U11 SLNA lên ngôi tại Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc

Các cầu thủ nhí của SLNA đã thể hiện bản lĩnh khi vượt qua đối thủ trong loạt luân lưu, giành chiến thắng tại trận chung kết Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc.

Trận chung kết của Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2018 là màn đọ sức giữa U11 SLNA và U11 Hưng Yên. Đây không phải là điều bất ngờ khi U11 SLNA là đương kim vô địch, trong khi U11 Hưng Yên quy tụ nhiều cái tên của lò đào tạo PVF nổi tiếng.

Trước đội bóng được đánh giá cao là U11 SLNA, các cầu thủ nhí Hưng Yên đã vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 2. Nguyễn Đức Hùng từ pha phạt góc đã chớp thời cơ mở tỷ số cho đội bóng phía Bắc. Có bàn dẫn trước, các cầu thủ U11 Hưng Yên chơi hưng phấn, liên tiếp dồn ép các nhà đương kim vô địch và tung ra nhiều cú sút nguy hiểm.

U11 SLNA đăng quang Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc. Ảnh: Báo Nghệ An.

U11 SLNA chơi có phần lép vế, nhưng lại có bàn thắng gỡ hòa cuối hiệp 1. Cầu thủ Trần Quốc Hòa dẫn bóng vượt qua 2 cầu thủ Hưng Yên trước khi chuyền dọn cỗ cho đồng đội Nhật Anh ghi bàn gỡ hòa. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 1-1.

Bước sang hiệp 2, cả U11 SLNA và U11 Hưng Yên đều dâng lên tìm kiếm bàn thắng nhưng không đội bóng nào ghi thêm bàn. U11 SLNA gây tiếc nuối hơn khi họ có nhiều cơ hội hơn đối thủ.

Hai đội phải bước vào loạt luân lưu để phân định thắng thua. Tại đây, U11 SLNA đã bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Không thực hiện thành công 2/3 cú luân lưu, U11 Hưng Yên đành tự trách mình khi không thể vô địch.

Với kết quả này, U11 SLNA đã bảo vệ thành công ngôi vô địch trong khi U11 Hưng Yên giành ngôi á quân. Hai đội bóng đồng hạng ba là Hà Nội và Đắk Lắk.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u11-slna-len-ngoi-tai-giai-bong-da-nhi-dong-toan-quoc-post865320.html