U16 Việt Nam cần loại bỏ âm thanh tiêu cực từ khán giả Indonesia

Trước sức ép có thể đến từ khán giả Indonesia trên khán đài, Trưởng đoàn Hoàng Anh Tuấn của U16 Việt Nam đã đưa ra biện pháp tâm lý giúp các cầu thủ tập trung hơn cho trận đấu.

Một trong những lý do dẫn đến thất bại của U16 Việt Nam trước U16 Indonesia tại vòng bảng đến từ việc các cầu thủ bị phân tâm và chịu áp lực trước số đông khán giả Indonesia. Những âm thanh từ khán đài sân Maguwoharjo bao hàm cả những lời la ó, miệt thị. Chính điều này mà HLV Bima Sakti của U16 Indonesia đã phải xin lỗi trước giới truyền thông và kêu gọi khán giả Indonesia ứng xử văn minh hơn.

Tuy nhiên, kịch bản kể trên hoàn toàn có thể tái diễn. Nhất là khi 30.000 chỗ ngồi của sân Maguwoharjo sẽ được lấp kín bởi khán giả trong trận chung kết giữa hai đội diễn ra vào lúc 20h00 tối nay (12/8). Lường trước điều này, Ban huấn luyện U16 Việt Nam đã có kiến nghị lên BTC giải về việc hỗ trợ an ninh khi cầu thủ ra sân và khởi động.

 U16 Việt Nam sẽ chịu áp lực lớn từ khán đài trong trận chung kết gặp chủ nhà Indonesia.

U16 Việt Nam sẽ chịu áp lực lớn từ khán đài trong trận chung kết gặp chủ nhà Indonesia.

Trong cuộc họp chuẩn bị trước trận đấu, Trưởng đoàn Hoàng Anh Tuấn cũng có những biện pháp tâm lý giúp đỡ các cầu thủ U16 Việt Nam. Ông nói: "Khi ra sân, các bạn sẽ được nghe 2 loại âm thanh. Âm thanh từ Ban huấn luyện và âm thanh từ khán đài. Chúng ta phải chọn âm thanh tích cực. Đừng bận tâm với những âm thanh đến từ sự la ó trên khán đài. Hãy chuyển đổi điều đó bằng hành động trên sân. Tôi muốn các bạn quyết tâm, tự tin và có thể vượt lên chính mình. Sai số có thể xảy ra nhưng chúng ta cùng nhau sửa, cùng hô hào nhau đó. Nếu làm được điều đó, chúng ta sẽ là nhà vô địch".

Xoay quanh sức mạnh của U16 Indonesia, đội bóng này dự kiến không có nhiều thay đổi về chiến thuật và cách chơi so với lần gặp U16 Việt Nam ở vòng bảng Trong những trận vừa qua, U16 Indonesia vận hành với sơ đồ 4-1-4-1, khác với đội hình 3-4-3 của U16 Việt Nam. Ở vị trí thủ môn, HLV Bima Sakti đặt niềm tin vào thủ thành mang áo số 28, Andrika Fathir.

Bộ tứ vệ gồm hậu vệ phải mang áo số 2 - Subagja, hai trung vệ bao gồm Zaky Razak (số 14) và Iqbal Gwijangge (số 21) cùng hậu vệ trái số 20 (Habil Akbar). Ba tiền vệ trung tâm là số 12 (Tegar), số 6 (Ramadhan) và số 9 (Rizky). Hai cầu thủ đá cánh là số 17 (Asyura) chơi bên phải và số 25 (Afrisal) đá ở hành lang trái. Tiền đạo duy nhất ở phía trên là số 8, Kaka.

U16 Indonesia không thường xuyên gây áp lực ở 1/3 sân đối thủ. Mỗi khi hết một đợt tấn công, họ lập tức quay về tổ chức lại sơ đồ 4-1-4-1 với cự ly 3 tuyến và giữ vị trí của bản thân rất tốt. U16 Indonesia thường chủ động phát triển bóng từ sân nhà. Họ phối hợp đưa bóng lên 2 biên. Khi bóng bắt đầu xuống biên, 3 cầu thủ gồm số 17, 25 và 8 sẽ di chuyển vào khu vực 16m50 để tìm cơ hội dứt điểm.

U16 Indonesia cũng rất tích cực tranh cướp bóng ở giữa sân. Đây là khu vực mà Indonesia tận dụng hàng tiền vệ tổ chức 5 người để đoạt bóng bằng được từ phía đối thủ, qua đó tổ chức một đợt lên bóng nhanh.

Cảm xúc của U16 Việt Nam khi vào bán kết Đông Nam Á Trận hòa 2-2 giữa U16 Malaysia và Australia ở lượt cuối bảng C giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn giành quyền vào chơi trận bán kết với đối thủ U16 Thái Lan.

Nam Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/u16-viet-nam-can-loai-bo-am-thanh-tieu-cuc-tu-khan-gia-indonesia-post1344955.html