U16 Việt Nam có lợi thế lớn để giành ngôi đầu bảng A

Chiều qua, U16 Việt Nam đã có chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Đông Timor ở lượt trận thứ 2, giành trọn 3 điểm và tạm xếp vị trí thứ 2 sau chủ nhà Indonesia do có cùng 6 điểm và thua về hiệu số phụ. U16 Việt Nam đang có lợi thế về mặt thế lực trước trận đấu then chốt với Indonesia vào tối mai.

Bước vào giải đấu này, U16 Việt Nam được người hâm mộ kỳ vọng rất lớn sẽ giành ngôi vô địch của giải. Thế nhưng, chiến thắng đầy vất vả trước Campuchia với tỷ số 1-0 ở trận ra quân của U16 Việt Nam đã khiến người hâm mộ thất vọng và ngay cả HLV Vũ Hồng Việt cũng không hài lòng.

U16 Việt Nam có lợi thế lớn để giành ngôi đầu bảng A. Ảnh: Lao động

Chính vì vậy, ở trận đấu tiếp theo gặp Đông Timor,- đối thủ bị đánh giá yếu hơn, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi với quyết tâm cao nhất để giành một chiến thắng thuyết phục với tỷ số cách biệt để làm hài lòng khán giả, cũng như lấy lại nềm tin của người hâm mộ.

Ở trận đấu này, các tuyển thủ trẻ đã chơi thanh thoát và hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm, tâm lý thi đấu cũng bình tĩnh và tự tin hơn so với trận đấu trước. Do vậy U16 Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để thắng đối thủ tới 4 bàn không gỡ, với các pha lập công của Thanh Trung (17’, 32’), Chí Bảo (65’) và Văn Chung (75’).

Hiện tại, U16 Việt Nam bằng điểm với chủ nhà Indonesia, có cùng 6 điểm, nhưng tạm xếp ở vị trí thứ 2 do kém hơn về hiệu số phụ (+9 so với +5). Với việc chủ nhà Indonesia giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Myanmar, ở trận đấu tới, cuộc so tài giữa Việt Nam và Indonesia sẽ được xem là trận chung kết sớm của bảng A để tìm ra đội nhất bảng.

Với mật độ thi đấu dày khoảng 2 ngày/trận, trong khi Indonesia phải căng sức để giành chiến thắng trước Myanmar thì thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lại thắng nhàn Đông Timor nên các cầu thủ đang có được phong độ rất cao và rất sung mãn về mặt thể lực trước cuộc chiến then chốt nhất và quyết định nhất ở bảng A. Đội nào thắng sẽ nhiều khả năng giành ngôi đầu bảng A.

Có thể nói rằng, lúc này, đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt đang đi đúng hướng trên con đường giành chức vô địch giải U16 Đông Nam Á 2018 với hai trận toàn thắng. Con đường đến với trận bán kết đang mở ra với U16 Việt Nam và chỉ cần chúng ta giải quyết được đối thủ khó chơi nhất ở vòng bảng là chủ nhà Indonesia vào tối mai (2/8) tấm vé đến với trận bán kết gần như đã nằm trong tay thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, bởi hai đối thủ sau đó của U16 Việt Nam là U16 Philippines thì quá yếu còn U16 Myanmar thì không quá mạnh.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u16-viet-nam-co-loi-the-lon-de-gianh-ngoi-dau-bang-a-77704.html