U15 Việt Nam thua trận ra quân tại giải Đông Nam Á 2019

Giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019 đã được khởi tranh vào chiều 27-7, đội Việt Nam đã có sự khởi đầu không thành công khi để thua 0-2 trước đối thủ được đánh giá cao ở bảng A là Indonesia.

Đội U15 Việt Nam. Ảnh: Đoàn Nhật

Đội U15 Việt Nam. Ảnh: Đoàn Nhật

Dù là trận ra quân nhưng mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết khi hai đội vốn được đánh giá cao ở bảng này. Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc khá tốt và liên tiếp có nhiều cơ hội ghi bàn ở đầu trận nhưng không tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất là pha sút hỏng quả phạt 11m của Anh Quân vào phút 17.

U15 Việt Nam tiếp tục giữ thế trận lấn lướt. Nhưng đến phút 42, Indonesia có bàn thắng vượt lên dẫn trước sau một pha tấn công trung lộ, Valeron thoát xuống như một mũi tên loại hàng thủ Việt Nam trước khi tung cú điểm hiểm hóc để đánh bại thủ môn Quang Trường.

Đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của Việt Nam trước Indonesia, năm 2018 các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng đã để thua 2-4

Sang đầu hiệp 2, các học trò của HLV Đinh Thế Nam đối diện với khó khăn lớn khi nhận bàn thua thứ hai chỉ chưa đầy 1 phút sau khi bóng lăn trở lại. Từ một tình huống đá phạt góc, bóng lập bập trước khung thành và số 10 Marcelino nhanh chân dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho U15 Indonesia.

Thất bại trong trận ra quân, U15 Việt Nam buộc không được để mất điểm trước các đối thủ còn lại, trước mắt là trận gặp Philippines vào ngày 29-7.

CAO TƯỜNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/u15-viet-nam-thua-tran-ra-quan-tai-giai-dong-nam-a-2019-607304.html