U11 Hà Tĩnh tiếp tục thắng đậm U11 Bắc Ninh

Gặp đối thủ mạnh là U11 Bắc Ninh ở lượt trận thứ 2 bảng II vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc, các cầu thủ U11 Hà Tĩnh đã thi đấu 'bùng nổ' và giành thắng lợi với tỉ số đậm 4-1.

Khác với trận ra quân gặp U11 Huế trong trận mở màn, ở trận đấu này, U11 Hà Tĩnh được thi đấu vào lúc 17h nên thời tiết trên sân đã mát mẻ, tạo điều kiện cho các cầu thủ nhí thoải mái phô diễn những pha bóng đẹp mắt.

U11 Hà Tĩnh ra sân trong trang phục màu trắng

Trong trận đấu này, U11 Hà Tĩnh tiếp tục áp dụng lối đá ban bật đập nhả ở cự li ngắn nhưng đội bóng áo trắng đã sớm bị dội gáo nước lạnh.

Phút thứ 5, hậu vệ Bắc Ninh chuyền bóng lọt qua cầu thủ U11 Hà Tĩnh tạo khoảng trống cho đồng đội dứt điểm tung lưới thủ môn Văn Duẩn để mở tỉ số trận đấu.

U11 Bắc Ninh liên tục ép sân U11 Hà Tĩnh

Những phút tiếp theo của hiệp đấu thứ nhất là quãng thời gian vô cùng khó khăn của U11 Hà Tĩnh khi đội bạn liên tục ép sân và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng rất may là họ không có thêm bàn thắng nào bởi phong độ xuất sắc của thủ thành Văn Duẩn.

Đến phút thứ 15, U11 Hà Tĩnh được hưởng quả đá phạt ở giữa sân và cầu thủ Nguyễn Viết Khôi đã thực hiện cú sút căng, bóng găm thẳng nóc lưới thủ môn U11 Bắc Ninh, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Cầu thủ 2 bên tranh chấp quyết liệt.

Trong giờ nghỉ giải lao, HLV Nguyễn Đức Tỏa đã chỉ đạo U11 Hà Tĩnh ổn định lại đội hình cũng như thay đối chiến thuật và đội hình thi đấu. Điều đó ngay lập tức phát huy tác dụng khi U11 Hà Tĩnh có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 từ cú sút chân trái hiểm hóc của Nguyễn Gia Huy.

Tâm lý căng cứng được cởi bỏ, lại nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả - những bậc phụ huynh của các em, U11 Hà Tĩnh thi đấu bùng nổ và buộc đối phương rơi vào thế phải co cụm phòng ngự.

Ít phút sau, tận dụng tình huống mất bóng của U11 Bắc Ninh, cầu thủ Nguyễn Gia Huy nhanh chân ghi bàn thắng để gia tăng cách biệt cho U11 Hà Tĩnh.

U11 Hà Tĩnh uy hiếp khung thành đối phương.

Không còn gì để mất, U11 Bắc Ninh quyết định chơi tất tay khi dùng chiến thuận Power - Play (bỏ gôn trống để chơi bóng 5 người). Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi khi khung thành đã bỏ trống và khi hậu vệ Bắc Ninh chuyền hỏng, bóng đến chân Nguyễn Gia Huy thì cầu thủ số 5 dễ dàng ghi bàn thắng vào lưới trống để hoàn thành “Hattrick” cho mình, đồng thời nhấn chìm mọi hy vọng có điểm của U11 Bắc Ninh.

Thắng lợi này giúp U11 Hà Tĩnh tạm thời có được 6 điểm và “sáng cửa” giành quyền vào chơi ở Vòng chung kết.

Vào lúc 17h ngày 24/7, U11 Hà Tĩnh sẽ gặp đội chủ nhà U11 SHB Đà Nẵng ở lượt trận thứ 3.

Văn Vũ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/u11-ha-tinh-tiep-tuc-thang-dam-u11-bac-ninh/195793.htm