U17 SLNA vô địch U17 Quốc Gia: 'Người hùng' Phạm Văn Quyến trở lại

SLNA xuất sắc giành ngôi vô địch Giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia – Next Media 2020 sau khi đánh bại CLB Học viện Nutifood với tỷ số 3-2 trong trận chung kết. Sự thành công của tuổi trẻ SLNA có bóng dáng của ngôi sao đội tuyển quốc gia Phạm Văn Quyến.

Trợ lý Phạm Văn Quyến tiếp tục mát tay khi có chức vô địch giải trẻ thứ 3 trong 3 năm liên tiếp

Trợ lý Phạm Văn Quyến tiếp tục mát tay khi có chức vô địch giải trẻ thứ 3 trong 3 năm liên tiếp

Tối 27/9, VCK giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia – Next Media 2020 khép lại với màn đăng quang xứng đáng của SLNA, sau khi vượt qua Học viện Nutifood với tỷ số 3-2 trong trận chung kết. Lần đầu tiên sau 8 năm, U17 SLNA lại được tận hưởng niềm hạnh phúc của nhà vô địch. Đây cũng là lần lên ngôi thứ 8 trong lịch sử của đội bóng trẻ xứ Nghệ. Một khúc vĩ thanh rất giàu cảm xúc.

Ở vòng bảng, SLNA từng thua Học viện Nutifood 2-4. Nhưng đó là trận cầu thủ tục vì hai đội đã giành vé vào bán kết. Tái ngộ ở trận chung kết, SLNA đã thể hiện màn trình diễn hoàn toàn khác biệt với lối chơi chắc chắn, hiệu quả để đánh bại Học viện Nutifood với tỷ số 3-2 và lên ngôi vô địch.

Bên cạnh Cup vô địch, SLNA còn ẵm luôn giải Phong cách và Thủ môn xuất sắc nhất VCK. Trong khi đó, Học viện Nutifood, dù không thể bước lên ngôi cao nhất nhưng tấm HCB cùng giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất VCK cũng là thành tích đáng nể trong lần đầu tham dự đấu trường U17 quốc gia.

Trợ lý Phạm Văn Quyến hạnh phúc: “Tôi rất vui khi có thể cùng U17 SLNA vô địch. Cảm ơn Ban lãnh đạo, người hâm mộ đã dành niềm tin và ủng hộ chúng tôi. Sau khi vượt qua PVF ở bán kết, Ban huấn luyện của U17 SLNA đặt mục tiêu rằng SLNA sẽ phải cố gắng 200% sức lực để mang chiếc cúp về quê hương. Cũng vì thế mà chúng tôi đã thi đấu hết mình, chiến dấu bằng tất cả những gì có thể”.

Văn Quyến xúc động: “Thật sự cảm ơn Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện SLNA khi đã tạo điều kiện cho tôi. Được góp mặt trong Ban huấn luyện giành các chức vô địch U11, U15 và U17 là điều may mắn của cá nhân tôi.

Hạnh phúc của tôi là được làm trợ lý, được góp sức động viên cho cầu thủ, đội bóng thi đấu thành công mang lại niềm vui cho mình.

Từ kinh nghiệm làm cầu thủ ngày xưa, tôi mong muốn truyền lại những gì mà mình tiếp thu để đưa các em đi lên, đầu tiên là hướng đến đội 1 SLNA và cao hơn nữa là ĐT Việt Nam”.

Với cá nhân Phạm Văn Quyến, đây là chức vô địch thứ 3 trong năm liên tiếp anh làm công tác đào tạo trẻ trong vai trò trợ lý. Năm 2008, U11 SLNA lên ngôi vô địch. Lúc đó, Phạm Văn Quyến làm trợ lý cho HLV Phan Tiến Hoài dẫn dắt đội bóng trẻ này.

Một năm sau đó, Văn Quyến cùng HLV Như Thuật đưa đoàn quân U15 SLNA lên đỉnh ở giải U15 Quốc gia. Và bây giờ, Văn Quyến với vai trò là trợ lý cùng với HLV Lê Kỳ Phương đưa U17 SLNA lên ngôi vô địch Giải U17 Quốc gia một cách đầy ấn tượng.

Lần đầu tiên sau 8 năm, U17 SLNA trở lại ngôi vô địch. Đây cũng là lần đăng quang thứ 8 của SLNA trong lịch sử tham dự giải đấu này

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/u17-slna-vo-dich-u17-quoc-gia-nguoi-hung-pham-van-quyen-tro-lai-546000.html