U17 Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan ở giải châu Á

Tại vòng loại U17 châu Á 2023, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan.

Chiều 24/5, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố kết quả bốc thăm vòng loại U17 châu Á 2023. 44 đội bóng được chia thành 10 bảng, trong đó có 6 bảng 4 đội và 4 bảng 5 đội.

Theo đó, U17 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 và nằm cùng bảng F với các đội Thái Lan, Đài Loan Trung Quốc và Nepal. U17 Việt Nam sẽ là đội chủ nhà ở bảng F. Các trận đấu sẽ được diễn ra từ ngày 1-9/10.

 Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại U17 châu Á 2023. Ảnh: AFC.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại U17 châu Á 2023. Ảnh: AFC.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ vào vòng chung kết. Đội còn lại là chủ nhà Bahrain.

Dưới thời của HLV Hoàng Anh Tuấn, U17 Việt Nam đang nhận được nhiều kỳ vọng. Họ vừa có chuyến tập huấn dài ngày ở Đức và thu được thành quả đáng ghi nhận.

Sau 4 tuần tập huấn ở Đức với 4 trận đấu chính thức, U17 Việt Nam giành 2 chiến thắng, 1 hòa và 1 thua, ghi 10 bàn thắng và để lọt lưới 6 lần.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết thể lực của các học trò được cải thiện đáng kể sau chuyến tập huấn. U17 Việt Nam còn được đánh giá cao ở khoản pressing, tổ chức trận đấu.

Ngoài ra, CLB Eintracht Frankfurt quyết định chọn 2 cầu thủ nổi bật nhất ở lại kiểm tra và tập luyện thêm một tuần. Đó là tiền vệ Hoàng Minh Tiến và hậu vệ Nguyễn Mạnh Hưng. Trong đó, Minh Tiến thuộc biên chế HAGL còn Mạnh Hưng là người của CLB Viettel. Cả 2 đều sinh năm 2005.

Các chuyên gia ở CLB tại Đức theo dõi kỹ hành trình của cầu thủ U17 Việt Nam. Họ cùng thảo luận, đánh giá để chọn ra 2 cầu thủ giỏi nhất. Claudio Pizarro, huyền thoại Bayern Munich và Werder Bremen, là thành viên của nhóm chuyên gia này.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/u17-viet-nam-nam-cung-bang-voi-thai-lan-o-giai-chau-a-post1320299.html