U18 Việt Nam thất bại tại U18 Đông Nam Á: Đứng dậy ở nơi đã vấp ngã!

HLV Hoàng Anh Tuấn đã xin từ chức và được VFF chấp thuận sau khi U18 Việt Nam bị loại từ vòng bảng giải U18 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp.

"Sau khi thua U18 Campuchia thì U18 Việt Nam bị loại vòng bảng. Tất cả các bạn đều biết rồi, tôi hết sức thất vọng. Nhưng bóng đá trẻ còn tương lai. Ai sẽ dẫn dắt đội trong thời gian sắp tới thì chúng ta phải chờ xem".

Đó là phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn trong phòng họp báo, sau trận thua 1-2 trước U18 Campuchia, khiến U18 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng giải U18 Đông Nam Á.

Trước đó, sau khi trở về nước từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản và trước thềm giải đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn đã úp mở:

"Chỉ tiêu của chúng tôi là đá cho đủ số trận của giải đấu này, còn kết quả thì chúng ta phải chờ. Chúng tôi sẽ tập trung toàn lực cho trận đấu đầu tiên, rồi chúng ta sẽ nói tiếp tới các trận đấu thứ 2, 3, 4, 5 tại vòng bảng".

U18 Việt Nam thi đấu không tốt ở giải U18 Đông Nam Á 2019. (Ảnh: Đình Viên)

U18 Việt Nam thi đấu không tốt ở giải U18 Đông Nam Á 2019. (Ảnh: Đình Viên)

Và dù sự thể hiện của cầu thủ trẻ luôn thiếu tính ổn định, màn trình diễn của U18 Việt Nam hoàn toàn trái ngược với những gì chính HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu:

"Mục tiêu các đội bóng trẻ là dành cho ĐTQG. Nên chúng tôi không áp lực và chúng tôi không có áp lực gì cả. Các em trẻ cần thời gian và mục tiêu là ĐTQG chứ không phải thành tích ở giải đấu này. Đương nhiên khi thi đấu cần phải có thành tích như bước vào trận đấu chúng ta muốn thắng nhưng với tôi vô địch giải đấu này không quan trọng bằng màn thể hiện chuyên môn các em tiến bộ thế nào. Đấy mới là cái quan trọng."

Hãy xem, màn thể hiện chuyên môn của các đội U18 Việt Nam trong 3 năm qua: năm 2017, U18 Việt Nam giành 9 điểm/4 trận, ghi 17 bàn, thủng lưới 3 lần trong bảng đấu có Brunei, Philippines, Indonesia và Myanmar.

1 năm sau, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục dừng bước tại vòng bảng với 8 điểm/5 trận, ghi 11 bàn, thủng lưới 4 lần, với những đối thủ cùng bảng như Philippines, Singapore, Thái Lan, Indonesia và Lào.

Và ở giải lần này, U18 Việt Nam giành được 7 điểm/5 trận, ghi 6 bàn, thủng lưới 6 lần. Rõ ràng, thành tích của U18 Việt Nam có dấu hiệu tụt lùi.

Thành tích của U18 Việt Nam có dấu hiệu thụt lùi. (Ảnh: Đình Viên)

Có rất nhiều hạn chế đã bộc lộ qua từng trận đấu của U18 Việt Nam tại giải năm nay, bắt đầu bằng trận khai mạc giải với U18 Malaysia, khi chúng ta giành chiến thắng bằng bàn thắng có phần may mắn và thiếu năng lực dứt điểm chính xác từ những cơ hội tạo ra, và HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận:

"Trận đấu đầu tiên, các em có một số trở ngại về mặt tâm lý, dẫn tới giảm sút thể lực trong hiệp 2. Chính vì thế mà cuối trận, chúng ta hầu như không có một cơ hội rõ nét. Điều đó chúng tôi rất lo lắng. Bàn thắng đã xảy ra như vậy thì đương nhiên có nhiều yếu tố. Thực sự, tôi chỉ hài lòng hiệp đầu thôi!"

Thất bại 1-4 trước U18 Australia chỉ ra điểm yếu thứ 2 của U18 Việt Nam, điều mà HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ lo lắng từ trước khi bước vào giải 1 tháng.

"Các em có hơn 1 tháng không tập gì cả vì phải chuẩn bị cho chương trình học và thi tốt nghiệp. Khi lên tập trung lần này, chúng tôi đã có 2 bài test thể lực, kể cả là khi sang Nhật Bản tập huấn, chúng tôi sẽ phải nâng cao thể lực cho các em, vì trước đó đã mất 1 tháng trong sự chuẩn bị để lo cho việc học hành. BHL chúng tôi sẽ phải làm sao đẩy thể lực cho các em lên."

Và dù thắng 3-0 trước U18 Singapore, trận hòa 0-0 với U18 Thái Lan chỉ càng củng cố thêm nhận định của NHM và giới chuyên môn rằng: năng lực dứt điểm của các tiền vệ công và tiền đạo chúng ta rất yếu.

"Đối với một đối thủ mà chơi tốt như thế thì ta chắc chắn gặp khó khăn, Đây là trận hòa chính xác, ta bỏ lỡ rất nhiều và đội Thái Lan cũng vậy. Điều mà chúng tôi cần lúc này là các em cải thiện được khâu dứt điểm." - HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã xin từ chức sau thất bại của U18 Việt Nam ở giải U18 Đông Nam Á 2019. (Ảnh: Hoàng Long)

“Không ai lâm trận mới mài gươm”! Thế nên, ở trận quyết định cuối cùng, trong 90 phút chính thức, 2 phút bù giờ hiệp 1, 5 phút bù giờ hiệp 2, U18 Việt Nam hưởng 16 quả phạt góc, sút cầu môn 14 lần, ghi 1 bàn; so với 0 lần đá phạt góc, sút cầu môn 4 lần, ghi 2 bàn của U18 Campuchia.

Năng lực dứt điểm kém của cầu thủ trẻ Việt Nam có nhiều nguyên nhân, một trong số đó bắt nguồn từ tâm lý và sự tự tin của cầu thủ - điều mà HLV Hoàng Anh Tuấn cũng dự đoán từ trước"

"Ở chuyến đi Nhật Bản, chúng tôi thi đấu với 3 đối thủ rất mạnh, trong đó có đội vô địch sinh viên Nhật Bản, ở lứa tuổi hoàn toàn trên hẳn so với các em. Chỉ có thi đấu với những đối thủ mạnh như vậy thì các em mới có sự trải nghiệm, bài học tốt hơn. Mục tiêu của chúng ta là khi bước vào giải, các em thể hiện thi đấu, thể hiện hết khả năng của mình."

Và hãy nghe phát biểu hiếm hoi của 1 cầu thủ U18 Việt Nam, khi được cử tiếp xúc với truyền thông: "Chúng em về TPHCM thì cũng tập thêm về thể lực. Về thể lực thì cũng ổn rồi, giờ chúng em chỉ cần tập về chiến thuật."

U18 Việt Nam đã thất bại. HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải ra đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là sự nghiệp phát triển bóng đá trẻ Việt Nam đi xuống, bởi VFF đã và đang xúc tiến nhiều chương trình, hoạt động vì sự nghiệp này, như khẳng định của ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF.

"Các đội tuyển trẻ cần tiếp tục được đầu tư. Tại vì định hướng bóng đá Việt Nam là chỉ có làm bóng đá trẻ một cách tốt nhất thì chúng ta mới hi vọng mang lại những thành công trong tương lai và ổn định về các lực lượng.

Điều đó đã được chứng minh qua cái World Cup U20, sau khi chúng ta được tham dự 1 giải đấu lớn của thế giới, nhiều cầu thủ trẻ đã tham dự ĐTQG một cách rất sớm và điều này nó hứa hẹn một sự bền vững cho đội bóng, cũng như là một sự yên tâm đối với người làm bóng đá, rằng chúng ta có những cái đầu tư, cũng như là định hướng, phát triển một cách đồng bộ cả bóng đá phong trào lẫn bóng đá đỉnh cao".

Thất bại của bóng đá trẻ Việt Nam từng có tiền lệ. Trước khi thăng hoa ở giải U23 châu Á 2018, Asiad tại Indonesia, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, lứa cầu thủ Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường… cũng từng thất bại ê chề tại vòng bảng SEA Games.

Điều quan trọng, họ biết đứng dậy ở nơi đã vấp ngã!./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/u18-viet-nam-that-bai-tai-u18-dong-nam-a-dung-day-o-noi-da-vap-nga-945814.vov