay VCK U19 châu Á vì chấn thương đứt dây chằng đầu gối gặp phải ở những phút cuối trận đấu với U19 Jordan sau một tình huống tiếp đất không tốt.

Sự vắng mặt của Văn Tới chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của U19 Việt Nam bởi cầu thủ này không chỉ làm tốt nhiệm vụ của một hậu vệ cánh trái mà còn liên tục tạo nên những pha lên bóng tốt dọc cánh này. Cũng chính Văn Tới là người thực hiện pha chuyền ngang quyết định giúp Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới Jordan.

Và đội trưởng của U19 Việt Nam gần có thể lập cú đúp kiến tạo nếu Văn Nam dứt điểm tốt hơn sau đường chuyền của anh trong hiệp 2.

Rõ ràng việc Văn Tới sớm phải chia tay vì chấn thương sẽ ảnh hưởng rất lớn lên U19 Việt Nam cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Tuy nhiên trong phát biểu mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã khẳng định rằng không có gì là không thể. Vị trí của Văn Tới sẽ có người thay thế xứng đáng và việc U19 Việt Nam thắng U19 Australia cũng là hoàn toàn có thể.

Cứ cho rằng đó là cách mà HLV người Khánh Hòa động viên, khích lệ tinh thần học trò nhưng đó cũng là điều quan trọng để sốc dậy các cầu thủ trẻ tâm lý vốn luôn rất bất ổn. Ông Tuấn hẳn hiểu rất rõ rằng đánh bại U19 Australia là điều chẳng đơn giản chút nào dù các lứa trẻ của chúng ta trong vài năm trở lại đây luôn khiến đội bóng xứ sở chuột túi phải rất vất vả và thắng không phải là điều dễ dàng.

Chuyện này không khó lý giải bởi theo nhận định của các chuyên gia trong nước, lứa cầu thủ U19 hiện tại chơi đồng đều chứ không có những cá nhân kiệt xuất hay nổi trội như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng, Đình Trọng hay xa hơn là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…

Qua trận đấu với U19 Jordan có thể thấy lứa trẻ hiện tại vẫn còn khá non nớt và thiếu kinh nghiệm thực chiến. Họ dễ bị cuốn theo lối chơi của đối thủ và đó là điều nguy hiểm bởi thể lực không có, do đó việc đua sức hay chạy theo với đối thủ sẽ là điều vô cùng tai hại.

Phải giữ được cự ly, sự tỉnh táo vào độ kết dính cần thiết trong lối chơi trước khi tính đến việc dồn ép đối thủ. Trước một U19 Australia rất mạnh, các cầu thủ trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn phải tỉnh táo hơn và tận dụng tối đa các cơ hội có được để ghi bàn và tạo lợi thế. Chỉ có như vậy, cơ hội có điểm mới đến.

Cánh cửa đi tiếp vẫn chưa đóng với U19 Việt Nam. Chỉ cần một trận đấu tốt, mọi thứ sẽ lại mở ra và đó là điều mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang hướng tới và nỗ lực thực hiện trong trận đấu chiều nay.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/u19-australia-vs-u19-viet-nam-lach-qua-canh-cua-hep-post279480.info