U18 Việt Nam-U18 Thái Lan: Tiễn tiểu Voi chiến về nước

Nếu không thể thắng trước U18 Việt Nam, đội U18 Thái Lan với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Đức sẽ về nước sớm. Với đội chủ nhà, nếu không thắng Thái Lan, cơ hội vào vòng bán kết cũng bị hẹp đi rất nhiều.

Trận đấu tối nay sẽ ảnh hưởng lớn tới cơ hội đi tiếp của thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn

Trận đấu tối nay sẽ ảnh hưởng lớn tới cơ hội đi tiếp của thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn

Vào lúc 19h30 tối nay, đội chủ nhà U18 Việt Nam sẽ tiếp U18 Thái Lan ở lượt trận áp chót của vòng đấu bảng. Đây là lượt đấu quyết định tới 2 tấm vé đi tiếp của các đội bóng ở bảng B vì trước đó vào lúc 15h30 đội nhất bảng là U18 Australia sẽ gặp đội nhì bảng U18 Malaysia. Hiện tại U18 Malaysia được 6 điểm sau 3 lượt trận, bao gồm 2 trận thắng và 1 trận thua trước chính chủ nhà U18 Việt Nam. Trong khi đó, U18 Việt Nam cũng đã thắng 2 trận và thua 1 trận. Trận thua duy nhất của U18 Việt Nam tới thời điểm này là trận thua đậm 1-4 trước U18 Australia. Do thua quá đậm ở trận này nên hiệu số bàn thắng bại của U18 Việt Nam kém hơn U18 Malaysia và phải chấp nhận tạm đứng thứ 3 ở bảng B.

U18 Việt Nam đang chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ

Trong khi đó, đại kinh địch của U18 Việt Nam là U18 Thái Lan còn thê thảm hơn nhiều khi chỉ có được 1 điểm sau 3 trận và xếp thứ 5 trong tổng số 6 đội ở bảng B. Ở trận ra quân, U18 Thái Lan hòa đáng tiếc 1-1 trước U18 Singapore khi bị gỡ ở phút 90. Tuy nhiên, đó chính là 1 điểm duy nhất của U18 Thái Lan lúc này khi ở vòng 2, tiểu Voi Chiến bị Campuchia hạ 3-4 trong một trận đấu mà báo chí Thái Lan cay đắng gọi là “chấn động làng bóng đá thế giới”. Sau trận thua muối mặt trước Campuchia, U18 Thái Lan tiếp tục nhận một trận thua khác với tỷ số 3-1 trước U18 Australia. Vì thế trận cầu với U18 Việt Nam tối nay là trận chung kết đối với người Thái. Nếu không thắng, U18 Thái Lan chính thức xách vali về nước sớm.

Trận thua 3-4 trước Campuchia được báo chí Thái Lan gọi là chấn động làng bóng đá thế giới

Với U18 Việt Nam các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng bắt buộc phải thắng để rộng cửa đi tiếp vào bán kết. Ở bảng B với sức mạnh vượt trội, U18 Australia đã toàn thắng 3 trận và chắc chắn sẽ nhất bảng này. Do đó, cuộc đua tranh tấm vé còn lại sẽ chủ yếu diễn ra giữa U18 Việt Nam và U18 Malaysia. Lợi thế về hiệu số của U18 Malaysia sẽ sớm bị san bằng ở trận đấu sớm khi các chú hổ con sẽ phải đụng độ với U18 Australia. Nhiều khả năng U18 Malaysia sẽ bại trận và khi đó nếu U18 Việt Nam chiến thắng trước U18 Thái Lan, khoảng cách giữa U18 Việt Nam với U18 Malaysia sẽ là 3 điểm. Ở lượt trận cuối, đội chủ nhà chỉ gặp U18 Campuchia trong khi U18 Malaysia đụng độ U18 Thái Lan.

U18 Việt Nam sẽ nhận được nguồn sức mạnh từ người hâm mộ khi đấu với người Thái

Theo báo chí Thái Lan đây là đội hình U18 mạnh nhất của người Thái hiện tại với nhiều cầu thủ được đào tạo và thi đấu ở Đức. Mặc dù vậy, lối chơi của U18 Thái Lan hết sức rời rạc và thiếu thuyết phục. Do đó, U18 hoàn toàn có cơ hội để đánh bại đối thủ nhằm nắm chắc cơ hội tiến vào bán kết. Lần gần nhất các cầu thủ trẻ của 2 đội gặp nhau là ở giải U19 quốc tế đầu năm 2019. Ở giải này, U19 Việt Nam cũng đã hạ U19 Thái Lan với tỷ số 1-0 để giành chức vô địch.

Thái Lan giờ đã không còn là trở ngại quá lớn với bóng đá Việt Nam

Sau khi thua U23 Việt Nam 4-0 ở vòng loại bảng K của U23 Châu Á, bóng đá Thái Lan tiếp tục thua 0-1 ở chung kết U19 quốc tế cũng ngay trong tháng 3. Tới tháng 6/2019 ở King’s Cúp, đội tuyển quốc gia Thái Lan tiếp tục thua 0-1 trước đội tuyển Việt Nam. Và vào lúc 19h30 tối nay, nhiều khả năng sẽ đến lượt U18 Thái Lan. Nếu U18 Việt Nam giành chiến thắng, không chỉ là mở toang cơ hội vào bán kết mà còn là lời khẳng định vững chắc bóng đá Việt Nam đã vượt qua bóng đá Thái Lan ở mọi cấp độ đội tuyển.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/u18-viet-namu18-thai-lan-tien-tieu-voi-chien-ve-nuoc-53275.html