U16 Việt Nam 'mất vé' phút 89; Đội tuyển Quốc gia hội quân

Thua sát nút U16 Australia, Đội tuyển U16 Việt Nam đã không giành được vé đến Bahrain dự vòng chung kết U16 châu Á 2020. Trong khi đó, Đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho trận gặp Malaysia.

Dù ghi bàn trước nhưng U16 Việt Nam (áo trắng) đã thua ở phút 89. Ảnh: VFF

Dù ghi bàn trước nhưng U16 Việt Nam (áo trắng) đã thua ở phút 89. Ảnh: VFF

U16 Việt Nam "mất vé" đáng tiếc

Sau 3 trận toàn thắng, ghi được tới 15 bàn và không thủng lưới nhưng ở lượt trận cuối gặp U16 Australia, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã thua đối thủ này 1-2 dù dẫn bàn trước.

Trận U16 Việt Nam gặp U16 Australia - trận đấu được coi là “chung kết’ bảng H vòng loại U16 châu Á 2019 - diễn ra vào chiều tối ngày 22/9 vì đội nào giành chiến thắng là cầm chắc tấm vé dự vòng chung kết.

Dù có mọi lợi thế (hơn đối thủ hiệu số bàn thắng/bàn thua, được chơi trên sân nhà, chỉ cần kết quả hòa và lại có bàn dẫn trước) nhưng do tính chất quan trọng của trận đấu nên các cầu thủ U16 Việt Nam đã bộc lộ điểm yếu về bản lĩnh và tâm lý thi đấu, khiến lối chơi thiếu sự sắc sảo, đặc biệt là trong các tình huống quyết định.

Sau bàn thắng ghi được vào phút 19 (hiệp 1), những tưởng đội chủ nhà không thể “đánh rơi” chiến thắng thì sang hiệp 2, U16 Australia đã lội ngược dòng với 2 bàn thắng (1 quả penalty phút 58 và bàn thứ 2 vào phút 89).

Kết quả trận thua U16 Astralia 1-2 đã khiến U16 Việt Nam vừa mất ngôi đầu bảng vừa mất luôn tấm vé vào vòng chung kết. Lý do là bảng H có 5 đội nên kết quả trận thắng Macau 6-0 của U16 Việt Nam đã không được tính. Vì vậy, với 3 trận đấu, U16 Việt Nam thắng 2, thua 1; ghi được 10 bàn, thủng lưới 2 bàn và chỉ có 6 điểm, đồng thời cũng không lọt vào danh sách 4 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất nên bị loại.

Xếp hạng các đội thứ nhì vòng loại U16 châu Á 2019. Nguồn: AFC

Đây quả là điều đáng tiếc vì trước khi trận đấu uối cùng vòng loại giữa U16 Saudi Arabia và U16 Oman (bảng D diễn ra), U16 Việt Nam đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất - vị trí vừa đủ giành vé cuối cùng dự vòng chung kết U16 châu Á.

Khi đó, chỉ cần trận Saudi Arabia và Oman có kết quả thắng - thua, U16 Việt Nam sẽ chính thức giành vé đến Bahrain. Tuy nhiên, không may cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam, trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này giúp Saudi Arabia giành ngôi nhất bảng D (7 điểm) còn U16 Oman đứng nhì bảng (cùng 7 điểm nhưng có hiệu số kém hơn).

Vì vậy, U16 Oman đã "đẩy" U16 Việt Nam khỏi tốp 4 trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và giành tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết.

Ở khu vực Đông Nam Á, Đội tuyển U16 Indonesia là đội duy nhất giành được vé đến Bahrain sau vòng loại. Các đội: Việt Nam (chủ nhà) Thái Lan, Malaysia, Lào (chủ nhà), Myanmar (chủ nhà), Campuchia, Singapore (chủ nhà), Timor Leste, Philippines, Brunei đều bị loại.

Vòng chung kết U16 châu Á 2020 diễn ra từ 16/9 - 3/10/2020 tại Bahrain. Đây là giải đấu xác định các đại diện bóng đá U16 châu Á dự U17 FIFA World Cup 2021.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Malaysia

Trận đấu thứ 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (bảng G) diễn ra vào ngày 10/10, các học trò HLV Park Hang-seo sẽ đón tiếp Đội tuyển Malaysia tại sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Đây là trận lượt đi tại vòng loại World Cup 2022 giữa đương kim vô địch và Á quân Đông Nam Á.

Ở đợt tập trung lần này, ông Park Hang-seo gọi 32 cầu thủ và toàn đội luyện tập tại Hà Nội. Sau đó, ban huấn luyện sẽ chốt còn 23 cầu thủ để đăng ký danh sách thi đấu.

Do vướng lịch thi đấu chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 nên nhóm các cầu thủ Hà Nội FC sẽ tập trung sau khi kết thúc trận gặp đội 4.25 SC của Triều Tiên (ngày 2/10).

Trong khi đó, Đặng Văn Lâm (Muangthong United, Thái Lan), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense, Bỉ) và Đoàn Văn Hậu (Heerenveen, Hà Lan) cũng sẽ tập trung muộn hơn.

Trận đấu gặp Malaysia là trận thứ 2 của thầy trò HLV Park Hang-seo còn Malaysia đã bước vào trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022.

Xếp hạng tạm thời bảng G. Nguồn: AFC

Hiện tại, Đội tuyển Thái Lan tạm dẫn đầu với 1 trận hòa (hòa Việt Nam 0-0), 1 trận thắng (thắng Indonesia 3-0). Đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 4 và mới thi đấu 1 trận. Malaysia xếp thứ 3 sau trận thắng Indonesia 3-2 nhưng lại thua UAE 1-2.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/u16-viet-nam-mat-ve-phut-89-doi-tuyen-quoc-gia-hoi-quan/375689.vgp